Mê luyến

Chương 3 : 3

Rẹt…

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà nhấp nháy vài nhịp yếu ớt rồi hoàn toàn ngắt điện. Xung quanh chìm vào một màu đen đặc quánh. Trong không gian chỉ còn lại tiếng máy đo độ ẩm kêu tút tút đứt quãng và tiếng thở dốc đầy áp lực của hai người.

Cố Uyên cảm thấy đại não mình như muốn nổ tung. Những giác quan của hắn bị đẩy lên cực hạn không chỉ vì tình huống nguy hiểm trước mắt, mà còn bởi thứ nhiệt độ lạnh băng đang từ bàn tay của người đối diện ngấm thẳng qua lớp áo sơ-mi của hắn.

Nó không giống thân nhiệt con người. Nó lạnh, phẳng và mang một độ trơn nhẵn kì lạ.

Cố Uyên nghiến răng, dùng hết sức lực đẩy mạnh lồng ngực Bạch Xương ra. Hắn lùi lại hai bước, lưng đập thẳng vào một góc kệ sắt. “Đừng có giở trò thần kinh ở đây. Bật đèn lên!”

Bạch Xương không hề nhúc nhích. Hắn đứng thẳng người trong bóng tối, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy không gian chật hẹp. Đôi mắt phượng mang sắc hổ phách nhạt không hề bị ảnh hưởng bởi bóng đêm, ngược lại còn lóe lên một thứ ánh sáng u ám, sắc bén như loài mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi trong tầm ngắm.

“Thần kinh?” Bạch Xương khẽ lặp lại từ đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ giễu cợt. Hắn bước chậm một bước, khoảng cách giữa hai người lại bị thu hẹp. “Giới Không, ngàn năm trước ai cho ngươi chết, đoạn tuyệt trần duyên. Bây giờ ngươi lại giả vờ không quen biết ta sao?”

“Tôi không phải Giới Không nào cả!” Cố Uyên bực bội ngắt lời, tay mò mẫm trong túi áo khoác để tìm điện thoại. “Tôi là Cố Uyên, chủ nhân chỗ này! Anh muốn tống tiền hay gây rối thì tìm nhầm chỗ rồi!”

“Cố Uyên?” Bạch Xương nheo mắt, lẩm bẩm cái tên ấy. Hắn đột ngột giơ tay.

Tốc độ nhanh đến mức tạo ra một tiếng rít xé gió trong không khí. Cố Uyên chưa kịp bấm màn hình điện thoại thì cổ tay đã bị một bàn tay sắt siết chặt. Lực đạo ấy lớn đến mức khiến xương cốt hắn ê ẩm, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

“Anh…”

“Cái tên chỉ là một lớp da bên ngoài. Hơi thở này, linh hồn này, ngay cả cái nốt ruồi mờ nhạt sau gáy ngươi… ta nhìn ngàn năm, sao có thể nhận sai.”

Bạch Xương kéo giật Cố Uyên về phía mình. Trong lúc hoảng loạn, Cố Uyên ngẩng đầu lên đối diện với đối phương, và rồi một cảnh tượng rợn tóc gáy xuất hiện.

Trong đôi mắt hổ phách của Bạch Xương, đồng tử vốn dĩ là hình tròn bỗng chốc co lại thành một đường chỉ dọc sắc lạnh hệt như đồng tử của một con mãnh xà khổng lồ đang nhìn mồi. Cùng lúc đó, dưới chân họ, thứ âm thanh sột soạt rợn người kia bỗng nhiên lớn dần, lan rộng ra.

Sột… soạt… sột…

Cố Uyên cúi đầu nhìn xuống qua ánh sáng leo lắt phát ra từ màn hình chiếc điện thoại đã vỡ dưới đất. Hắn kinh hoàng nhận ra, nền nhà bê tông phẳng lỳ của kho cổ vật không biết từ lúc nào đã biến mất. Thay vào đó là một vùng bùn lầy tối tăm, sẫm màu, và những lớp vảy rắn to bằng chiếc đĩa bay màu trắng tuyết đang trườn bò, cuộn tròn chặt lấy bốn chân kệ tủ.

Không, đó không phải là ảo giác.

Một cái đuôi rắn khổng lồ, dày đặc lớp vảy lạnh ngắt, đang từ từ quấn lấy cổ chân Cố Uyên, kéo giật hắn xuống.

“Cái gì thế này… Cái quái gì thế này?!” Cố Uyên hoảng loạn thực sự. Bản năng sợ hãi tột cùng khiến hắn giãy giụa, tay bám chặt lấy vạt áo của Bạch Xương như vị cứu tinh duy nhất trong cơn ác mộng. “Anh… anh rốt cuộc là cái gì?!”

Bạch Xương cúi xuống, một tay ôm lấy vòng eo săn chắc của Cố Uyên, kéo sát thân thể hắn vào ngực mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi lạnh của đối phương. Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự sủng nịch đến cực đoan nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:

“Ta là ai, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ nhất sao, Tiểu hòa thượng…”

Bạch Xương cúi đầu, ghé sát vào bên tai Cố Uyên, bờ môi lạnh băng khẽ lướt qua vành tai đang đỏ bừng vì sợ hãi:

“Kiếp trước ngươi trốn ta trong cổ tự. Kiếp này, ngươi trốn trong viện bảo tàng này… Xem ra, ngươi rất thích những nơi âm u lạnh lẽo để làm bạn với ta nhỉ?”

Nói đoạn, một luồng hắc khí hòa lẫn với sương lạnh bùng nổ xung quanh hai người. Cả không gian kho cổ vật bỗng chốc xoay vần, những chiếc bình cổ, kệ tủ bắt đầu tan biến vào màn sương đen kịt.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng