Chương 1 : 1
Mùi trầm hương ở cổ tự Tĩnh Xá chưa bao giờ ngớt, quyện cùng cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng núi sâu Tần Lĩnh vào những năm cuối thời Đường. Bên ngoài, tuyết rơi trắng xóa, phủ lấp những bậc thang đá rêu phong. Bên trong đại điện, ánh nến lung linh hắt lên bức tượng Phật dát vàng từ bi, chiếu rọi bóng lưng gầy gò của một người.
Đó là Giới Không đại sư.
Tuổi đời y chưa qua ba mươi, nhưng danh tiếng “đắc đạo cao tăng” đã vang dội khắp bốn phương. Y ngồi kiết già trên bồ đoàn, tay chậm rãi lần từng hạt tràng hạt gỗ trầm, môi mấp máy tụng kinh văn. Áo cà sa màu nâu sẫm phảng phất nét đạm bạc, thanh tịnh, như thể phàm trần tục lụy chẳng mảy may vướng bận được vào tâm can y.
Nhưng dưới bệ đá nơi vị cao tăng ngày đêm tọa hóa, cách lớp gạch lạnh lẽo không một ngọn gió, lại đang tồn tại một thứ hoàn toàn trái ngược với từ bi.
Đó là một đôi mắt.
Một đôi đồng tử dựng đứng, sắc lạnh như ngọc thạch màu hổ phách, mang theo cái nhìn chăm chú đến cực đoan và khát mười phần nguyên thủy.
Bạch Xương nằm cuộn mình trong bóng tối ẩm thấp, thân thể dài gần trượng phủ đầy lớp vảy màu trắng tuyết lạnh ngắt. Hắn đã tu luyện ở đây gần ngàn năm, hấp thụ linh khí nhật nguyệt, đáng lẽ đã có thể rời đi để tìm kiếm động phủ tiên cảnh. Thế nhưng, hắn không đi.
Hắn bị giam cầm bởi chính thứ nhiệt lượng phát ra từ cơ thể trên bệ đá kia.
Ngày qua ngày, Bạch Xương ngẩng đầu lên, qua khe hở nhỏ của bệ đá mà ngắm nhìn bóng lưng của Giới Không. Hắn thích nghe tiếng gõ mõ tra tấn cái tĩnh mịch của núi rừng, thích ngửi mùi hương đàn hương thoang thoảng từ người y tỏa ra. Đó là mùi vị duy nhất trên thế gian khiến một con xà tinh máu lạnh như hắn cảm thấy khao khát đến phát điên.
Tên hòa thượng phụng phu này… da thịt dưới lớp y phục kia chắc chắn rất ấm.
Bạch Xương từng nghĩ vậy, và rồi ý nghĩ đó dần biến thành một thứ độc dược gặm nhấm tâm can hắn. Hắn muốn chạm vào y, muốn cuốn lấy thân thể thanh tịnh ấy, muốn xem thử khi vị cao tăng cao cao tại thượng này rơi vào vũng bùn dục vọng, liệu đôi mắt kia có còn hướng về Phật tổ nữa hay không.
Đêm hôm ấy, tuyết rơi càng lúc càng lớn, tiếng gió rít qua mái ngói nghe như tiếng quỷ khóc.
Giới Không vẫn đang tụng kinh. Đột nhiên, động tác lần tràng hạt của y khựng lại.
Có thể bạn thích
Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh rất khẽ vang lên tiếng vảy rắn ma sát cọ vào mặt đá, sột soạt, chậm rãi, mang theo áp lực nghẹt thở của một đại yêu quái.
Cộp… cộp…
Bóng tối dưới bệ tượng Phật như loãng ra. Một bàn tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng, thon dài như ngọc thạch từ từ vươn lên khỏi mặt đất. Tiếp theo đó là một thân ảnh nam nhân cao lớn mặc y phục trắng tuyết mỏng manh, mái tóc dài buông xõa như thác nước, đuôi mắt phượng hơi xếch lên mang theo vẻ yêu mị không thuộc về cõi người.
Bạch Xương xuất hiện. Hắn bước ra khỏi bóng tối, hơi lạnh từ cơ thể hắn tỏa ra khiến ngọn đèn cầy trong đại điện bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa màu xanh u uất.
Giới Không không quay đầu lại. Y chỉ lẳng lặng hạ thấp mi mắt, giọng nói trầm ấm, bình thản vang lên giữa không gian tĩnh mịch: “Nghiệp chướng sâu dày, vạn kiếp bất phục, ngươi cuối cùng cũng hiện hình rồi.”
Bạch Xương cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong đại điện trống trải, mang theo sự điên cuồng và cố chấp đượm mùi máu tanh của loài ác thú: “Giới Không, ngươi niệm kinh ngàn quyển, độ chúng sinh vạn vạn người, sao chưa từng nghĩ đến ta?”
Hắn bước từng bước sát lại gần bệ đá, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy vị cao tăng. Bạch Xương vươn tay, những ngón tay lạnh băng chạm lên cằm Giới Không, ép y phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.
Đôi mắt phượng của xà tinh đỏ rực lên trong màn đêm, tham lam nhìn vào gương mặt thanh lãnh không gợn sóng của đối phương.
“Ngươi độ thế nhân, còn ta… chỉ cần một mình ngươi.”
Giới Không cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên cằm mình, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử yêu dị của Bạch Xương. Trong đôi mắt thâm trầm của vị cao tăng ấy không hề có sợ hãi, chỉ có một tiếng thở dài tang thương đến từ sâu thẳm tâm linh.
Ngàn năm sau trôi qua.
Tại một phòng trưng bày cổ vật dưới lòng đất ở thành phố, sương mù từ hệ thống điều hòa ẩm ướt phả ra mịt mờ.
Cố Uyên vị giám đốc viện bảo tàng trẻ tuổi với đôi mắt kính gọng vàng, khoác chiếc áo vest đang cúi đầu kiểm tra một bức họa cổ đời Đường bị rách một góc. Ánh đèn huỳnh quang chiếu lên gương mặt thanh lãnh, góc cạnh sắc sảo của hắn, gợi lại một bóng hình quen thuộc đến đau thương từ ngàn năm trước.
Đột nhiên, từ trong góc tối của kho cổ vật, nơi những chiếc bình cổ ngàn năm xếp chồng lên nhau, một đôi đồng tử hổ phách lặng lẽ mở ra.
Một bóng người cao lớn bước ra khỏi bóng tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm và khao khát.
Tìm thấy ngươi rồi.