Chương 9 : LÃO ĐẠI MUỐN GẶP TÔI NGOÀI ĐỜI
Hôm sau, tôi vừa tan học đã bị người chặn ngay trước cổng trường.
Tôi ngẩng đầu.
Lục Phong.
Anh đứng dựa bên cạnh xe, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai đến mức khiến mấy nữ sinh đi ngang cũng phải quay đầu nhìn.
Tôi ngẩn người.
“Có chuyện gì sao?”
Lục Phong nhìn tôi.
“Đi ăn với tôi.”
Tôi: “…”
Đơn giản vậy sao?
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã nói:
“Gần đây có một nhà hàng khá ngon.”
Tôi nhìn gương mặt anh.
Thật sự rất đẹp trai.
Tim tôi cũng không nhịn được mà rung lên một chút.
Nếu là trước đây…
Có lẽ tôi sẽ đồng ý.
Nhưng ngay sau đó, trong đầu tôi lại hiện lên một giọng nói trầm thấp.
“Vì là em.”
Tôi lập tức tỉnh táo.
Không được!
Tôi đã thích lão đại rồi.
Lão đại đối xử với tôi tốt như vậy.
Lại còn tặng tôi con chuột đắt tiền kia.
Tôi không thể nào vừa thích lão đại, vừa đi ăn riêng với người khác được.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức lắc đầu.
“Xin lỗi, hôm nay tôi có việc.”
Lục Phong hơi nhướng mày.
“Việc gì?”
Tôi thuận miệng đáp:
“Chơi game.”
Nói xong tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.
Tôi lập tức sửa lại:
“Ý tôi là… tôi có việc thật.”
Lục Phong nhìn tôi.
Khóe môi hơi giật.
Cuối cùng anh chỉ nói:
“Được.”
Tôi nhanh chóng chạy mất.
Đi được một đoạn, tôi còn quay đầu nhìn lại.
Lục Phong vẫn đứng đó.
Tôi âm thầm thở phào.
May mà mình đủ tỉnh táo.
Đẹp trai thì sao?
Tôi đã có lão đại rồi!
Buổi tối, tôi vừa đăng nhập game đã thấy Vô Phong online.
Tôi lập tức vào đội.
[Noãn Noãn: Đại ca!]
[Vô Phong: Ừ.]
[Noãn Noãn: Hôm nay em gặp một chuyện.]
[Vô Phong: Chuyện gì?]
Tôi lập tức kể:
[Hôm nay có người chặn em ở cổng trường.]
Bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau mới có tin nhắn.
[Vô Phong: Sau đó?]
Tôi thành thật nói:
[Anh ấy muốn mời em đi ăn.]
[Vô Phong: Em đi không?]
Tôi lập tức trả lời:
[Không đi.]
Có thể bạn thích
[Vô Phong: Vì sao?]
Tôi nhìn màn hình.
Trong lòng bỗng nhiên có chút đắc ý.
[Noãn Noãn: Vì em có người mình thích rồi.]
Bên kia im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ mạng bị lag.
Tôi tò mò hỏi:
[Đại ca?]
[Vô Phong: Ở đây.]
Tôi cười.
[Em nói thật đó.]
[Em thích một người.]
[Vô Phong: Ừ.]
[Noãn Noãn: Anh không hỏi là ai sao?]
[Vô Phong: Không cần.]
Tôi: “…”
Sao đại ca lại bình tĩnh như vậy?
Tôi còn tưởng anh sẽ tò mò.
Tôi không nhịn được, tiếp tục nói:
[Người đó rất tốt với em.]
[Vô Phong: Ừ.]
[Noãn Noãn: Lại còn rất giỏi nữa.]
[Vô Phong: Ừ.]
[Noãn Noãn: Em cảm thấy người ấy chắc chắn rất thông minh.]
Bên kia bỗng nhiên gửi tới một câu.
[Vô Phong: Em thích người thông minh?]
Tôi lập tức trả lời:
[Đúng vậy.]
[Em thích người có học thức một chút.]
[Vô Phong: Còn gì nữa?]
Tôi chống cằm suy nghĩ.
Không hiểu sao trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh một người đàn ông ngồi trước máy tính.
Có lẽ là dân công nghệ.
Hoặc một người suốt ngày ở nhà chơi game.
Tốt nhất là kiểu hơi trạch một chút.
Tôi càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Lão đại chơi game giỏi như vậy.
Có khi còn là dân công nghệ thật.
Tôi lập tức gõ:
[Em còn thích người đeo kính.]
[Nhìn có vẻ hiền lành.]
[Học thức một chút.]
[Kiểu… dân công nghệ hoặc trạch nam ấy.]
Bên kia.
Lục Phong đang ngồi trước máy tính bỗng khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình.
Dân công nghệ. Trạch nam. Đeo kính. Hiền lành. Học thức.
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó mới chậm rãi tháo kính xuống, đặt lên bàn.
Khóe môi khẽ giật.
Nếu để đám bạn trong trường biết Lục thiếu gia nổi tiếng ngang ngược lại bị người ta tưởng tượng thành một trạch nam đeo kính hiền lành…
Chắc bọn họ sẽ cười đến chết.
Nhưng cô thích kiểu đó.
Vậy thì…
Anh cũng có thể thử.
Lục Phong nhìn màn hình, cuối cùng nhắn lại:
[Vô Phong: Được.]
Tôi hơi khó hiểu.
[Được gì?]
[Vô Phong: Những thứ em thích.]
Tôi ngẩn người.
Sau đó mặt lập tức nóng lên.
Không hiểu sao câu này nghe cứ kỳ kỳ.
Tôi còn đang bối rối thì tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.
[Vô Phong: Vậy thì khi nào em có thời gian?]
[Noãn Noãn: ?]
[Vô Phong: Tôi muốn gặp em ngoài đời.]
Tôi sững người.
Tim lập tức đập nhanh.
Gặp…
Ngoài đời?
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.
Lão đại muốn gặp tôi.
Không hiểu sao chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, mặt tôi đã nóng bừng.
Tôi còn đang tưởng tượng xem ngoài đời anh sẽ trông như thế nào.
Có phải thật sự là một người đeo kính, nhìn hiền lành, có chút trạch hay không?
Hay là một anh chàng dân công nghệ suốt ngày ngồi trước máy tính?
Tôi càng nghĩ càng đỏ mặt.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm gõ một câu.
[Noãn Noãn: Vậy thì…]
[Noãn Noãn: Thứ bảy đi.]
Tin nhắn vừa gửi.
Tôi lập tức úp mặt xuống bàn.
Xong rồi.
Tôi thật sự sắp gặp lão đại ngoài đời rồi!
Mà ở đầu bên kia…
Lục Phong nhìn dòng chữ ấy, khóe môi từ từ cong lên.
Thứ bảy.
Cuối cùng cô cũng chịu gặp anh rồi.