Tự do.

Cơ hội.

Sự bình yên.

Và quan trọng nhất.

Tôi tìm lại được chính mình.

Tối hôm ấy, Lục Hoài Cẩn mời tôi ăn cơm.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ bên bờ sông.

Không quá sang trọng.

Nhưng yên tĩnh.

Sau khi gọi món, anh lấy từ túi ra một phong bì.

Tôi tò mò.

“Gì vậy?”

Anh đặt lên bàn.

“Ảnh.”

Tôi sững lại.

“Ảnh hôm hôn lễ?”

Anh gật đầu.

“Anh đã mang cuộn phim đi rửa.”

Tôi cẩn thận mở phong bì.

Bên trong có một tấm ảnh.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Đứng giữa lễ đường.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính.

Trên gương mặt là một nụ cười rất nhẹ.

Không có chú rể.

Không có khách mời.

Chỉ có tôi.

Nhưng không hiểu vì sao, đó lại là bức ảnh cưới đẹp nhất tôi từng thấy.

Tôi nhìn rất lâu.

Lục Hoài Cẩn hỏi:

“Em thích không?”

Tôi gật đầu.

“Rất thích.”

Anh mỉm cười.

“Vậy tốt.”

Tôi vuốt nhẹ mép ảnh.

“Anh Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

Anh lắc đầu.

“Không cần cảm ơn.”

Tôi nhìn anh.

“Vì sao?”

Lục Hoài Cẩn im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Vì anh cũng từng hứa với Tiểu Dư.”

Tôi sững lại.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Năm đó, thằng bé nói với anh rằng nó sợ sau này em bị người khác bắt nạt.”

Tôi cúi mắt.

Anh tiếp tục:

“Nó nhờ anh chăm sóc em.”

Tôi khẽ hỏi:

“Anh đã đồng ý?”

“Ừ.”

Lục Hoài Cẩn mỉm cười.

“Nhưng sau này em có Phó Cảnh Thâm, anh nghĩ mình không nên can thiệp quá nhiều.”

Tôi im lặng.

Anh nhìn tôi.

“Bây giờ anh chỉ muốn nói một điều.”

“Điều gì?”

“Mộ Nhan, em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nói rất chậm.

“Nếu mệt, em có thể nghỉ.”

“Nếu buồn, em có thể khóc.”

“Nếu không muốn làm điều gì, em có quyền từ chối.”

Anh mỉm cười.

“Không ai có quyền bắt em phải hy sinh mãi.”

Tôi nhìn anh.

Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan trong lòng.

Nhưng tôi không vội nói gì.

Bởi vì tôi biết, mình vừa bước ra khỏi một mối quan hệ dài.

Tôi cần thời gian.

Cần học cách yêu bản thân.

Cần hiểu rõ điều mình thật sự muốn.

Lục Hoài Cẩn dường như cũng hiểu.

Anh không nói thêm.

Chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía tôi.

“Ăn đi.”

Tôi bật cười.

“Anh đang dỗ trẻ con à?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Không.”

“Anh đang mời một giám đốc sáng tạo tương lai ăn bánh.”

Tôi cười thành tiếng.

Bên ngoài cửa sổ, dòng sông lấp lánh dưới ánh đèn.

Tôi đột nhiên cảm thấy.

Có lẽ hạnh phúc vốn không phức tạp như mình từng nghĩ.

Hai tháng sau, Phó thị chính thức công bố thay đổi cơ cấu quản lý dự án Nam Thành.

Phó Cảnh Thâm không còn trực tiếp phụ trách dự án.

Hội đồng quản trị giao quyền điều hành cho một phó tổng giám đốc khác.

Tin tức ấy nhanh chóng lan truyền.

Nhưng tôi không quan tâm.

Bởi vì lúc đó, tôi đang ở Copenhagen.

Mỗi ngày đều bận rộn với bản vẽ, mô hình và những cuộc họp.

Cuộc sống mới khiến tôi cảm thấy vô cùng充实.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần văn phòng dự án.

Buổi sáng đi bộ qua con phố lát đá.

Buổi trưa ăn cùng đồng nghiệp.

Buổi tối trở về nhà, đọc sách hoặc gọi video cho bố mẹ.

Thỉnh thoảng, Lục Hoài Cẩn gửi ảnh Giang Dư hồi nhỏ.

Có lúc là ảnh chúng tôi đi chơi công viên.

Có lúc là ảnh thằng bé ngồi trên xe đạp.

Có lần, anh gửi một bức ảnh tôi đang ngủ gật trên bàn học.

Bên cạnh là Giang Dư cầm bút vẽ râu mèo lên mặt tôi.

Tôi bật cười đến chảy nước mắt.

Những ký ức từng khiến tôi đau lòng, giờ đây dần trở nên ấm áp.

Tôi không còn chỉ nhớ đến ngày em trai ra đi.

Mà bắt đầu nhớ lại những năm tháng chúng tôi từng vui vẻ bên nhau.

Một buổi tối, khi đang sắp xếp tài liệu, tôi nhận được email từ Hà Tư Viễn.

“Cô Giang, vụ tranh chấp tài chính với Phó thị đã có tiến triển.”

Tôi mở file đính kèm.

Phía Phó Cảnh Thâm đã đồng ý hoàn trả khoản vay ba triệu tệ cùng các nghĩa vụ phát sinh được xác định theo thỏa thuận.

Phần sở hữu căn hộ tân hôn của tôi cũng được mua lại theo mức định giá độc lập.

Còn tranh chấp liên quan đến bản thiết kế Nam Thành, hai bên đã đạt được thỏa thuận.

Phó thị chấm dứt sử dụng phương án cũ.

Đồng thời thanh toán khoản phí sử dụng đối với những phần đã khai thác trong phạm vi được xác định.

Tôi đọc hết tài liệu.

Sau đó trả lời:

“Cảm ơn anh. Cứ tiến hành theo đúng thủ tục.”

Hà Tư Viễn gửi lại một tin nhắn.

“Còn một chuyện.”

Tôi hỏi:

“Chuyện gì?”

“Anh Phó muốn gặp cô.”

Tôi nhìn màn hình.

Một lúc sau mới trả lời:

“Không cần.”

Anh hỏi:

“Cô chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không phải vì oán hận.

Mà vì tôi thật sự không còn gì muốn nói.

Nhưng Phó Cảnh Thâm vẫn không chịu từ bỏ.

Ba tháng sau ngày hủy hôn, anh bay đến Copenhagen.

Không báo trước.

Không hẹn gặp.

Anh đứng dưới tòa nhà nơi tôi làm việc suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Khi tôi bước ra cùng đồng nghiệp, anh lập tức tiến đến.

“Mộ Nhan!”

Tôi khựng lại.

Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Phó Cảnh Thâm gầy đi rất nhiều.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan