Cô ta tìm việc liên tiếp bị từ chối.

Không biết vì sao cuối cùng lại tìm tới studio tôi.

Lễ tân gọi:

“Chị Dư, có cô Ôn Ninh muốn gặp chị.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Cho vào.”

Cô ta gầy hơn trước.

Không còn vẻ tự tin lúc mới gặp.

Vừa ngồi xuống đã nói:

“Chị Dư An.”

“Em muốn xin chị giúp một việc.”

“Tôi?”

“Em biết trước đây em có lỗi với chị.”

Tôi dựa vào ghế.

“Cô có lỗi gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em cố ý.”

“Những bài đăng vòng bạn bè.”

“Tin nhắn gửi chị.”

“Em biết chị sẽ để ý.”

“Em cũng biết thầy Lục có bạn gái.”

“Nhưng em cảm thấy…”

Cô ta đỏ mắt.

“Em cảm thấy nếu anh ấy thật sự yêu chị thì sẽ không đối xử với em tốt như vậy.”

Tôi im lặng.

Lời này thật ra không sai hoàn toàn.

Cô ta nói:

“Em từng nghĩ chỉ cần hai người chia tay, em sẽ có cơ hội.”

“Nhưng sau đó…”

Cô ta bật cười cay đắng.

“Anh ấy chưa từng nhìn em như nhìn chị.”

“Từ sau khi chị đi Hàng Châu, anh ấy gần như phát điên.”

“Em lúc đó mới hiểu.”

“Người anh ấy yêu vẫn là chị.”

Tôi không phản ứng.

“Vậy hôm nay cô tìm tôi?”

“Em muốn xin vào studio.”

Tôi ngước mắt.

Ôn Ninh vội nói:

“Em biết công ty em đang tuyển.”

“Em có thể bắt đầu từ vị trí thấp nhất.”

“Lương thấp cũng được.”

“Tôi không nhận.”

Sắc mặt cô ta trắng đi.

“Vì chuyện trước đây sao?”

“Không.”

Tôi mở hồ sơ cô ta mang tới.

“Vì cô từng sử dụng phương án của người khác mà không xin phép.”

“Chỉ lý do này là đủ.”

Cô ta cắn môi.

“Nhưng ai cũng có lúc phạm sai lầm.”

“Đúng.”

“Tôi cũng từng phạm.”

“Nhưng hậu quả của sai lầm phải tự mình chịu.”

“Không thể vì đã biết sai mà yêu cầu người khác xóa sạch hậu quả.”

Cô ta không nói.

Tôi đóng hồ sơ.

“Ôn Ninh.”

“Cô có năng lực.”

“Điều Lục Thời Yến từng khen cô không phải giả.”

“Nhưng cô quá quen dựa vào sự ưu ái.”

“Dự án gặp vấn đề tìm hắn.”

“Khách hàng gây khó tìm hắn.”

“Đau bụng tìm hắn.”

“Xe hỏng tìm hắn.”

“Đến cuối cùng, ngay cả năng lực tự đứng vững của cô cũng mất.”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Tôi…”

“Tôi không có ý làm nhục cô.”

“Tôi chỉ nói sự thật.”

“Muốn quay lại ngành này.”

“Thì tự chứng minh mình.”

“Từ chỗ nhỏ nhất làm lại.”

“Không ai nợ cô một cơ hội.”

Cô ta ngồi rất lâu.

Cuối cùng đứng dậy.

“Tôi hiểu.”

Lần đầu tiên.

Cô ta không gọi tôi là chị.

Tôi gật đầu.

“Chúc may mắn.”

Sau này tôi nghe nói Ôn Ninh đến một thành phố cấp hai.

Vào một công ty thiết kế nhỏ.

Không còn hào quang của “học trò Lục Thời Yến”.

Cũng không còn dự án lớn để khoe.

Nhưng hai năm sau, cô ta tự mình đoạt một giải nhỏ.

Đó là chuyện về sau.

Tôi nhìn thấy bài đăng.

Không bấm thích.

Cũng không ghét.

Có vài người đi ngang cuộc đời mình.

Cuối cùng chỉ còn là người lạ.

19

Ngày tôi bay.

Bố mẹ tới sân bay.

Lão Chu tới.

Tần Cảnh Xuyên cũng tới.

Lục Thời Yến không xuất hiện.

Tôi hơi bất ngờ.

Nhưng cũng không hỏi.

Đến lúc qua cửa an ninh.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn của hắn.

【Anh ở ngoài bãi xe.】

Tôi nhìn.

【Sao không vào?】

Một lúc sau hắn trả lời.

【Sợ nhìn thấy em sẽ không muốn để em đi.】

Tôi bật cười.

【Tôi đi đây.】

【Ừ.】

【Dư An.】

【Hửm?】

【Chúc em nhìn thấy thế giới em từng bỏ lỡ.】

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Sau đó trả lời.

【Cảm ơn.】

Máy bay cất cánh.

Thành phố nhỏ dần dưới tầng mây.

Tôi nhìn qua cửa sổ.

Không khóc.

Milan tháng ba có chút lạnh.

Nhưng mọi thứ đều mới.

Trường học.

Bạn bè.

Những buổi triển lãm.

Những con phố lát đá.

Những tòa nhà tôi từng chỉ nhìn thấy trong sách.

Ngày đầu tiên đứng trước một công trình của kiến trúc sư tôi yêu thích nhiều năm.

Tôi đứng đó gần một giờ.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện cô gái hai mươi tuổi.

Cô ấy từng có rất nhiều ước mơ.

Muốn đi nhiều nơi.

Muốn làm thiết kế thật giỏi.

Muốn có tác phẩm của riêng mình.

Muốn một ngày tên mình xuất hiện trên tạp chí chuyên ngành.

Sau đó cô ấy yêu một người.

Cô ấy không làm gì sai.

Chỉ là đã từng vô tình đặt người đó trước chính mình quá lâu.

Tôi chụp một tấm ảnh.

Không gửi cho ai.

Chỉ lưu trong điện thoại.

Ghi chú:

【Cuối cùng cũng tới.】

20

Sáu tháng ở Milan trôi rất nhanh.

Tôi giành được cơ hội tham gia một dự án cải tạo không gian nghệ thuật.

Tác phẩm nhóm được đăng trên tạp chí.

Giáo sư đề nghị tôi ở lại thêm một năm.

Tôi từ chối.

Không phải vì ai.

Mà vì studio trong nước cũng đang phát triển.

Tôi muốn quay lại.

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi đưa ra một quyết định lớn chỉ dựa vào mình muốn gì.

Không hỏi bố mẹ.

Không hỏi bạn trai.

Không hỏi bất kỳ ai.

Cảm giác đó rất tốt.

Trong sáu tháng.

Lục Thời Yến chỉ liên lạc với tôi khoảng mười lần.

Không còn gọi liên tục.

Không còn hỏi tôi đang ở đâu.

Thỉnh thoảng gửi ảnh.

Một lần là cây ở ban công nở hoa.

Một lần là quán mì đại học đóng cửa.

Một lần là mô hình dự án đầu tiên của chúng tôi được trường cũ trưng bày.

Hắn không nói nhớ.

Không hỏi bao giờ quay lại.

Chỉ giống một người bạn cũ.

Tôi cũng thỉnh thoảng trả lời.

Khoảng cách giữa chúng tôi dần trở nên bình thường.

Tôi từng nghĩ có lẽ đây là kết thúc tốt nhất.

Cho đến ngày về nước.

Lục Thời Yến vẫn xuất hiện.

Lần này hắn không mang hoa.

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM