Tác giả
Chưa rõ tác giả
Số Chương
9
Lượt Xem
271
Tình Trạng
Hoàn thành
Dịp Quốc khánh, tôi nói với chồng rằng muốn đón mẹ lên nhà ở vài ngày.
Chu Minh Viễn chẳng những không phản đối mà còn nhận luôn việc đi đón.
“Em cứ ở nhà chuẩn bị cơm đi. Anh lái xe đi đón mẹ.”
Tôi còn thấy vui vì anh chu đáo.
Nào ngờ, anh đi một mạch rồi mất hút.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Tôi gọi hơn mười cuộc điện thoại, không một cuộc nào được bắt máy.
Đến lúc tôi sốt ruột đến mức định báo cảnh sát, điện thoại bỗng đổ chuông.
Là một số lạ.
Vừa bắt máy, giọng mẹ đã vang lên.
“Tri Vi, điện thoại mẹ hết pin rồi. Mẹ phải nhờ mãi mới có người cho mượn điện thoại.”
Bà ngập ngừng một lúc mới hỏi:
“Con hỏi Minh Viễn giúp mẹ xem… bao giờ nó quay lại đón mẹ được không?”
Tôi chết lặng.
“Quay lại đón mẹ?”
Hỏi kỹ mới biết, trên đường về, mẹ xuống trạm dừng chân đi v/ệ s/inh.