Chương 24
Mà vì hội đồng quản trị quyết định cần một đội ngũ điều hành mới để tái cấu trúc.
Hắn vẫn giữ một phần tài sản đáng kể.
Vẫn có thể sống sung túc.
Nhưng không còn là người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực như trước.
Một lần, trong buổi gặp mặt doanh nhân, hắn vô tình nhìn thấy bài phỏng vấn của tôi trên màn hình lớn.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Nếu được quay lại năm ba mươi tuổi, bà có muốn thay đổi điều gì không?”
Trong video, tôi suy nghĩ một chút.
Sau đó mỉm cười.
“Tôi sẽ nói với bản thân khi ấy rằng đừng sợ bắt đầu lại.”
“Bởi vì cuộc đời không kết thúc khi một mối quan hệ kết thúc.”
“Đôi khi, đó mới là lúc chúng ta thật sự bắt đầu sống.”
Phó Cảnh Xuyên ngồi dưới khán phòng.
Nhìn nụ cười của tôi trên màn hình.
Hắn nhớ đến cô gái năm hai mươi tuổi từng đội mưa chạy đến đón mình.
Nhớ đến người phụ nữ đã bán trang sức để giúp hắn khởi nghiệp.
Nhớ đến những bữa cơm nóng luôn chờ hắn về.
Nhớ đến đêm tôi gọi điện cầu xin hắn đến bệnh viện.
Và nhớ đến câu nói cuối cùng của tôi.
“Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi.”
Hắn cúi đầu.
Lần đầu tiên, hắn không còn nghĩ đến chuyện giành lại tôi.
Chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Một sự tiếc nuối không có cách nào bù đắp.
Nhiều năm sau, tôi và Lục Hoài Cẩn trở lại bãi biển nơi mẹ từng đến trong chuyến đi cuối cùng.
Chúng tôi mang theo một bó hoa cẩm chướng.
Tôi đặt hoa xuống bên bờ biển.
Gió thổi nhẹ.
Sóng vỗ vào bãi cát.
Tôi nhìn mặt nước xanh biếc, khẽ nói:
“Mẹ.”
“Con sống rất tốt.”
Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh, nắm tay tôi.
Tôi mỉm cười.
“Mẹ không cần lo cho con nữa.”
Tôi kể cho bà nghe về công việc.
Về những chuyến đi.
Về những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
Kể rằng tôi đã học được cách nghỉ ngơi khi mệt.
Học được cách nói không với những điều mình không muốn.
Học được cách yêu người khác mà không đánh mất chính mình.
Và học được rằng hạnh phúc không phải phần thưởng dành cho người chịu đựng giỏi nhất.
Hạnh phúc là điều mỗi người đều có quyền tìm kiếm.
Một lúc lâu sau, Lục Hoài Cẩn nhẹ nhàng hỏi:
“Em muốn ở đây thêm chút nữa không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Anh nhìn tôi.
“Vậy chúng ta về nhé?”
Có thể bạn thích
Tôi gật đầu.
“Về nhà thôi.”
Chúng tôi nắm tay nhau bước dọc bờ biển.
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước.
Tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên gặp lại Lục Hoài Cẩn ở bệnh viện.
Khi ấy, tôi vừa trải qua một trong những khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết mình có thể bắt đầu lại hay không.
Cũng không biết liệu có còn đủ dũng khí để yêu thêm một lần nữa.
Nhưng bây giờ, tôi đã có câu trả lời.
Tôi dừng bước.
Lục Hoài Cẩn quay sang.
“Sao vậy?”
Tôi nhìn anh.
“Hoài Cẩn.”
“Ừ?”
“Anh có nhớ ngày chúng ta đăng ký kết hôn không?”
Anh mỉm cười.
“Nhớ.”
“Ngày ấy, em đã nói mình chỉ muốn mẹ yên tâm.”
“Anh biết.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng bây giờ, nếu được lựa chọn lại…”
Anh hơi khựng lại.
Tôi nắm chặt tay anh.
“Em vẫn sẽ chọn anh.”
Lục Hoài Cẩn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh cũng vậy.”
Tôi bật cười.
“Anh không được nói theo em.”
Anh nghiêm túc đáp:
“Vậy anh nói trước.”
Tôi ngạc nhiên.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tống Lê.”
“Anh yêu em.”
“Không phải vì em cần anh.”
“Không phải vì anh đã chờ em bao nhiêu năm.”
“Mà vì mỗi ngày được ở bên em, anh đều cảm thấy mình đã lựa chọn đúng.”
Tôi nhìn anh.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Nhưng lần này, tôi không vội lau đi.
Tôi chỉ mỉm cười.
“Em cũng yêu anh.”
Phía xa, mặt trời đang chậm rãi lặn xuống đường chân trời.
Những tia sáng cuối cùng phủ lên mặt biển một màu vàng rực rỡ.
Tôi từng nghĩ khi mặt trời lặn, mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối.
Từng nghĩ mất đi tình yêu mười năm cũng đồng nghĩa đánh mất cả cuộc đời.
Nhưng hóa ra không phải.
Mặt trời lặn ở nơi này, sẽ mọc lên ở một nơi khác.
Một cuộc tình kết thúc, không có nghĩa cuộc đời cũng kết thúc.
Tôi đã từng đứng trong bóng tối rất lâu.
Từng chờ một người quay đầu.
Từng tự hỏi liệu mình có xứng đáng được yêu thương hay không.
Bây giờ, tôi không còn hỏi nữa.
Bởi vì tôi đã hiểu.
Tôi không cần một người đàn ông ban cho mình ánh sáng.
Tôi có thể tự bước ra khỏi bóng tối.
Tự tìm lại ước mơ.
Tự xây dựng cuộc sống.
Tự trở thành mặt trời của chính mình.
Còn Lục Hoài Cẩn, anh không phải người đến cứu tôi.
Anh chỉ là người sẵn lòng nắm tay tôi, cùng đi dưới ánh mặt trời.
Và như thế đã là đủ.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Chúng tôi mỉm cười.
Rồi tiếp tục bước về phía trước.
Bởi vì cuộc đời tôi vẫn còn rất dài.
Và mặt trời của tôi, từ nay sẽ không bao giờ lặn.