Chương 4
Ngay trước khi mọi âm thanh bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng giận dữ vang lên ngoài hành lang.
“Cố Nguyệt Nhi, mày giỏi thì nói thêm một câu nữa xem!”
Đèn phòng cấp cứu sáng rất lâu.
Tôi nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền.
Bác sĩ và y tá liên tục đi lại bên cạnh. Giọng họ vang lên gấp gáp, nhưng đầu óc tôi lúc ấy đã trở nên mơ hồ, chỉ có thể nghe được vài từ rời rạc.
Xuất huyết.
Co thắt.
Tình hình không khả quan.
Từng chữ lọt vào tai đều khiến trái tim tôi lạnh thêm một phần.
Tôi bấu chặt những ngón tay vào ga giường, hai mắt không chớp nhìn ngọn đèn trắng lạnh lẽo trên trần nhà.
Tôi muốn mở miệng cầu xin bác sĩ.
Xin họ cứu lấy con tôi.
Chỉ cần giữ được đứa trẻ, tôi có thể chịu đựng bất cứ điều gì.
Nhưng thuốc dần ngấm vào cơ thể, ý thức của tôi trở nên nặng nề. Cổ họng giống như bị một thứ gì đó chặn kín, dù cố gắng đến đâu cũng không thể phát ra thành lời.
Qua lớp cửa đóng kín, tôi vẫn nghe được tiếng bước chân hỗn loạn cùng những âm thanh tranh cãi vọng vào.
Giọng mẹ chồng rõ ràng nhất.
“Chị mày còn là người không? Nó biết rõ Tố Lam đang dưỡng thai, vậy mà vẫn cố tình hất đổ nồi canh của con bé!”
Cố Bá Thành cố hạ thấp giọng, dường như muốn ngăn mọi chuyện tiếp tục ầm ĩ.
“Mẹ, bây giờ không phải lúc cãi nhau.”
Mẹ chồng lập tức gắt lên: “Bây giờ không cãi thì đợi đến bao giờ? Đứa bé mà có mệnh hệ gì, tao tuyệt đối không tha cho nó!”
Ngay sau đó là tiếng khóc lóc của Cố Nguyệt Nhi.
“Mẹ, sao chuyện gì mẹ cũng đổ hết lên đầu con? Con có cố ý đâu. Là nó sức khỏe yếu, lại cứ nhất quyết lao vào ngăn con. Canh đổ ra ngoài cũng trách con được sao?”
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình không còn đau nữa.
Không phải cơ thể thực sự hết đau.
Mà bởi nơi sâu nhất trong trái tim tôi dường như có thứ gì đó vừa hoàn toàn nguội lạnh.
Tôi từng cho rằng Cố Nguyệt Nhi chỉ là người có cái miệng cay nghiệt.
Chị ta về nhà mẹ đẻ gây chuyện, tôi có thể tránh được thì tránh.
Chị ta mỉa mai tôi được nuông chiều, tôi cũng có thể coi như không nghe thấy.
Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, chỉ vì không muốn Cố Bá Thành bị kẹt giữa vợ và chị gái.
Tôi cũng từng nghĩ, con tôi cần một mái nhà yên ổn.
Chỉ cần tôi chịu lùi một bước, gia đình này vẫn có thể tiếp tục bình yên.
Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu.
Khi Cố Nguyệt Nhi nhấc nồi canh ấy lên, chị ta chưa từng coi tôi là một người đáng được tôn trọng.
Càng chưa từng coi đứa trẻ trong bụng tôi là một sinh mạng cần được bảo vệ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Có lẽ chỉ vài phút, cũng có thể là rất lâu.
Cuối cùng, bác sĩ tháo khẩu trang xuống.
Tôi nhìn ông, nghe chính giọng mình cất lên yếu ớt đến xa lạ.
“Bác sĩ, con tôi sao rồi?”
Bác sĩ im lặng trong chốc lát.
Ánh mắt ấy khiến tim tôi như ngừng đập.
Cuối cùng, ông khẽ nói: “Không giữ được nữa.”
Năm chữ.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ.
Sau đó, tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Mãi đến khi y tá nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, tôi mới nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Hóa ra khi nỗi đau chạm đến tận cùng, con người ta thậm chí chẳng còn sức để khóc thành tiếng.
Khi giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng, mẹ chồng lập tức lao đến bên cạnh tôi. Đôi môi bà run lên, ánh mắt đỏ hoe.
“Tố Lam.”
Tôi nhìn bà, giọng khàn đặc: “Mẹ, con mất rồi.”
Có thể bạn thích
Nước mắt bà Trương Ý Lan lập tức tuôn xuống.
Bà nắm chặt tay tôi, siết mạnh đến mức những ngón tay cũng run rẩy.
“Mẹ có lỗi với con. Là do mẹ không trông chừng nó đàng hoàng.”
Cố Bá Thành đứng ngay bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
Anh đưa tay định chạm vào tôi.
Tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Bàn tay anh khựng giữa không trung, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi buông xuống.
