“Làm việc.”

“Anh không buồn ngủ à?”

“Có.”

“Vậy sao không đi ngủ?”

Anh nhìn tôi.

“Anh muốn đợi em.”

Tôi khựng lại.

Rồi bật cười.

“Anh ngốc thật đấy.”

Lục Hoài Cẩn cũng cười.

“Ừ, có lẽ vậy.”

Tôi cúi đầu tiếp tục làm việc.

Nhưng khóe môi không sao hạ xuống được.

Một tuần sau, dự án đầu tư được thông qua.

Tôi chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của công ty.

Buổi ký kết diễn ra rất thuận lợi.

Khi đại diện công ty bắt tay tôi, ông ấy nói:

“Cô Tống, chúng tôi rất mong chờ sự hợp tác lần này.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi cũng vậy.”

Tối hôm đó, Lục Hoài Cẩn đặt một chiếc bánh kem nhỏ lên bàn.

Tôi nhìn dòng chữ chúc mừng trên bánh, ngạc nhiên hỏi:

“Anh mua lúc nào vậy?”

“Chiều nay.”

“Chỉ là một hợp đồng thôi mà.”

Anh nghiêm túc đáp:

“Đó là hợp đồng đầu tiên sau khi em quay lại làm việc.”

“Đáng chúc mừng.”

Tôi nhìn chiếc bánh.

Bỗng nhớ đến năm đầu tiên Phó thị có lãi.

Khi ấy, tôi vui đến mức thức cả đêm làm một chiếc bánh kem.

Phó Cảnh Xuyên ôm tôi, nói:

“Sau này anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”

Hắn đã làm được.

Hắn cho tôi nhà đẹp, xe sang, quần áo đắt tiền.

Nhưng lại quên mất rằng điều tôi muốn nhất chưa bao giờ là những thứ ấy.

Tôi muốn có người nhìn thấy sự cố gắng của mình.

Muốn có người nhớ đến những niềm vui nhỏ bé của mình.

Muốn có người coi thành công của tôi cũng đáng được chúc mừng.

Lục Hoài Cẩn cắm một cây nến lên bánh.

Tôi bật cười.

“Đâu phải sinh nhật em.”

Anh đáp:

“Không phải sinh nhật mới được ước.”

Tôi nhìn ngọn nến.

Sau đó nhắm mắt.

Tôi ước mẹ có thể ở bên mình lâu hơn một chút.

Ước bản thân đủ mạnh mẽ để không bao giờ đánh mất chính mình nữa.

Và ước…

Tôi mở mắt, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.

Ước rằng cuộc hôn nhân bất ngờ này sẽ không khiến anh phải hối hận.

Trong khi cuộc sống của tôi dần ổn định, Phó thị lại bắt đầu xuất hiện những vấn đề.

Việc tôi chấm dứt ủy quyền biểu quyết không trực tiếp khiến công ty sụp đổ.

Nhưng nó buộc hội đồng quản trị phải xem xét lại một số quyết định quan trọng.

Trước đây, Phó Cảnh Xuyên quen với việc nắm quyền gần như tuyệt đối.

Hắn đưa ra quyết định, các cổ đông khác thường chỉ làm theo.

Bây giờ, với tư cách cổ đông nắm giữ mười tám phần trăm cổ phần, tôi yêu cầu công ty cung cấp đầy đủ báo cáo liên quan đến những dự án lớn.

Đặc biệt là dự án mở rộng thị trường châu Âu.

Dự án mà hắn đã dùng tài sản của tôi để bảo lãnh vay vốn.

Khi nhận được báo cáo, tôi phát hiện một số khoản chi phí tiếp thị và tư vấn cao bất thường.

Tôi không lập tức kết luận.

Tôi thuê một nhóm kiểm toán độc lập rà soát.

Kết quả khiến tôi bất ngờ.

Một phần đáng kể chi phí đã được thanh toán cho những công ty trung gian mới thành lập.

Trong đó, có một công ty mà người đại diện pháp luật là anh họ của Thời Vi.

Tôi nhìn bản báo cáo.

Sau đó gọi cho luật sư Trần.

“Anh kiểm tra giúp tôi mối quan hệ giữa công ty này và dự án Barcelona.”

Luật sư Trần đáp:

“Được.”

Ba ngày sau, ông ấy mang đến một tập tài liệu.

“Cô Tống, chúng tôi đã xác minh được một số giao dịch đáng chú ý.”

Tôi mở ra.

Các khoản thanh toán được chia nhỏ.

Hợp đồng dịch vụ ghi nội dung rất chung chung.

Một số hóa đơn không có tài liệu chứng minh công việc đã hoàn thành.

Tôi cau mày.

“Phó Cảnh Xuyên có biết không?”

“Hiện tại chưa thể kết luận.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cứ xử lý theo quy trình.”

Tôi không muốn dùng những tài liệu này để trả thù.

Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ.

Bởi vì đó là tiền của công ty.

Trong đó có quyền lợi của hàng nghìn nhân viên và cổ đông.

Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra vào thứ hai.

Tôi xuất hiện trong bộ vest màu kem.

Đã nhiều năm rồi tôi không bước vào phòng họp của Phó thị.

Khi nhìn thấy tôi, một số cổ đông lâu năm lập tức đứng dậy.

“Cô Tống!”

“Lâu lắm rồi mới gặp.”

“Không ngờ hôm nay cô lại đến.”

Tôi mỉm cười chào từng người.

Trong số họ có những người đã quen tôi từ thời công ty còn thuê văn phòng nhỏ.

Một vị cổ đông lớn tuổi nắm tay tôi.

“A Lê, cháu gầy đi nhiều quá.”

Tôi cười.

“Dạo này hơi bận ạ.”

Ông ấy thở dài.

“Nghe nói mẹ cháu đang bệnh. Có gì cần giúp cứ nói.”

Tôi gật đầu.

“Cháu cảm ơn bác.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.

Phó Cảnh Xuyên bước vào.

Theo sau hắn là Thời Vi.

Khi nhìn thấy tôi, bước chân hắn lập tức khựng lại.

“Tống Lê?”

Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Phó tổng.”

Hai chữ ấy khiến sắc mặt hắn thay đổi.

Trước đây, trong công ty, tôi luôn gọi hắn là Cảnh Xuyên.

Bây giờ, tôi chỉ gọi hắn bằng chức danh.

Hắn nhìn chiếc ghế bên cạnh mình.

Theo thói quen, hắn định bảo tôi ngồi xuống đó.

Nhưng tôi đã đi thẳng đến vị trí dành cho cổ đông.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng