Chương 9
Từng lần góp vốn.
Ngay cả những khoản tiền nhỏ mà cô từng cho chồng mượn để trả lương nhân viên, cô cũng lưu lại đầy đủ.
Luật sư Phương xem qua một lúc rồi ngẩng đầu.
“Cô Lâm, cô có biết tổng số tiền mình đã chuyển vào công ty chồng là bao nhiêu không?”
Nhược An đáp ngay:
“Khoảng ba triệu tám trăm nghìn tệ.”
Ông lắc đầu.
“Không phải.”
Cô ngẩn ra.
Luật sư Phương xoay màn hình về phía cô.
“Nếu tính cả những khoản cô đứng ra thanh toán thay, tiền lãi phát sinh và các khoản vay có chứng từ, tổng giá trị liên quan vượt quá năm triệu hai trăm nghìn tệ.”
Nhược An nhìn con số trên màn hình.
Một lúc lâu không nói nên lời.
Năm triệu hai trăm nghìn.
Đó là số tiền cô tích góp từ trước khi kết hôn, cộng với thu nhập trong nhiều năm làm việc.
Cô đã đem gần như toàn bộ để giúp Tống Cảnh Hoài.
Trong khi hắn liên tục nói rằng công ty chưa có lãi.
Nhược An chợt nhớ đến chiếc xe thể thao Hứa Mạn Ninh đăng trên mạng xã hội tháng trước.
Khi ấy, cô ta viết:
“Phần thưởng cho những năm tháng nỗ lực.”
Nhược An không để tâm.
Nhưng bây giờ, cô bỗng muốn biết số tiền mua chiếc xe ấy đến từ đâu.
Cô mở điện thoại.
Tìm lại bài đăng.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ.
Phía sau là bãi đỗ xe của một khu biệt thự cao cấp.
Nhược An phóng lớn góc ảnh.
Biển số chiếc xe.
Cô ghi lại.
Sau đó gửi cho luật sư Phương.
“Tôi muốn kiểm tra xem chiếc xe này có liên quan đến tài sản của chồng tôi hay không.”
Luật sư Phương gật đầu.
“Chúng ta sẽ xác minh qua các kênh hợp pháp.”
Ba ngày sau, Nhược An nhận được một cuộc điện thoại từ kế toán cũ của công ty Tống Cảnh Hoài.
Người gọi tên là Trương Tiểu Vũ.
Cô gái này từng làm việc dưới quyền Nhược An khi công ty mới thành lập.
Sau đó chuyển sang phụ trách kế toán nội bộ cho Cảnh Hoài.
“Chị Nhược An, em có chuyện muốn nói.”
Giọng Tiểu Vũ run rẩy.
Nhược An lập tức nhận ra có điều bất thường.
“Em cứ nói.”
Có thể bạn thích
“Em không biết có nên gọi cho chị không. Nhưng mấy ngày nay em thật sự không ngủ được.”
“Có chuyện gì?”
“Công ty anh Tống… hình như có vấn đề lớn.”
Nhược An im lặng.
Tiểu Vũ tiếp tục:
“Ba tháng trước, anh ấy yêu cầu em lập một số chứng từ thanh toán cho Công ty Thương mại Mạn Thành.”
“Mạn Thành?”
“Vâng. Công ty đứng tên Hứa Mạn Ninh.”
Nhược An siết chặt điện thoại.
“Thanh toán khoản gì?”
“Phí tư vấn kỹ thuật và cung ứng thiết bị.”
“Có hợp đồng không?”
“Có.”
“Có nghiệm thu không?”
“Không đầy đủ.”
“Có hóa đơn không?”
“Có, nhưng em nghi ngờ một số hóa đơn không phản ánh giao dịch thực tế.”
Nhược An lập tức ngồi thẳng.
“Tổng số tiền bao nhiêu?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Hơn mười hai triệu tệ.”
Nhược An cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Mười hai triệu.
Công ty Tống Cảnh Hoài liên tục kêu thiếu vốn.
Hắn từng khóc trước mặt cô vì không đủ tiền trả lương.
Còn cô đã phải bán một căn hộ nhỏ được bố mẹ tặng để giúp hắn vượt qua khó khăn.
Vậy mà hơn mười hai triệu tệ lại được chuyển sang công ty của Hứa Mạn Ninh.
“Tiểu Vũ, em có giữ tài liệu không?”
“Em có bản sao một số chứng từ được phép lưu trong hồ sơ công việc. Nhưng em không dám tự ý gửi vì sợ liên quan đến bảo mật.”
Nhược An lập tức đáp:
“Em làm đúng. Đừng tự ý lấy thêm tài liệu hoặc sửa bất kỳ dữ liệu nào. Chị sẽ nhờ luật sư hướng dẫn cách cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.”
Tiểu Vũ thở phào.
“Chị Nhược An, em còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, anh Tống bảo em chuẩn bị hồ sơ giải thể một công ty con.”
“Công ty nào?”
“Bạch Nham Thiết Bị.”
Nhược An lập tức nhớ đến nhà kho cũ.
Công ty con ấy chính là đơn vị từng thuê kho.
“Vì sao giải thể?”
“Anh ấy nói kinh doanh thua lỗ.”
“Có số liệu chứng minh không?”
“Không rõ. Nhưng em phát hiện tài sản cố định của công ty đã được chuyển nhượng gần hết.”
“Cho ai?”
Tiểu Vũ hạ thấp giọng.
“Cho Mạn Thành.”
Nhược An nhắm mắt.
Từng mảnh ghép cuối cùng cũng bắt đầu kết nối.
Tống Cảnh Hoài không chỉ ngoại tình.
Hắn còn đang tìm cách chuyển tài sản ra khỏi hệ thống công ty.
Cô không biết vụ chiếc xe l/a/o xuống v/ự/c có liên quan trực tiếp đến chuyện này hay không.
Nhưng có một điều đã trở nên rõ ràng.
Người đàn ông ấy đang chuẩn bị đường lui.
Và trong kế hoạch của hắn, cô tuyệt đối không được biết sự thật.
Tối hôm đó, Tống Cảnh Hoài bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà họ Lâm.
Hắn mang theo một bó hoa hồng trắng.
Trên tay còn có một hộp bánh mà Nhược An từng thích.
Người giúp việc vào báo.
“Cô chủ, cậu Tống đến rồi.”
Nhược An đang xem tài liệu cùng luật sư Phương.