Chương 8 : 8
Ngày khai mạc triển lãm “Huyền Thoại Tần Lĩnh: Văn Hóa Phật Giáo Thời Đường” diễn ra vô cùng thành công. Khách tham quan nườm nượp ra vào, ánh đèn lóa mắt và tiếng trầm trồ vang lên khắp các gian trưng bày.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, dòng người cuối cùng cũng rời khỏi viện bảo tàng. Không gian mênh mông bỗng chốc chìm vào tĩnh mịch.
Cố Uyên đứng đơn độc tại khu vực trung tâm của triển lãm nơi đặt bức tượng Phật dát vàng mô phỏng lại đại điện của cổ tự Tĩnh Xá ngàn năm trước. Ngay bên cạnh là tủ kính trưng bày chiếc lư hương đồng hình hoa sen và chuỗi tràng hạt trầm hương.
Ánh đèn vàng hắt hiu chiếu xuống tạo thành những vệt bóng dài. Đột nhiên, từ hệ thống âm thanh mô phỏng không gian cổ tự ở góc phòng, một đoạn tiếng nhạc tụng kinh trầm bổng, hòa cùng tiếng mõ nhịp nhàng từ xa văng vẳng vọng đến, vang vọng trong không gian trống trải.
Đứng lặng thinh ở phía đối diện bức tượng Phật, bóng dáng cao lớn của Bạch Xương từ từ bước tới. Hắn mặc chiếc áo măng-tô đen quen thuộc, mái tóc buông xõa hờ hững. Không còn vẻ xa cách, lịch thiệp của một đối tác thương mại, cũng chẳng còn sự cuồng nộ đáng sợ của đêm đầu tiên gặp mặt, lúc này Bạch Xương chỉ lặng lẽ đứng cạnh Cố Uyên, cùng hắn ngắm nhìn ánh mắt từ bi của bức tượng Phật.
Cố Uyên ngước nhìn bức tượng, rồi cúi đầu nhìn bàn tay mình. Chuỗi ký ức vỡ vụn cuối cùng cũng được xâu chuỗi hoàn chỉnh.
Là một nhà nghiên cứu khảo cổ học suốt đời tôn sùng khoa học và lịch sử, Cố Uyên từng là người bài xích những chuyện quái dị nhất. Nhưng khi những đoạn ký ức tiền kiếp, vết thương trên cổ tay và chuỗi tràng hạt này hiện diện rành rành trước mắt, có những chuyện dù không muốn tin, hắn cũng buộc phải chấp nhận.
Vị cao tăng tọa hóa năm xưa… chính là hắn. Mối thâm tình, món nợ máu và lời thề nguyện ngàn năm trước… đều là sự thật.
Cố Uyên khẽ hít một hơi sâu, giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo một nỗi xót xa không nói thành lời: “Ta đã dặn ngươi quên ta đi… Đừng tìm ta nữa.”
Có thể bạn thích
Bạch Xương khựng lại. Hắn quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh lãnh của Cố Uyên.
Lúc này, lớp vỏ bọc lạnh lùng, cố chấp của đại yêu quái ngàn năm vạn tuế dường như hoàn toàn tan rã. Đôi mắt phượng mang sắc hổ phách nhạt bỗng bừng sáng, rồi từ từ ngấn nước, viền mắt đỏ hoe.
Hắn chậm rãi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại trong tấc gang. Giọng nói của Bạch Xương run rẩy, mềm mại và dịu dàng đến mức tan vào hư vô:
“Nhớ ra rồi à…”
Hắn vươn tay, những ngón tay lạnh ngắt khẽ khàng chạm lên gò má Cố Uyên, nâng niu hệt như sợ đối phương sẽ vỡ tan mất.
“Người nhớ ra ta rồi…” Đôi mắt ngập nước của Bạch Xương nhìn sâu vào tâm can Cố Uyên, mang theo sự ủy khuất và kiên nhẫn đằng đẵng của một thiên niên kỷ. “Ta đã đợi người cả ngàn năm nay… Giới Không, ngươi bắt ta đợi lâu quá.”
Cố Uyên khẽ thở dài, giọng nói trầm ấm và mang theo sự bất lực dịu dàng. “Một ngàn năm, ngươi thực sự cứ ngốc nghếch chờ đợi như vậy sao?”
Bạch Xương không đáp, chỉ tựa cằm vào vai Cố Uyên, hít hà mùi hương mộc mạc quen thuộc đã khắc sâu vào xương tủy suốt bao thế kỷ qua. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn, vòng tay rộng lớn siết chặt lấy tấm lưng người đối diện, giam trọn con người này vào lòng như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, đối phương sẽ lại hóa thành tro bụi bay đi mất.
“Chỉ cần là ngươi, đợi bao lâu cũng đáng.” Bạch Xương thì thầm bên tai hắn, giọng nói khàn khàn mang theo sự nũng nịu hiếm hoi của một đại yêu quái ngàn năm trước mặt người thương.
Giữa gian phòng triển lãm cổ vật tĩnh mịch, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt lên bóng dáng hai con người quấn quýt lấy nhau, đoạn âm thanh tụng kinh trầm bổng từ xa văng vẳng vọng đến như một khúc ca hoàn hảo khép lại chuỗi ngày giông bão.
Thiên địa rộng lớn, hồng trần cuồn cuộn. Lần này, xà tinh cuối cùng cũng đợi được vị cao tăng của hắn, không còn sinh ly tử biệt, không còn vạn kiếp bất phục, chỉ còn lại một đời một kiếp, bên nhau trọn đời.