Nhân viên ngân hàng kiểm tra xong, bất ngờ hỏi:

“Chị Lâm, chị có muốn xác nhận lại thông tin ủy quyền không?”

Nhược An ngẩn ra.

“Ủy quyền gì?”

“Trong hệ thống có hồ sơ đề nghị cấp quyền giao dịch cho một người khác. Tuy nhiên hồ sơ chưa hoàn tất xác minh nên chưa có hiệu lực.”

Tim Nhược An lập tức đập mạnh.

“Ai là người được đề nghị ủy quyền?”

Nhân viên kiểm tra.

“Tống Cảnh Hoài.”

Nhược An cảm thấy cả người lạnh toát.

“Hồ sơ được nộp khi nào?”

“Ngày hai mươi tám tháng trước.”

Ngày hai mươi tám.

Đó chính là ngày Tống Cảnh Hoài nói công ty cần bổ sung giấy tờ để làm thủ tục vay vốn.

Hắn đã đưa cô một tập tài liệu.

Bảo cô ký vào vài trang.

Khi ấy, Nhược An đang bận chuẩn bị báo cáo cuối quý.

Cô đã ký một số giấy tờ sau khi xem phần nội dung chính, nhưng không nhớ có bất kỳ hồ sơ ủy quyền ngân hàng nào.

“Cho tôi xem bản sao hồ sơ.”

Nhân viên giải thích rằng cần làm thủ tục phù hợp.

Nhược An lập tức phối hợp.

Khi nhìn thấy bản sao chữ ký, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Lại là một chữ ký giả.

Tống Cảnh Hoài thực sự cho rằng chỉ cần bắt chước nét chữ là có thể qua mặt mọi người sao?

Cô yêu cầu ngân hàng ghi nhận việc mình không thừa nhận hồ sơ ủy quyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản.

Sau đó, cô gọi cho luật sư Phương.

“Tôi vừa phát hiện thêm một chuyện.”

Đầu dây bên kia im lặng nghe.

Khi Nhược An kể xong, luật sư Phương chỉ nói:

“Cô Lâm, từ giờ đừng ký bất kỳ giấy tờ nào do phía chồng cô đưa đến nếu chưa được kiểm tra độc lập.”

Nhược An nhìn bản sao hồ sơ.

“Anh yên tâm.”

Cô khẽ cười.

“Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội thứ hai.”

Cùng lúc ấy, tại căn hộ của Hứa Mạn Ninh, Tống Cảnh Hoài đang nổi trận lôi đình.

“Cô bảo tôi làm thế nào bây giờ?”

Hắn n/é/m điện thoại xuống sofa.

“Mọi người đều đang điều tra công ty! Ngân hàng cũng gọi yêu cầu bổ sung hồ sơ!”

Hứa Mạn Ninh khoanh tay.

“Anh hét với tôi có ích gì?”

“Nếu không phải cô bảo mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, tôi có phải rơi vào tình cảnh này không?”

Hứa Mạn Ninh bật cười.

“Tống Cảnh Hoài, anh đừng quên người muốn lấy tiền của vợ là anh.”

Hắn lập tức im bặt.

Cô ta tiếp tục:

“Người muốn tạo hiện trường giả để kéo dài thời gian xử lý nợ cũng là anh. Tôi chỉ giúp anh liên hệ vài người.”

“Nhưng tại sao chiếc xe lại l/a/o xuống v/ự/c thật?”

“Anh hỏi tôi?”

Hứa Mạn Ninh nhướng mày.

“Anh nên hỏi người mà anh thuê lái xe.”

Cảnh Hoài tái mặt.

“Người đó đâu?”

“Không biết.”

“Cô nói không biết là sao?”

“Tôi đã bảo anh từ đầu, đừng làm chuyện quá phức tạp. Anh không nghe.”

Cảnh Hoài nghiến răng.

“Bây giờ cô muốn phủi sạch trách nhiệm?”

Hứa Mạn Ninh đứng dậy.

“Tôi chỉ muốn bảo vệ mình.”

Cô ta bước đến trước mặt hắn.

“Anh có biết hiện tại tài khoản công ty đã bị kiểm tra không? Nếu những giao dịch kia bị xác định có vấn đề, cả hai chúng ta đều gặp rắc rối.”

Cảnh Hoài nhìn cô ta.

Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi:

“Tiền đâu?”

Hứa Mạn Ninh khựng lại.

“Tiền gì?”

“Mười hai triệu tệ chuyển sang Mạn Thành.”

Cô ta lạnh lùng đáp:

“Đó là tiền thanh toán theo hợp đồng.”

“Đừng giả vờ trước mặt tôi!”

Cảnh Hoài đập mạnh xuống bàn.

“Cô nói sẽ giữ tiền giúp tôi, chờ mọi chuyện yên ổn thì chúng ta ra nước ngoài!”

Hứa Mạn Ninh nhìn hắn.

Sau đó bật cười.

“Anh thật sự tin à?”

Tống Cảnh Hoài đứng sững.

Cô ta chậm rãi nói:

“Anh nghĩ một người đàn ông có thể lừa vợ sáu năm, lấy tiền của vợ để nuôi công ty, rồi quay sang tìm cách chiếm thêm tài sản, sẽ là người đáng để tôi tin tưởng sao?”

Gương mặt Cảnh Hoài trắng bệch.

“Mạn Ninh…”

“Anh đừng gọi tôi như vậy.”

Cô ta lùi lại.

“Tôi đã nói với anh từ đầu, chúng ta chỉ hợp tác.”

“Nhưng cô từng nói yêu tôi!”

Hứa Mạn Ninh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin những lời ấy?”

Tống Cảnh Hoài cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Hắn đã đánh đổi cuộc hôn nhân sáu năm.

Đánh đổi lòng tin của vợ.

Đánh đổi cả danh tiếng và sự nghiệp.

Cuối cùng, người phụ nữ hắn tưởng sẽ cùng mình hưởng thụ cuộc sống mới lại đang tìm cách bỏ rơi hắn.

Hắn bất ngờ lao đến giữ tay Hứa Mạn Ninh.

“Trả tiền cho tôi!”

Cô ta lập tức giằng ra.

“Buông tay!”

“Đó là tiền của tôi!”

Hứa Mạn Ninh cười lạnh.

“Anh chứng minh được không?”

Câu nói ấy như một nhát búa giáng xuống đầu hắn.

Đúng vậy.

Những khoản tiền được chuyển qua các hợp đồng.

Giấy tờ đều ghi là thanh toán dịch vụ.

Nếu muốn đòi lại, hắn phải thừa nhận những giao dịch ấy có vấn đề.

Mà một khi thừa nhận, chính hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan