Chương 4
“Nhưng anh lại nhớ rất rõ sinh nhật cháu trai mình phải mua quà ít nhất hai ba trăm tệ.”
Không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, điện thoại tôi vang lên.
Chu Khải đã chuyển hai trăm tám mươi tệ.
Kèm theo một dòng tin nhắn.
“Được chưa?”
Tôi nhận tiền.
“Được.”
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thay đổi.
Trước đây, những chuyện đối nội đối ngoại trong nhà đều do tôi lo liệu.
Sinh nhật mẹ chồng, tôi đặt bánh.
Ngày lễ, tôi mua quà.
Họ hàng nhà chồng có cưới hỏi, ma chay, tân gia, tôi đều chủ động chuẩn bị phong bao.
Chu Khải chỉ cần xuất hiện, đưa quà ra, sau đó nhận lời khen là người con hiếu thảo, người anh chu đáo.
Mẹ chồng thường nói:
“Thằng Khải nhà tôi sống rất tình cảm.”
Chu Linh cũng hay khoe:
“Anh trai em thương em nhất nhà.”
Tôi nghe nhiều đến mức đôi khi cũng quên mất, đằng sau sự chu đáo ấy, phần lớn công sức và tiền bạc đều do tôi bỏ ra.
Nhưng kể từ ngày hôm đó, tôi không làm nữa.
Mẹ chồng gọi điện nhắc:
“Cuối tuần này là sinh nhật bác cả, con nhớ chuẩn bị quà nhé.”
Tôi đáp:
“Mẹ bảo Chu Khải giúp con nhé. Dạo này công ty con nhiều việc.”
Bà hơi ngạc nhiên.
“Trước giờ chẳng phải con vẫn lo những chuyện này sao?”
“Vâng, nhưng con nghĩ anh Khải cũng nên có cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo với họ hàng.”
Mẹ chồng im lặng vài giây.
“Thôi được, mẹ nói với nó.”
Hai ngày sau, Chu Khải nổi giận với tôi.
“Em biết cuối tuần là sinh nhật bác cả, sao không mua quà?”
“Em bận.”
“Bận đến mức không có thời gian đặt hàng trên mạng à?”
Tôi ngẩng đầu khỏi máy tính.
“Anh cũng có điện thoại mà.”
“Trước đây đều là em làm!”
“Đúng. Trước đây.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng không có nghĩa em phải làm cả đời.”
Anh đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn tôi hồi lâu.
Cuối cùng, anh tức tối quay đi.
Tối hôm đó, anh mua vội một hộp trà ngoài siêu thị.
Đến bữa tiệc, bác cả mở hộp ra, phát hiện bên trong chỉ có loại trà phổ thông giá hơn bảy mươi tệ.
Bác không nói gì.
Nhưng mẹ chồng tôi thì mất mặt.
Có thể bạn thích
Vừa về đến nhà, bà đã gọi điện trách tôi.
“Con biết bác cả thích trà ngon, sao lại để thằng Khải mua thứ rẻ tiền như thế?”
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Mẹ, con nghĩ quà cáp không quan trọng giá trị. Có lòng là được rồi ạ.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng hít sâu.
“Con học đâu ra cái kiểu nói chuyện ấy?”
Tôi cười.
“Chu Khải dạy con đấy ạ.”
Thời gian trôi rất nhanh.
Đầu tháng Bảy, Chu Linh lại tìm đến tôi.
Lần này không phải vì sinh nhật hay tân gia.
Mà vì tiền.
Cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn dài.
“Chị dâu, gần đây công việc của anh Dũng không thuận lợi, tiền thưởng bị cắt mất một nửa. Nhà em đang phải trả tiền vay mua nhà, học phí của con và tiền sinh hoạt, thật sự xoay xở không nổi.”
“Chị có thể cho bọn em mượn hai mươi nghìn tệ không? Cuối năm bọn em nhất định trả.”
Tôi đọc xong, không trả lời ngay.
Hai mươi nghìn tệ.
Một con số không nhỏ.
Trước đó, Chu Linh đã từng mượn Chu Khải năm nghìn tệ.
Khoản tiền ấy đến giờ vẫn chưa trả.
Tôi hỏi:
“Khoản năm nghìn tệ lần trước em đã trả anh trai chưa?”
Phải hơn mười phút sau, cô ấy mới nhắn lại.
“Chị dâu, chị là người nhà mà cũng tính toán với em sao?”
Tôi nhìn màn hình, bật cười.
Đúng là một câu nói quen thuộc.
Người cần tiền thì luôn thích nhắc đến tình thân.
Người phải bỏ tiền lại không được phép nói đến chuyện tiền bạc.
Tôi trả lời:
“Không phải tính toán. Chị chỉ muốn biết khả năng trả nợ của em.”
Chu Linh lập tức gửi một tin nhắn thoại.
Giọng cô ấy có vẻ không vui.
“Chị dâu, em biết chị vẫn giận chuyện lần trước em đến thăm mẹ chị chỉ mang ba quả táo.”
“Nhưng lúc ấy nhà em thật sự khó khăn. Chẳng lẽ chị cứ ghi thù mãi vì mấy quả táo đó sao?”
Tôi nghe xong, chậm rãi gõ chữ.
“Em nói nhà em khó khăn?”
“Đúng vậy.”
“Thế chiếc túi hàng hiệu em đăng lên mạng tuần trước là đồ giả à?”
Bên kia lập tức im lặng.
Tôi tiếp tục gửi.
“Còn chuyến du lịch ba ngày hai đêm ở khu nghỉ dưỡng tháng trước?”
“Bữa tối nhà hàng hải sản hôm sinh nhật chồng em?”
“Và đôi giày thể thao hơn một nghìn tệ em mới mua cho con?”
Lần này, Chu Linh gọi điện trực tiếp.
Tôi bắt máy.
“Chị dâu, chị có ý gì?”
“Không có ý gì. Chị chỉ thấy em nói khó khăn nên hỏi thử.”
“Đồ của em là do bạn tặng!”
“Ừ.”
“Đi du lịch cũng là công ty anh Dũng tổ chức!”
“Ừ.”
“Chị không tin em?”
“Chị tin.”
Tôi nói rất bình thản.
“Nhưng chị không có hai mươi nghìn tệ để cho em mượn.”
Chu Linh lập tức cao giọng.
“Chị làm ở công ty lớn, lương tháng hơn mười nghìn tệ, sao lại không có?”
“Lương cao không có nghĩa tiền của chị là tiền của em.”
“Chị!”
Tôi ngắt lời.
“Chu Linh, chị có một câu muốn hỏi em.”
“Gì?”
“Nếu bây giờ chị nằm viện, cần vay em hai mươi nghìn tệ để chữa bệnh, em có cho chị mượn không?”
Cô ấy im lặng.