Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Châu dạo gần đây đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều.

Hắn thường xuyên rủ tôi đi ăn trưa, đôi khi nói chuyện công việc, đôi khi lại nhắc đến những chuyện chẳng liên quan gì, khiến tôi dần hiểu thêm về người đàn ông này.

Có điều, tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Với năng lực của Thẩm Châu, hắn hoàn toàn có thể tự mình điều hành một công ty lớn, thậm chí quy mô còn vượt xa công ty nhà tôi. Vậy mà hắn lại đồng ý làm luật sư riêng cho ba tôi, ngày ngày xuất hiện trước mặt tôi, chẳng khác nào một người nhàn rỗi không có việc gì làm.

Tôi từng tò mò hỏi hắn về chuyện này.

Thẩm Châu chỉ thản nhiên đáp rằng năm xưa ba tôi từng giúp đỡ hắn, bây giờ có cơ hội trả lại ân tình thì hắn thuận tay giúp một chút thôi.

Hắn nói nhẹ nhàng như thể đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa được kể ra. Đáng tiếc, mỗi lần tôi định hỏi thêm, hắn đều khéo léo chuyển chủ đề, khiến tôi chẳng tìm được cơ hội truy hỏi.

Hôm ấy, hai chúng tôi ngồi uống cà phê ở quán trước cổng công ty. Tôi đang mải nói về chuyện xảy ra ở văn phòng, hoàn toàn không nhận ra một ít kem sữa đã dính lên khóe môi mình.

Thẩm Châu nhìn tôi một lúc, sau đó bỗng nghiêng người tới gần. Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua khóe môi tôi, lau đi vệt kem sữa còn sót lại.

Động tác ấy quá đỗi tự nhiên, đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thu tay về, thản nhiên buông một câu: “Đúng là trẻ con.”

Tôi lập tức im bặt.

Khoảng cách vừa rồi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi của hắn, còn đầu ngón tay thoáng chạm vào môi khiến hai má tôi nóng bừng. Người này đúng là kỳ lạ, rõ ràng hành động thân mật đến vậy, thế mà mở miệng ra vẫn không quên trêu chọc tôi.

Tôi đang loay hoay tìm lời phản bác thì một giọng nữ dịu dàng bỗng vang lên bên cạnh.

“Anh Thẩm Châu, không ngờ lại gặp anh ở đây!”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang bước về phía chúng tôi. Cô ấy trạc tuổi tôi, đường nét thanh tú, mái tóc dài buông nhẹ trên vai, vừa nhìn đã biết là kiểu con gái được người khác yêu thích.

Ánh mắt cô ấy dừng trên người Thẩm Châu, mang theo vẻ vui mừng không hề che giấu. Nhưng khi chuyển sang nhìn tôi, nụ cười ấy vẫn còn trên môi, ánh mắt lại thoáng qua một tia dò xét khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.

Thẩm Châu cũng nhận ra cô ấy. Vẻ mặt vốn thờ ơ của hắn dịu đi đôi chút, hắn khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”

Chỉ một tiếng đơn giản như vậy, cô gái kia đã vui vẻ tiến lại gần hơn, tự nhiên đứng bên cạnh hắn.

“Hôm qua em có đến nhà anh, nhưng bác gái bảo dạo này anh bận, chẳng mấy khi về nhà. Bác còn dặn em hỏi anh xem tối cuối tuần này có thời gian về dùng bữa không.”

Giọng cô ấy ngọt ngào, thái độ thân thiết như thể đã quen biết Thẩm Châu từ rất lâu. Đặc biệt, cách cô ấy nhắc đến mẹ hắn khiến tôi không khỏi suy đoán quan hệ giữa hai người có lẽ không hề đơn giản.

Thẩm Châu khẽ cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn lúc ở cạnh tôi.

“Được rồi, cuối tuần gặp em nhé.”

Tôi ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cảm thấy hơi lạ lẫm.

Tôi hiếm khi thấy Thẩm Châu cười với người khác như vậy. Trước mặt tôi, hắn luôn thích dùng vài câu nói để chọc tức tôi, thỉnh thoảng còn cố ý bày ra dáng vẻ người lớn để dạy dỗ tôi. Nhưng với cô gái này, hắn lại có vẻ kiên nhẫn và ôn hòa hơn nhiều.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng khó hiểu.

Cô gái kia dường như lúc này mới nhớ ra tôi vẫn còn ngồi bên cạnh, bèn mỉm cười hỏi: “Anh Thẩm, đây là ai vậy?”

“Kiều Tinh Yên.” Thẩm Châu giới thiệu ngắn gọn, sau đó mới nói với tôi: “Lâm Nhược Vi, bạn tôi.”

Lâm Nhược Vi lập tức nở nụ cười với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nụ cười ấy chẳng có bao nhiêu thân thiện.

Tôi lịch sự gật đầu, không định nói thêm. Dù sao, cô ấy là bạn của gia đình Thẩm Châu, còn tôi chỉ là con gái của người thuê hắn làm luật sư. Quan hệ giữa hai bên vốn chẳng có gì đáng để so sánh.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy mình có phần kỳ quặc. Người ta chỉ gặp lại bạn bè, tôi ngồi đây suy nghĩ lung tung làm gì?

Tôi tự nhủ mình đừng để tâm, nhưng đến khi Thẩm Châu quay sang hỏi buổi tối có muốn cùng hắn đi ăn không, tôi vẫn không hiểu sao lại buột miệng từ chối.

“Không cần đâu, tối nay tôi có việc rồi.”

Thẩm Châu nhìn tôi, dường như hơi bất ngờ. “Có việc gì?”

“Việc riêng.” Tôi cầm ly cà phê lên, cố làm ra vẻ bình thản. “Anh Thẩm bận chuyện của anh đi, không cần lo cho tôi.”

Nói xong, tôi mới nhận ra giọng mình nghe chẳng dễ chịu chút nào.

Thẩm Châu nhìn tôi thêm vài giây, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Còn tôi cúi đầu uống cà phê, trong lòng bỗng có chút bực bội, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang giận hắn, giận Lâm Nhược Vi, hay chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy Thẩm Châu dịu dàng với người khác như vậy.

Truyện Mới

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Người Em Từng Chờ Đợi

Người Em Từng Chờ Đợi

Tiếng Trống Gọi Hồn

Tiếng Trống Gọi Hồn

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

Cố Thiếu, Bao Nuôi Nhầm Người Rồi!

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MUỐN TÔI CHO CHỊ KẾ MƯỢN CĂN HỘ, TÔI BÁN HẾT TÀI SẢN TỚI NƠI KHÁC SỐNG

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

MẸ PHÁT VÀNG CHO CẢ NHÀ, TRỪ TÔI, TÔI KHÓA LUÔN THẺ CỦA BÀ

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Ngày Em Ngừng Ghen, Anh Mất Em

Có Anh Đây Rồi

Có Anh Đây Rồi

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Chồng Không Dễ Bắt Nạt

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

Ta thích nàng từ nhỏ đến lớn

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON

MẸ CHỒNG CỔ HỦ, TÔI MẶC KỆ CHỈ SỐNG CHO MÌNH VÀ CON