Chương 14
Cô ta cho rằng tất cả đều do tôi gây ra.
Vì vậy, một buổi chiều, khi tôi vừa rời khỏi bệnh viện, cô ta bất ngờ xuất hiện trước cổng.
“Chị Tống!”
Tôi dừng bước.
Thời Vi mặc một chiếc váy trắng, sắc mặt tiều tụy.
Không còn vẻ kiêu ngạo như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Cô ta bước đến.
“Chị hài lòng rồi chứ?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn nói gì?”
“Chị khiến em mất việc!”
“Còn làm anh Cảnh Xuyên hiểu lầm em!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Nếu cô cho rằng kết luận kiểm toán không chính xác, cô có thể cung cấp bằng chứng.”
Thời Vi nghiến răng.
“Chị đừng giả vờ!”
“Chị chẳng qua chỉ ghen tị vì anh ấy quan tâm em hơn chị!”
Tôi bật cười.
Thời Vi đỏ mặt.
“Chị cười gì?”
Tôi hỏi:
“Cô Thời, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô ta sững người.
“Hai mươi ba.”
“Vậy cô đã trưởng thành.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.”
“Cô giới thiệu công ty của người thân tham gia dự án, nhận khoản tiền cần giải trình, vậy cô phải giải thích.”
“Chuyện đó không liên quan đến việc Phó Cảnh Xuyên thích ai.”
Thời Vi cắn môi.
Tôi nói tiếp:
“Còn chuyện cô nghĩ mình được anh ấy quan tâm hơn tôi…”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Vậy chúc mừng cô.”
“Bởi vì thứ tình cảm ấy, tôi không cần nữa.”
Thời Vi đứng chết lặng.
Tôi đi ngang qua cô ta.
Nhưng cô ta bỗng hét lên:
“Chị tưởng Lục Hoài Cẩn thật lòng yêu chị sao?”
Bước chân tôi khựng lại.
Cô ta lập tức nói tiếp:
“Anh ta chẳng qua chỉ muốn cổ phần Phó thị của chị!”
“Chị ba mươi tuổi rồi, còn tưởng mình có thể gặp được tình yêu đích thực?”
Tôi quay đầu.
Nhìn cô ta vài giây.
Sau đó hỏi:
“Cô có biết vì sao tôi không tranh giành Phó Cảnh Xuyên với cô không?”
Thời Vi im lặng.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Bởi vì tôi không muốn biến cuộc đời mình thành cuộc thi xem ai được một người đàn ông lựa chọn.”
“Giá trị của tôi không nằm ở việc Phó Cảnh Xuyên yêu tôi hay yêu cô.”
“Và cũng không nằm ở việc Lục Hoài Cẩn có yêu tôi hay không.”
“Tôi có tiền của mình, công việc của mình, gia đình của mình.”
“Tôi có quyền quyết định mình muốn sống thế nào.”
Tôi nhìn cô ta.
Có thể bạn thích
“Còn cô, nếu cứ xem sự chú ý của đàn ông là thành tựu lớn nhất, vậy dù thắng được tôi, cô cũng chẳng có gì đáng tự hào.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Lần này, Thời Vi không đuổi theo nữa.
Mẹ tôi biết chuyện Thời Vi đến tìm.
Bà hỏi:
“Con có bị bắt nạt không?”
Tôi bật cười.
“Mẹ nghĩ con dễ bị bắt nạt thế sao?”
Bà nhìn tôi.
“Trước đây thì có.”
Tôi khựng lại.
Mẹ thở dài.
“A Lê, hồi con còn ở bên Cảnh Xuyên, con luôn nhường nhịn.”
“Có những lần mẹ nhìn thấy con buồn, hỏi thì con lại nói không sao.”
“Mẹ biết con sợ mẹ lo.”
Tôi nắm tay bà.
“Mẹ…”
Bà mỉm cười.
“Nhưng bây giờ khác rồi.”
“Con gái mẹ cuối cùng cũng biết thương bản thân.”
Tôi cúi đầu.
Mẹ nói tiếp:
“Hoài Cẩn là người tốt.”
“Nhưng dù nó có tốt đến đâu, con cũng đừng vì yêu mà quên mất mình là ai.”
Tôi gật đầu.
“Con biết rồi.”
Bà vuốt tay tôi.
“Vậy mẹ yên tâm.”
Tháng tiếp theo, sức khỏe mẹ tôi bất ngờ ổn định hơn.
Phác đồ chăm sóc giảm nhẹ giúp bà đỡ đau.
Bà có thể ngồi xe lăn ra vườn bệnh viện.
Có hôm còn ăn được một bát cháo lớn.
Bác sĩ nói đây là tín hiệu tích cực về chất lượng sống, nhưng không đồng nghĩa bệnh đã khỏi.
Tôi hiểu.
Vì vậy, tôi trân trọng từng ngày.
Lục Hoài Cẩn sắp xếp công việc để mỗi tuần có ít nhất ba buổi đến bệnh viện.
Anh thường mang theo những món ăn mẹ thích.
Đôi khi là bánh bao.
Đôi khi là cháo hạt sen.
Đôi khi chỉ là một bó hoa nhỏ.
Mẹ rất thích nói chuyện với anh.
Một hôm, khi tôi ra ngoài nghe điện thoại, bà bất ngờ hỏi:
“Hoài Cẩn, con thật sự thích A Lê nhà mẹ chứ?”
Lục Hoài Cẩn im lặng.
Mẹ nhìn anh.
“Con không cần nói dối mẹ.”
Anh khẽ cười.
“Con thích cô ấy.”
Bà hỏi:
“Từ bao giờ?”
Anh nhìn về phía cửa.
“Rất lâu rồi ạ.”
Mẹ hơi ngạc nhiên.
“Lâu đến mức nào?”
Lục Hoài Cẩn suy nghĩ.
“Có lẽ từ năm cô ấy mười tám tuổi.”
Mẹ sững người.
Anh nói tiếp:
“Hồi đó, trong buổi tiệc sinh nhật của bác Tống, cô ấy đứng ra bảo vệ một nhân viên phục vụ bị khách làm khó.”
“Cô ấy còn nhỏ, nhưng rất dũng cảm.”
“Con đã nghĩ, cô gái ấy thật đặc biệt.”
Mẹ nhìn anh.
“Vậy sao con không nói?”
Lục Hoài Cẩn mỉm cười.
“Sau đó cô ấy có bạn trai.”
“Con không muốn làm phiền.”
Mẹ im lặng rất lâu.
Cuối cùng bà thở dài.
“Con ngốc quá.”
Anh cúi đầu.
“Có lẽ vậy.”
Bà nắm tay anh.
“Nhưng bây giờ con đã có cơ hội rồi.”
Lục Hoài Cẩn ngẩng đầu.
Mẹ nhìn anh, nghiêm túc nói:
“Đừng để con bé phải khóc nữa.”
Anh đáp:
“Con sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi không biết cuộc trò chuyện ấy.
Cho đến một buổi tối, khi đang tìm tài liệu trong phòng làm việc, tôi vô tình nhìn thấy một cuốn sổ cũ.