“Tạ tổng?”

Giọng trợ lý Lâm vang lên lần thứ ba trong điện thoại.

“Tạ tổng, anh vẫn đang nghe chứ?”

Tạ Hoài Châu đứng giữa phòng ngủ, ngón tay siết chặt tập thỏa thuận ly hôn đến mức mép giấy nhăn nhúm.

Anh không trả lời ngay.

Ánh mắt anh vẫn dừng trên dòng chữ ký ở cuối trang.

Lục Thanh Du.

Ba chữ được viết ngay ngắn, nét bút dứt khoát.

Không giống chữ ký của một người đang tức giận.

Càng không giống một người phụ nữ muốn dùng chuyện ly hôn để đe dọa chồng.

Anh từng nhìn thấy chữ ký ấy vô số lần.

Trên thiệp chúc mừng sinh nhật.

Trên những tấm thiệp nhỏ đặt cạnh hộp cơm cô chuẩn bị.

Trên giấy đăng ký kết hôn.

Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy ba chữ ấy xa lạ đến vậy.

“Cậu vừa nói gì?”

Cuối cùng, anh lên tiếng.

Trợ lý Lâm lập tức đáp:

“Khoản vốn cứu dự án Đông Hải ba năm trước, chúng tôi vừa kiểm tra lại nguồn chuyển tiền.”

“Bên ngoài vẫn luôn cho rằng đó là khoản đầu tư do chủ tịch Tạ đích thân thu xếp.”

“Nhưng người thực sự đứng sau quỹ đầu tư khi ấy…”

“Là phu nhân.”

Tạ Hoài Châu cau mày.

“Không thể nào.”

Ba năm trước, dự án Đông Hải của Tạ thị gặp khủng hoảng nghiêm trọng.

Đối tác nước ngoài bất ngờ rút vốn.

Ngân hàng siết hạn mức tín dụng.

Hàng loạt nhà cung cấp yêu cầu thanh toán trước thời hạn.

Nếu không có khoản tiền khẩn cấp được chuyển đến đúng lúc, Tạ thị đã phải bán tháo một phần tài sản.

Khi ấy, ông nội anh nói đã tìm được một nhà đầu tư kín tiếng.

Ông không tiết lộ danh tính người đó.

Chỉ nói một câu:

“Hoài Châu, con phải nhớ, có những ân tình không thể dùng tiền trả hết.”

Anh vẫn luôn tưởng ông đang nói về những người bạn cũ trong giới kinh doanh.

Không ngờ…

“Tổng số tiền là bao nhiêu?”

Anh hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Bốn tỷ tám trăm triệu.”

Tạ Hoài Châu sững người.

“Bao nhiêu?”

“Bốn tỷ tám trăm triệu nhân dân tệ.”

“Trong đó, hai tỷ được giải ngân trực tiếp thông qua quỹ đầu tư. Phần còn lại được cung cấp dưới hình thức bảo lãnh và hạn mức tài trợ có điều kiện.”

“Chúng tôi vừa tìm được hồ sơ gốc.”

“Người ký chấp thuận cuối cùng là Lục Thanh Du.”

Căn phòng im phăng phắc.

Tạ Hoài Châu chậm rãi ngồi xuống mép giường.

Ba năm.

Suốt ba năm, anh vẫn nghĩ người phụ nữ ấy chỉ là một cô gái được ông nội lựa chọn vì quan hệ giữa hai gia đình.

Anh biết nhà họ Lục từng rất giàu có.

Nhưng cha mẹ Lục Thanh Du đã qua đời từ lâu.

Anh tưởng gia sản ấy đã bị phân chia hoặc chuyển vào những quỹ không còn liên quan trực tiếp đến cô.

Huống hồ sau khi kết hôn, cô chưa từng nhắc đến tiền bạc.

Cô không tham gia các buổi họp cổ đông.

Không xuất hiện trong những bữa tiệc đầu tư.

Không hỏi chuyện kinh doanh của anh.

Mỗi ngày, cô chỉ ở nhà.

Nấu ăn.

Cắm hoa.

Chờ anh trở về.

Một người phụ nữ như vậy, sao có thể nắm trong tay số tài sản khổng lồ đến thế?

“Tạ tổng.”

Trợ lý Lâm tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa.”

“Nói.”

“Phía Minh Thịnh yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào sáng thứ Hai.”

“Người chủ trì…”

“Là phu nhân.”

Tạ Hoài Châu đột nhiên đứng bật dậy.

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Chúng tôi chưa xác định được.”

“Đi tìm.”

“Tạ tổng…”

“Tôi bảo cậu đi tìm!”

Anh cúp máy.

Căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh.

Tạ Hoài Châu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn trang điểm.

Chiếc nhẫn kim cương anh từng đặt riêng.

Ba năm trước, khi trao nó cho Lục Thanh Du, anh thậm chí không nhìn vào mắt cô.

Anh chỉ nói:

“Đeo đi.”

Cô lại vui vẻ đến mức khóe mắt cong lên.

“Đẹp thật.”

Khi ấy anh không hiểu tại sao chỉ một chiếc nhẫn cũng có thể khiến cô hạnh phúc như vậy.

Bây giờ nhìn nó nằm cô độc trên bàn, anh bỗng cảm thấy khó chịu.

Anh cầm chiếc nhẫn lên.

Lạnh ngắt.

Cũng giống như căn phòng này.

Không còn mùi nước hoa dịu nhẹ của cô.

Không còn chiếc áo khoác được chuẩn bị sẵn bên cạnh giường.

Không còn ly nước ấm trên bàn làm việc.

Tạ Hoài Châu đột nhiên phát hiện, những thứ anh từng cho là đương nhiên đã biến mất sạch sẽ.

Ngay cả người phụ nữ luôn chờ anh về nhà…

Cũng không còn nữa.

Chương 2: Cuộc họp đầu tiên của Lục Thanh Du

Sáng thứ Hai.

Tầng ba mươi sáu của tòa nhà Minh Thịnh.

Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn dòng xe cộ phía dưới.

Trên người là bộ vest màu trắng ngà được may đo vừa vặn.

Mái tóc dài trước đây thường buộc thấp đã được cắt ngang vai.

Trên bàn là một tập tài liệu dày.

Bên cạnh là tách cà phê vừa được thư ký mang đến.

“Lục tổng.”

Cô thư ký trẻ gõ cửa.

“Các thành viên hội đồng đầu tư đã đến đông đủ.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn phía Tạ thị?”

“Đại diện pháp lý đã đến.”

“Nhưng Tạ Hoài Châu đích thân tới, hiện đang chờ bên ngoài.”

Tôi gật đầu.

“Cho anh ta vào phòng họp.”

Cô thư ký hơi ngạc nhiên.

“Lục tổng, có cần sắp xếp…”

“Không cần.”

Tôi cầm tập hồ sơ.

“Hôm nay chúng ta bàn chuyện kinh doanh.”

Không phải chuyện vợ chồng.

Càng không phải chuyện tình cảm.

Mười phút sau, tôi bước vào phòng họp.

Hơn hai mươi người đồng loạt đứng dậy.

“Lục tổng.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Mọi người ngồi đi.”

Ở phía cuối bàn, Tạ Hoài Châu đang đứng.

Anh mặc bộ vest đen quen thuộc.

Dáng người cao lớn.

Gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Chỉ có quầng thâm dưới mắt là hơi rõ.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức thay đổi.

Truyện Mới

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân