Chương 14
Nó đã trở thành một vụ việc cần được xử lý bằng pháp luật.
Và lần này, Tống Cảnh Hoài không thể chỉ nói vài câu xin lỗi là xong.
Ngày thứ mười hai kể từ khi Nhược An rời khỏi nhà, mẹ chồng cô bất ngờ đến tìm.
Tần Tú Lan không còn vẻ hống hách như trước.
Bà đứng ngoài cổng, tay xách một túi trái cây.
Vừa nhìn thấy Nhược An, bà lập tức nở nụ cười.
“Nhược An à, mẹ đến thăm con.”
Cô đứng yên.
“Mẹ có chuyện gì?”
Tần Tú Lan hơi lúng túng.
“Con xem, mẹ con mình có cần khách sáo thế không?”
Nhược An không đáp.
Bà đành tiếp tục:
“Chuyện Cảnh Hoài, mẹ nghe nói rồi. Nó đúng là hồ đồ. Nhưng đàn ông ai chẳng có lúc mắc sai lầm?”
Nhược An nhìn bà.
“Vậy mẹ muốn con làm gì?”
“Con giúp nó một lần đi.”
“Giúp thế nào?”
Tần Tú Lan lập tức tiến lên.
“Con nói với luật sư rút đơn đi. Rồi chuyện tiền bạc, hai đứa tự đóng cửa bảo nhau.”
Nhược An bật cười.
“Mẹ nghĩ mọi chuyện chỉ cần con rút đơn là kết thúc sao?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Mẹ, những vấn đề liên quan đến điều tra không phải cứ người nhà muốn dừng là dừng.”
Tần Tú Lan nhíu mày.
“Con đừng đem pháp luật ra dọa mẹ!”
Nhược An bình thản đáp:
“Con không dọa. Con chỉ nói sự thật.”
Bà lập tức đổi giọng.
“Nhược An, mẹ biết con còn giận. Nhưng Cảnh Hoài là chồng con. Nếu nó gặp chuyện, con cũng chẳng được lợi gì.”
Nhược An nhìn bà.
“Con được tự do.”
Tần Tú Lan sững người.
Cô tiếp tục:
“Con được giữ lại tài sản của mình. Được sống mà không phải lo hôm nay chồng sẽ nói dối chuyện gì. Được về thăm bố mẹ mà không sợ bị bỏ giữa đường.”
“Mẹ nói xem, như vậy chưa đủ sao?”
Gương mặt Tần Tú Lan lập tức đỏ bừng.
“Con đúng là vô tình!”
Nhược An mỉm cười.
“Mẹ nói đúng.”
Bà ngẩn ra.
Có thể bạn thích
“Con…”
“Trước đây con quá trọng tình cảm nên mới để mọi chuyện đi đến hôm nay.”
Cô nhìn thẳng vào mẹ chồng.
“Bây giờ con muốn sống lý trí hơn.”
Tần Tú Lan tức đến run người.
“Cô đừng quên, sáu năm qua nhà họ Tống cũng đâu bạc đãi cô!”
Nhược An khẽ nhướng mày.
“Vậy mẹ có muốn con nhắc lại từng khoản tiền con đã chi cho gia đình không?”
Bà lập tức im bặt.
Nhược An tiếp tục:
“Tiền sửa nhà cho bố mẹ chồng, ba trăm tám mươi nghìn tệ.”
“Tiền điều trị và chăm sóc sức khỏe của bố chồng trong hai năm, hơn hai trăm nghìn tệ.”
“Tiền mua xe cho em trai Cảnh Hoài, hai trăm sáu mươi nghìn tệ.”
“Tiền sinh hoạt mẹ nhận hàng tháng, mười nghìn tệ.”
Tần Tú Lan tái mặt.
“Con… con tính toán với mẹ?”
Nhược An lắc đầu.
“Không.”
Cô nhìn bà.
“Con chỉ muốn mẹ nhớ rằng trong sáu năm qua, ai mới là người luôn phải nhường nhịn.”
Tần Tú Lan không nói được lời nào.
Một lúc sau, bà bất ngờ ngồi phịch xuống bậc thềm.
“Trời ơi! Con dâu nhà này muốn ép cả nhà chồng đến đường cùng!”
Tiếng kêu của bà lập tức thu hút sự chú ý của vài người hàng xóm.
Nhược An đứng yên.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ hoảng hốt chạy đến đỡ bà.
Sợ hàng xóm bàn tán.
Sợ mẹ chồng mất mặt.
Sợ chồng tức giận.
Nhưng hôm nay, cô chỉ quay sang người giúp việc.
“Dì Trần, phiền dì mang một chiếc ghế ra cho bà Tống.”
Tần Tú Lan đang định khóc tiếp thì khựng lại.
Nhược An bình thản nói:
“Mẹ muốn ngồi thì cứ ngồi. Nhưng đừng chắn lối đi của người khác.”
Một người hàng xóm đứng gần đó không nhịn được bật cười.
Tần Tú Lan lập tức đứng phắt dậy.
“Lâm Nhược An! Cô đừng có quá đáng!”
Nhược An nhìn bà.
“Mẹ còn chuyện gì nữa không?”
“Cô… cô cứ chờ đấy!”
Bà xách túi trái cây quay người bỏ đi.
Nhược An nhìn theo.
Không đuổi.
Cũng không giải thích.
Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Hóa ra khi không còn sợ mất lòng người khác, cuộc sống có thể đơn giản đến vậy.
Một tháng sau, thủ tục ly hôn bước vào giai đoạn giải quyết chính thức.
Tống Cảnh Hoài ban đầu kiên quyết không đồng ý.
Hắn yêu cầu Nhược An phải trả lại một phần tiền đã đầu tư vào công ty.
Đồng thời đòi chia căn nhà đứng tên cô.
Luật sư của hắn còn đưa ra lập luận rằng trong thời kỳ hôn nhân, Tống Cảnh Hoài đã đóng góp công sức vào việc duy trì tài sản gia đình.
Nhược An không tranh cãi.
Cô chỉ cung cấp toàn bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc căn nhà, thời điểm hình thành tài sản và các chứng từ liên quan.
Căn nhà được bố mẹ tặng riêng trước khi kết hôn.
Các giấy tờ đều đầy đủ.
Tống Cảnh Hoài không có căn cứ để đòi một nửa chỉ vì từng sinh sống tại đó.
Đối với những khoản tiền chuyển vào công ty, Nhược An cũng phân loại rõ ràng.
Khoản nào là tiền vay, cô yêu cầu hoàn trả theo thỏa thuận.
Khoản nào là vốn góp, cô yêu cầu xác định quyền lợi tương ứng.