Cô cũng không đọc kỹ phần phụ lục.

Bây giờ nghĩ lại, đó là một trong những lần hiếm hoi cô ký giấy tờ mà không kiểm tra toàn bộ.

Nhược An mở trang cuối.

Người được bảo hiểm là Tống Cảnh Hoài.

Người thụ hưởng là Lâm Nhược An.

Số tiền bảo hiểm lên đến hai mươi triệu tệ.

Trần Minh Viễn lập tức cầm tài liệu.

“Chị có biết về khoản này từ trước không?”

“Tôi biết có bảo hiểm, nhưng không biết số tiền lớn như vậy.”

Anh lật sang trang tiếp theo.

Rồi ánh mắt dừng lại.

“Chị Lâm, chị có nhận ra chữ ký này không?”

Nhược An cúi xuống.

Đó là chữ ký của cô.

Nhưng nét bút có gì đó không đúng.

Cô nhìn thêm vài giây rồi lắc đầu.

“Không phải tôi ký.”

“Chị chắc chứ?”

“Tôi làm kế toán trưởng gần mười năm. Chữ ký của chính mình, tôi không thể nhận nhầm.”

Cô chỉ vào nét móc cuối cùng.

“Tôi luôn kết thúc chữ An bằng một nét kéo lên. Chữ ký này lại kéo xuống.”

Trần Minh Viễn lập tức đánh dấu trang tài liệu.

Nhược An tiếp tục nói:

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Ba tháng trước, Cảnh Hoài từng yêu cầu tôi chuyển quyền sở hữu căn nhà đang ở sang tên chung.”

“Chị có đồng ý không?”

“Không.”

“Tại sao?”

Nhược An cười nhạt.

“Vì căn nhà đó là tài sản bố mẹ tôi mua trước khi kết hôn. Tôi không thấy lý do gì phải thay đổi.”

Trần Minh Viễn đặt bút xuống.

“Anh ấy phản ứng thế nào?”

“Rất tức giận. Nhưng sau đó lại chủ động xin lỗi.”

Nhược An nhớ rõ đêm ấy.

Tống Cảnh Hoài ôm cô từ phía sau, dịu dàng nói rằng mình chỉ muốn có cảm giác thuộc về một gia đình thực sự.

Hắn còn bảo:

“Nhược An, anh không quan tâm tiền bạc. Anh chỉ sợ trong lòng em, anh mãi mãi là người ngoài.”

Khi ấy, cô đã cảm thấy áy náy.

Thậm chí còn mua cho hắn một chiếc đồng hồ trị giá hơn hai mươi nghìn tệ để làm hòa.

Bây giờ nghĩ lại, từng lời ngọt ngào đều giống như một cái bẫy.

Đến gần chín giờ tối, Trần Minh Viễn nhận được cuộc gọi từ tổ kiểm tra nhà kho.

Anh nghe máy, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Sau khi cúp điện thoại, anh quay sang Nhược An.

“Chị Lâm, chúng tôi đã tìm thấy anh Tống.”

Nhược An đứng bật dậy.

“Anh ấy ở đâu?”

“Tại nhà kho chị cung cấp.”

“Anh ấy có bị thương không?”

“Không có thương tích nghiêm trọng.”

Nhược An thở ra một hơi.

Nhưng ngay sau đó, Trần Minh Viễn nói tiếp:

“Và tại thời điểm lực lượng chức năng đến nơi, anh ấy đang ở cùng Hứa Mạn Ninh.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Nhược An nhìn viên c/ả/nh s/á/t.

“Cô ta cũng ở đó?”

“Đúng.”

“Vậy bức ảnh đe dọa…”

“Chúng tôi đang làm rõ nguồn gốc.”

Nhược An ngồi xuống.

Lần này, cô không còn cảm thấy đau lòng.

Thứ duy nhất còn lại trong lòng là sự lạnh lẽo.

Cô chợt hiểu.

Có lẽ từ đầu đến cuối, mình chưa từng là người mà Tống Cảnh Hoài muốn bảo vệ.

Cô chỉ là một quân cờ.

Một quân cờ có tài sản, có công việc ổn định, có bố mẹ giàu có, lại đủ tin tưởng chồng để ký vào những giấy tờ hắn đưa đến.

Đáng tiếc, hắn đã tính sai một chuyện.

Lâm Nhược An có thể yêu đến mù quáng.

Nhưng một khi tỉnh ngộ, cô tuyệt đối không quay đầu.

Mười giờ mười lăm phút tối.

Tống Cảnh Hoài được đưa về trụ sở để làm việc.

Nhược An đang ngồi ở hành lang thì nhìn thấy hắn đi ngang qua.

Người đàn ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh đậm lúc chiều.

Tóc hơi rối.

Gương mặt mệt mỏi.

Nhưng trên người không có dấu hiệu của một vụ t/a/i n/ạ/n nghiêm trọng.

Vừa nhìn thấy cô, Cảnh Hoài lập tức dừng bước.

“Nhược An?”

Cô ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Cảnh Hoài xuất hiện một tia hoảng hốt.

Nhưng rất nhanh, hắn đã bước tới.

“Em không sao chứ?”

Nhược An nhìn hắn.

“Anh nghĩ em nên có chuyện gì sao?”

Cảnh Hoài khựng lại.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh muốn nói gì?”

Hắn liếc nhìn hai nhân viên đang đứng gần đó.

Sau đó hạ giọng.

“Anh biết chuyện chiều nay là anh không đúng. Nhưng lúc đó em quá kích động, anh chỉ muốn hai người bình tĩnh lại.”

Nhược An bật cười.

“Bình tĩnh bằng cách bỏ vợ lại trạm dừng nghỉ, sau đó cho xe l/a/o xuống v/ự/c?”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Em đừng nói linh tinh!”

“Vậy anh giải thích đi.”

“Anh bị người ta ép buộc!”

Nhược An nhướng mày.

“Bị ai ép?”

Cảnh Hoài mím môi.

“Anh không thể nói.”

“Không thể nói, hay không dám nói?”

“Nhược An!”

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

“Em phải tin anh!”

Nhược An lập tức rút tay lại.

“Tống Cảnh Hoài, anh lấy tư cách gì yêu cầu tôi tin anh?”

“Anh là chồng em!”

“Chồng?”

Cô nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Anh còn nhớ mình là chồng tôi à?”

Cảnh Hoài cứng họng.

Nhược An đứng dậy.

“Chiều nay, khi anh n/é/m vali của tôi xuống đất, anh có nhớ không?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng