Trước Sau

“Giang Mộ Nhan, anh nói cho em biết, nếu hôm nay em không chịu cúi đầu xin lỗi Tô Uyển Nhu, thì đừng mong anh tiếp tục cuộc hôn lễ này!”

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâm vang lên giữa phòng chờ cô dâu, khi chỉ còn đúng bốn mươi phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ.

Anh đứng chắn ngay trước mặt tôi, dáng người cao lớn trong bộ vest được ủi phẳng không một nếp nhăn. Trang phục hoàn hảo ấy chẳng thể che giấu nổi vẻ bực tức trên gương mặt anh.

Ngay phía sau, Tô Uyển Nhu đang nép mình với đôi mắt đỏ hoe. Một tay cô ta níu lấy vạt áo anh, trông như thể chỉ cần buông ra là sẽ không còn nơi nào để dựa vào.

“Cảnh Thâm, anh đừng trách chị ấy nữa. Chuyện này do em không biết điều. Đáng ra em không nên xuất hiện trong ngày cưới của anh chị.”

Giọng nói yếu ớt của cô ta vừa dứt, Phó Cảnh Thâm đã lập tức tỏ thái độ không hài lòng.

Anh nhíu mày, quả quyết rằng cô ta chẳng cần phải đi đâu cả. Theo anh, nếu có người phải rời khỏi nơi này, người đó tuyệt đối không phải Tô Uyển Nhu.

Nói rồi, anh quay sang tôi, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Giang Mộ Nhan, đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho em. Có xin lỗi Uyển Nhu hay không, em tự quyết định.”

Tôi không lập tức đáp lại.

Ánh mắt vô thức dừng trên chiếc váy cưới trắng tinh đang ôm lấy cơ thể mình.

Tôi nhớ rất rõ quá trình lựa chọn nó.

Mười bảy bộ váy cưới đã lần lượt được tôi mặc thử trước gương, nhưng cuối cùng, thứ khiến tôi quyết định dừng lại lại là mẫu váy ít cầu kỳ nhất.

Không đính những họa tiết thêu rườm rà, cũng chẳng có phần đuôi váy kéo dài lê thê trên mặt đất.

Mọi thứ đều vừa vặn và đơn giản.

Phó Cảnh Thâm từng không hiểu nổi lựa chọn ấy. Anh hỏi tôi vì sao có thể bỏ qua những thiết kế đắt đỏ để lấy một bộ váy bình thường đến vậy.

Lúc đó, tôi chỉ bảo rằng đối với mình, nó đã đủ đẹp.

Có điều, anh chưa từng biết lý do thật sự.

Rất lâu trước khi hôn lễ này được chuẩn bị, trong lòng tôi đã tồn tại một giấc mơ. Tôi muốn một ngày nào đó được khoác lên mình chiếc váy có kiểu dáng như thế, rồi chính thức trở thành cô dâu.

Kéo suy nghĩ trở về hiện tại, tôi ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

“Em không có lỗi để phải xin.”

Phó Cảnh Thâm thoáng ngẩn ra.

Dường như anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi anh đã cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Được. Vậy thì đừng trách anh.”

Anh lập tức lấy điện thoại, bấm số liên lạc của người chịu trách nhiệm điều phối hôn lễ.

Cuộc gọi vừa được kết nối, anh đã yêu cầu bên tổ chức thông báo cho người dẫn chương trình ngừng buổi lễ.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn tuyên bố rõ ràng:

“Hôm nay không có đám cưới nào hết. Tôi quyết định hủy bỏ!”

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc.

Ngay cả Tô Uyển Nhu cũng lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng khuyên anh đừng hành động như thế vì đây vốn là ngày thành hôn của hai chúng tôi.

Tuy nhiên, Phó Cảnh Thâm chẳng hề nhìn cô ta.

Từ đầu đến cuối, sự chú ý của anh chỉ đặt trên người tôi.

Anh muốn xem tôi sẽ phản ứng ra sao.

Có lẽ anh đã hình dung sẵn cảnh tôi bật khóc, hoảng hốt nhận sai rồi níu lấy cánh tay anh, liên tục cầu xin anh nguôi giận.

Dù sao trước đây, mỗi lần giữa chúng tôi xảy ra tranh cãi, người chủ động xuống nước luôn là tôi.

Anh tin lần này cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, thay vì rơi nước mắt, tôi lại bình tĩnh gật đầu.

“Vậy cũng được.”

Hai hàng lông mày Phó Cảnh Thâm lập tức cau chặt.

Anh hỏi tôi vừa nói gì.

Tôi nhìn anh, nhắc lại từng chữ thật rõ ràng.

“Em đồng ý với quyết định của anh.”

Dứt lời, tôi đưa tay gỡ chiếc khăn voan khỏi mái tóc, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trang điểm.

“Chúng ta không cần tổ chức hôn lễ nữa.”

Vẻ mặt Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng xuất hiện một sự biến đổi khó che giấu.

Nhưng tôi không định tiếp tục quan sát.

Tôi mở điện thoại, tìm số liên lạc của bộ phận quản lý địa điểm tổ chức rồi gọi đi.

Khi có người bắt máy, tôi bình tĩnh giới thiệu mình là cô dâu của buổi lễ được lên lịch lúc mười một giờ hôm nay.

Sau đó, tôi thông báo hôn lễ đã bị hủy, đồng thời hỏi liệu mình có thể giữ quyền sử dụng lễ đường trong khoảng từ mười hai giờ đến mười hai giờ ba mươi hay không.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như người phụ trách cần thời gian để hiểu yêu cầu kỳ lạ này.

“Cô Giang, cô muốn nói rằng dù không tổ chức đám cưới nữa, cô vẫn cần sử dụng lễ đường, đúng không ạ?”

“Đúng.”

Tôi nắm điện thoại chặt hơn.

Tôi giải thích rằng mình chỉ cần ba mươi phút, không cần MC dẫn dắt chương trình, cũng không yêu cầu phát nhạc hay chuẩn bị bất cứ hoạt động nào khác.

Bởi trong lễ đường ấy, sẽ chẳng có ai ngoài tôi.

## Chương 2

“Giang Mộ Nhan, em còn định diễn trò đến bao giờ?”

Một bàn tay bất ngờ vươn tới, giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay tôi.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan