Bởi vì dự án Thiên Khải chính là nơi Trình Nghiễn Châu bắt đầu bước vào cuộc đời cô.

Bảy năm trước, Trình Nghiễn Châu chỉ là một giám đốc dự án trẻ tuổi.

Anh được Thẩm Chính Sơn đánh giá rất cao.

Bố cô từng nói:

“Nghiễn Châu có năng lực, có tham vọng, chỉ cần đi đúng đường, tương lai sẽ không tệ.”

Sau đó, Thẩm Chính Sơn giao cho anh phụ trách một phần dự án Thiên Khải.

Cũng chính trong thời gian ấy, Trình Nghiễn Châu bắt đầu theo đuổi cô.

Anh thường xuyên đến nhà.

Giúp bố cô sắp xếp tài liệu.

Cùng ông uống trà, đánh cờ.

Thậm chí còn nhớ rõ từng loại thuốc bố cô phải uống.

Sau khi Thẩm Chính Sơn qua đời, Trình Nghiễn Châu là người ở bên cô nhiều nhất.

Anh giúp cô lo tang lễ.

Giúp cô xử lý những công việc còn dang dở.

Nắm tay cô nói rằng:

“Tri Dao, từ nay về sau, anh sẽ là gia đình của em.”

Cô đã tin.

Tin đến mức trao cả trái tim lẫn quyền điều hành Khải Thịnh cho anh.

Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Tri Dao bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu tất cả chỉ là một sự trùng hợp thì sao?

Nếu không phải thì sao?

Cô ngồi vào xe.

Nhìn những ánh đèn rực rỡ của Hải Thành lùi dần phía sau.

Rất lâu sau, cô mới lên tiếng.

“Anh Cảnh Hành.”

“Ừ?”

“Em muốn kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ dự án Thiên Khải.”

Triệu Cảnh Hành gật đầu.

“Anh sẽ giúp em.”

“Không chỉ hồ sơ của bố em.”

Cô quay sang nhìn anh.

“Cả những người từng tham gia dự án ấy.”

Triệu Cảnh Hành nhìn cô vài giây.

“Được.”

Đêm đó, Thẩm Tri Dao không trở về căn nhà tân hôn.

Cô đến biệt thự cũ của nhà họ Thẩm.

Ngôi nhà đã đóng cửa gần sáu năm.

Sau khi kết hôn, Trình Nghiễn Châu từng nhiều lần đề nghị bán nó.

Anh nói căn biệt thự quá lớn, để không rất lãng phí.

Anh còn nói những kỷ niệm cũ chỉ khiến cô thêm đau lòng.

Khi ấy, Thẩm Tri Dao đã do dự.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không đồng ý.

Bởi vì đó là nơi cô lớn lên.

Là nơi bố cô từng ngồi trong phòng khách chờ cô đi học về.

Là nơi mẹ cô từng trồng những khóm hoa dành dành bên cửa sổ.

Mẹ cô mất khi cô mười sáu tuổi.

Bố cô một mình nuôi cô trưởng thành.

Đối với Thẩm Tri Dao, căn nhà ấy không chỉ là tài sản.

Mà là nơi cuối cùng cô còn có thể tìm thấy hơi ấm của gia đình.

Xe dừng trước cổng.

Người quản gia già đã đứng chờ sẵn.

“Tiểu thư.”

Vừa nhìn thấy cô, mắt ông lập tức đỏ hoe.

“Cuối cùng cô cũng về rồi.”

Thẩm Tri Dao nhìn mái tóc bạc của ông.

“Chú Trần.”

Cô khẽ gọi.

“Cháu về rồi.”

Quản gia Trần vội vàng mở cửa.

“Phòng của cô vẫn được dọn dẹp mỗi tuần. Những thứ ông chủ để lại, tôi cũng giữ nguyên.”

Thẩm Tri Dao bước vào.

Mùi gỗ trầm quen thuộc lập tức bao phủ lấy cô.

Trên tường phòng khách vẫn treo bức ảnh gia đình chụp năm cô mười lăm tuổi.

Trong ảnh, bố mẹ đứng hai bên.

Cô ở giữa, cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết.

Thẩm Tri Dao đứng nhìn rất lâu.

Cuối cùng, cô khẽ nói:

“Bố, mẹ.”

“Con về nhà rồi.”

Quản gia Trần đứng phía sau, lặng lẽ lau nước mắt.

Đêm ấy, Thẩm Tri Dao ngủ rất sâu.

Không mơ thấy Trình Nghiễn Châu.

Không mơ thấy những cuộc cãi vã.

Cũng không mơ thấy căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, ánh nắng đã tràn qua cửa sổ.

Trên bàn đầu giường đặt một bó hoa dành dành trắng.

Bên cạnh là một tấm thiệp.

“Chào mừng trở về.”

Không có chữ ký.

Nhưng cô biết là ai gửi.

Thẩm Tri Dao cầm tấm thiệp, khẽ mỉm cười.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Khải Thịnh, một cơn bão thực sự bắt đầu.

Chín giờ sáng.

Phòng họp tầng ba mươi sáu chật kín cổ đông.

Trình Nghiễn Châu bước vào với đôi mắt đỏ ngầu.

Anh gần như không ngủ cả đêm.

Sau khi rời khách sạn, anh đã gọi cho Thẩm Tri Dao hơn ba mươi cuộc.

Không cuộc nào được nghe máy.

Anh gửi tin nhắn.

“Tri Dao, chúng ta cần nói chuyện.”

Không có phản hồi.

“Em đừng hành động theo cảm tính.”

Vẫn không có phản hồi.

“Chuyện Mạn Ninh anh sẽ điều tra.”

Không có phản hồi.

Cuối cùng, anh gửi:

“Anh đồng ý ly hôn, nhưng em phải giúp anh vượt qua chuyện này trước.”

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lập tức xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.

Anh đã bị chặn.

Trình Nghiễn Châu nhìn màn hình rất lâu.

Một cảm giác tức giận chưa từng có dâng lên trong lòng.

Sáu năm qua, Thẩm Tri Dao chưa từng chặn anh.

Dù giận đến mức nào, cô cũng luôn để lại cho anh một con đường quay về.

Nhưng lần này, con đường ấy đã biến mất.

“Tổng giám đốc Trình.”

Giọng thư ký kéo anh về thực tại.

“Các cổ đông đang chờ.”

Anh cất điện thoại.

“Bắt đầu đi.”

Nhưng anh vừa ngồi xuống, Chủ tịch đã ném một tập tài liệu đến trước mặt.

“Giải thích đi.”

Trình Nghiễn Châu cúi đầu.

Đó là báo cáo kiểm toán sơ bộ do một đơn vị độc lập thực hiện theo yêu cầu khẩn cấp của hội đồng quản trị.

Trang đầu tiên ghi rõ:

Có dấu hiệu bất thường trong việc chuyển giao quyền sử dụng tài sản trí tuệ và giao dịch với bên liên quan.

Trình Nghiễn Châu cau mày.

“Báo cáo này từ đâu ra?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng