“Ba mươi ngày sắp hết.”
“Nhớ tới làm thủ tục.”
14
Cuộc kiểm tra của công ty Cố Minh Hạo kéo dài gần hai tuần.
Kết quả cuối cùng, anh không bị truy cứu trách nhiệm nghiêm trọng vì lô vật liệu đã được thay trước khi đưa vào sử dụng.
Nhưng việc anh không khai báo mối quan hệ với nhà cung cấp, can thiệp vào quy trình lựa chọn và ký nghiệm thu thiếu thận trọng là sự thật.
Anh bị miễn chức quản lý dự án.
Mức lương giảm gần một nửa.
Khả năng thăng tiến trong vài năm tới gần như không còn.
Tống Duy Thành thì không may mắn như vậy.
Công ty của anh ta bị hàng loạt đối tác yêu cầu thanh toán.
Ngân hàng đóng băng một phần tài sản.
Căn nhà của Cố Nhã Kỳ chính thức bước vào quy trình phát mại.
Ngay khi Cố Minh Hạo bị xử lý, Tống Duy Thành biến mất.
Cố Nhã Kỳ gọi điện không được.
Tìm tới công ty cũng không thấy.
Sau đó cô ta mới biết chồng mình đã âm thầm chuyển một khoản tiền sang tài khoản khác.
Anh ta lấy lý do đi tìm nhà đầu tư rồi rời khỏi thành phố.
Để lại người vợ sắp sinh, hai đứa trẻ và một đống nợ.
Mẹ chồng tức đến mức phải vào viện truyền nước.
Cố Nhã Kỳ chuyển dạ sớm hơn dự kiến hai tuần.
Cặp song sinh được sinh ra an toàn nhưng phải nằm lồng chăm sóc một thời gian.
Chi phí bệnh viện rất lớn.
Cố Minh Hạo gọi cho tôi bằng một số mới.
Lần này, giọng anh không còn tức giận.
Chỉ còn mệt mỏi.
“An Dao, Nhã Kỳ sinh rồi.”
“Tôi biết.”
“Mẹ đang nằm viện.”
“Tôi cũng nghe nói.”
Anh im lặng.
Một lát sau mới nói:
“Tiền trong tay anh không đủ.”
“Em có thể cho anh vay một trăm nghìn không?”
Tôi gần như tưởng mình nghe nhầm.
“Anh vay tiền tôi để trả viện phí cho Cố Nhã Kỳ?”
“Anh sẽ viết giấy vay.”
“Sau khi căn hộ bán được, anh trả em.”
Tôi hỏi:
“Ba trăm hai mươi nghìn trước đâu?”
“Đã đưa cho Duy Thành.”
“Tiền tiết kiệm của anh?”
“Cũng đã dùng gần hết.”
“Bố mẹ anh?”
“Chỉ còn tiền dưỡng lão.”
Tôi khẽ thở ra.
“Cố Minh Hạo, anh còn nhớ ngày tôi s/ảy th/ai không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Tôi nằm dưới sàn cầu xin anh đưa tới bệnh viện.”
Có thể bạn thích
“Anh bảo tôi chờ.”
“Mười bảy phút.”
“Tôi đã nhớ suốt ba năm.”
Giọng anh khàn đi.
“Anh xin lỗi.”
“Tôi không cần lời xin lỗi.”
“Tôi chỉ muốn anh hiểu.”
“Ngày đó anh lựa chọn Cố Nhã Kỳ.”
“Bây giờ anh vẫn có thể lựa chọn cô ta.”
“Nhưng đừng dùng tiền của tôi nữa.”
Anh không nói được gì.
Tôi cúp máy.
Tôi không vui vẻ trước hoàn cảnh của những đứa trẻ.
Bọn trẻ không có lỗi.
Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ tiếp tục cứu cả gia đình đã làm tổn thương mình.
Sau đó, tôi nghe Lâm Khê kể lại.
Cố Minh Hạo phải vay tiền đồng nghiệp.
Mẹ chồng bán số trang sức tích góp nhiều năm.
Tống Duy Thành cuối cùng cũng quay lại sau khi bị người thân gây áp lực.
Nhưng anh ta chỉ mang về hai mươi nghìn tệ.
Vừa xuất hiện, anh ta đã cãi nhau với Cố Nhã Kỳ ngay trong bệnh viện.
Anh ta trách cô ta tiêu tiền quá tay.
Cô ta trách anh ta vô dụng.
Mẹ chồng bênh con gái, bị con rể quát thẳng mặt.
“Nhà họ Cố các người có bản lĩnh thì tự nuôi bốn đứa trẻ đi!”
“Căn nhà lớn như vậy, chẳng phải ở được sao?”
Câu nói ấy khiến tất cả im lặng.
Bởi vì căn nhà lớn mà anh ta nhắc tới sắp được bán.
Và người có khả năng tài chính tốt nhất trong gia đình ấy đã không còn liên quan tới họ nữa.
15
Ngày cuối cùng của thời hạn cân nhắc, Cố Minh Hạo tới muộn hai mươi phút.
Tôi ngồi ở khu chờ cùng Lâm Khê.
Anh bước vào, gương mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Áo khoác nhăn nhúm.
Râu dưới cằm chưa cạo sạch.
Anh ngồi xuống đối diện tôi.
“An Dao, chúng ta nói chuyện lần cuối được không?”
“Tài sản đã thỏa thuận xong chưa?”
Anh đặt một bản văn bản lên bàn.
“Anh đồng ý bán căn hộ.”
“Sau khi trừ khoản vay và phần đóng góp của bố mẹ hai bên, em nhận sáu phần.”
“Ba trăm hai mươi nghìn được trừ vào phần của anh.”
Tôi mở văn bản kiểm tra.
Lâm Khê cũng đọc lại một lần.
Điều khoản không có vấn đề.
Tôi ký tên.
Cố Minh Hạo vẫn không cầm bút.
Anh nhìn tôi.
“Chỉ cần hôm nay chúng ta không làm thủ tục, đơn sẽ tự hết hiệu lực.”
Tôi đáp:
“Tôi biết.”
“Anh có thể không ký.”
“Ngày mai luật sư sẽ nộp đơn khởi kiện.”
Ngón tay anh siết chặt.
“Em thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”
Tôi nhìn anh.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Ngày anh đội mưa đứng dưới ký túc xá chờ tôi.
Ngày chúng tôi nhận giấy đăng ký kết hôn.
Ngày mua căn hộ, hai người ngồi trên sàn nhà trống ăn mì hộp.
Ngày anh nói sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Tôi từng yêu anh.
Không phải chưa từng.
Chỉ là tình yêu cũng giống một tài khoản.
Nếu chỉ rút ra mà không gửi vào, sớm muộn cũng sẽ cạn.
Bảy năm qua, tôi đã tiêu hết toàn bộ tình cảm dành cho anh.
Không còn nợ.
Cũng không còn tiếc.
Tôi nói:
“Cố Minh Hạo.”
“Ngày tôi mất con, anh bảo đó là ngoài ý muốn.”