Cố Nguyệt Nhi đứng nép ở góc hành lang. Ánh mắt chị ta liên tục né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Thế nhưng miệng vẫn không chịu mềm đi.
“Bác sĩ cũng đâu có nói hoàn toàn là lỗi của con. Bản thân nó vốn thai yếu sẵn rồi.”
Mẹ chồng lập tức quay phắt lại.
“Mày câm mồm!”
Cố Nguyệt Nhi bị tiếng quát làm giật mình, vô thức lùi về sau một bước.
Sắc mặt Cố Bá Thành cũng trầm xuống.
“Chị, chị nói ít thôi.”
Hai mắt Cố Nguyệt Nhi lập tức đỏ lên.
“Đến cả mày cũng mắng tao à? Hôm nay tao đã bị đánh, bị chửi, mọi người còn muốn tao phải thế nào nữa? Chẳng lẽ bắt tao phải đền mạng cho cái thai trong bụng nó hay sao?”
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn chị ta.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo trên hành lang chiếu thẳng xuống gương mặt ấy.
Sự uất ức trong mắt Cố Nguyệt Nhi chân thật đến mức khiến tôi gần như cảm thấy buồn cười.
Cứ như thể người hất đổ nồi canh không phải chị ta.
Cứ như thể người mất con không phải tôi.
Tôi cất tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như không có cảm xúc.
“Chị đền không nổi đâu.”
Cố Nguyệt Nhi sững người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, chậm rãi nói tiếp: “Cả đời này chị cũng không đền nổi.”
Sắc mặt chị ta thoắt trắng bệch rồi lại xanh mét.
Cố Bá Thành cau mày nhìn tôi.
“Tố Lam, em vừa làm phẫu thuật xong, đừng nói những lời trong lúc tức giận.”
Tôi chuyển ánh mắt sang anh.
“Đây không phải lời tức giận.”
Tôi dừng lại một chút rồi nói rõ từng chữ.
“Cố Bá Thành, tôi muốn chị ta xin lỗi con tôi.”
Cố Nguyệt Nhi lập tức hét lên: “Tao dựa vào đâu mà phải xin lỗi? Mày đừng cái gì cũng đổ hết lên đầu tao!”
Cố Bá Thành đưa tay day trán, giọng đầy mệt mỏi: “Chị.”
Nhưng Cố Nguyệt Nhi chẳng những không im, ngược lại còn khóc lớn hơn.
“Cả nhà hùa nhau bắt nạt tao! Hôn nhân của tao không thuận lợi, tao về nhà mẹ đẻ ở vài hôm thì có gì sai? Nó chẳng qua chỉ mang thai thôi mà. Bây giờ mất con, chẳng lẽ tao không khó chịu sao?”
Mẹ chồng tức đến toàn thân run lên.
“Mày khó chịu?”
Bà nhìn con gái, trong mắt chỉ còn lại thất vọng và phẫn nộ.
“Từ lúc mày bước vào bệnh viện đến giờ, mày đã nói được câu nào ra hồn người chưa?”
Cố Nguyệt Nhi vẫn gân cổ cãi lại: “Thế mẹ muốn con phải làm thế nào? Quỳ xuống chắc?”
Câu nói vừa dứt, cả hành lang lập tức chìm vào im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm chị ta.
“Được.”
Cố Nguyệt Nhi há hốc miệng, dường như không tin vào tai mình.
“Mày nói gì?”
Tôi lặp lại, từng chữ rõ ràng.
“Quỳ xuống. Xin lỗi con tôi.”
Mẹ chồng đứng bên cạnh không hề ngăn cản.
Nhưng sắc mặt Cố Bá Thành lại thay đổi.
Anh cau mày, giọng bất giác nặng xuống.
“Lâm Tố Lam, đừng làm loạn nữa.”
Một câu nói tưởng như rất nhẹ, lại giống như lưỡi dao lạnh ngắt rạch thêm một đường vào nơi vốn đã tan nát trong lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi làm loạn?”
Ánh mắt Cố Bá Thành lập tức né tránh.
“Anh không có ý đó. Mất con, anh cũng đau lòng. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi. Bây giờ em ép chị anh quỳ xuống thì có tác dụng gì?”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Sau đó, tôi hỏi từng chữ một.
“Vậy phải làm gì mới có tác dụng?”
Cố Bá Thành im lặng.
Sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Tôi khẽ cười, rồi tự mình nói nốt phần còn lại thay anh.
“Là bảo tôi đừng tính toán nữa.”
“Bảo tôi bỏ qua.”
“Bảo tôi nể tình người một nhà, tiếp tục nhẫn nhịn.”
Sắc mặt Cố Bá Thành càng trở nên khó coi.
Anh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn lí nhí nói ra câu quen thuộc ấy.
“Dù sao chị ấy cũng là chị ruột của anh. Chị ấy cũng đâu cố ý. Tố Lam, bỏ qua đi em, đều là người một nhà cả.”
Hành lang bệnh viện rất dài.
Ánh đèn phía trên trắng đến lạnh lẽo.
Tôi nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên bật cười.
Cười đến mức nước mắt lại trào ra không ngừng.