Lưu Mai cười:

“Chứ sao nữa. Nhà chị dâu con vị trí đẹp, bố cục cũng tốt.”

Cái giọng tự nhiên ấy khiến tôi suýt tưởng mình mới là khách.

Còn căn hộ 160 mét vuông này do nhà họ Ngụy mua.

Tôi nhìn hai mẹ con họ.

Mới cưới được mấy ngày.

Đã bắt đầu phân phòng rồi.

“Căn nhà này là mẹ tôi mua cho tôi.”

Tôi lên tiếng.

Hai mẹ con lập tức im bặt.

Lưu Mai quay lại, sắc mặt sa xuống.

“Mẹ biết là bên thông gia mua.”

“Nhưng bây giờ cô đã là con dâu nhà họ Ngụy.”

Bà nhìn tôi như thể điều tiếp theo là chân lý hiển nhiên nhất trên đời:

“Đến cô còn là người nhà họ Ngụy thì đồ của cô chẳng phải cũng là đồ nhà họ Ngụy sao?”

“Lỵ Lỵ chỉ tới ở một thời gian, cô làm chị dâu mà đến một căn phòng cũng tiếc?”

Mấy câu nhẹ nhàng đã biến tôi thành người keo kiệt.

Tôi hít sâu.

Không cần tức giận.

Càng không cần đôi co.

“Tôi không nói cô ấy không được ở.”

Sắc mặt Lưu Mai lập tức dịu xuống.

“Thế mới đúng. Người một nhà mà cứ tính toán từng tí thì sống sao được.”

Ngụy Lỵ Lỵ cũng cong môi cười.

Tôi chỉ sang căn phòng đối diện.

“Phòng dành cho khách có giường và tủ quần áo. Cô ấy có thể ở đó.”

Nụ cười của Ngụy Lỵ Lỵ lập tức biến mất.

“Phòng khách?”

Cô ta nhíu mày.

“Phòng đó nhỏ, cửa sổ lại quay hướng Bắc, tối muốn chết.”

Cô ta chỉ vào thư phòng.

“Em muốn ở phòng này.”

“Đây là thư phòng của tôi.”

“Chị dâu, chị có cần nhỏ nhen vậy không?”

Ngụy Lỵ Lỵ lập tức xụ mặt.

“Chẳng phải chỉ là phòng đọc sách thôi sao? Một ngày chị đọc được mấy quyển? Cho em ở thì mất gì?”

Lưu Mai cũng chen vào:

“Đúng đấy.”

“Phụ nữ cần riêng một cái thư phòng làm gì?”

“Lỵ Lỵ đang chuẩn bị thi cao học, nó mới là người cần môi trường học tập yên tĩnh.”

Tôi nhìn hai mẹ con.

Đột nhiên chẳng còn hứng tranh luận.

Tôi lấy điện thoại, gọi thẳng cho Ngụy Triết.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Alo, vợ? Sao thế? Nhớ anh à?”

“Mẹ anh và Lỵ Lỵ đang ở nhà tôi.”

“À, tới rồi hả?”

Anh chẳng hề ngạc nhiên.

“Mẹ nói với anh rồi. Bà qua xem nhà, tiện giúp em xem nên bố trí lại thế nào.”

Tôi im lặng vài giây.

“Họ muốn biến thư phòng của tôi thành phòng ngủ cho Lỵ Lỵ.”

Đầu dây bên kia yên lặng.

Một lúc sau, Ngụy Triết mới nói:

“Tiểu Dư, cũng chỉ là một căn phòng thôi mà.”

“Lỵ Lỵ dù sao cũng là em gái ruột của anh.”

“Vậy ý anh là tôi phải nhường?”

“Không phải nhường…”

Anh ngập ngừng.

“Người một nhà thì nhường nhịn nhau một chút có sao đâu?”

“Con bé đang ôn thi cao học, áp lực rất lớn. Thư phòng vừa sáng vừa yên tĩnh, thích hợp cho nó học.”

“Với lại em cũng đâu thường xuyên làm việc ở nhà.”

Anh dừng một chút rồi đưa ra phương án mà có lẽ chính anh cũng cảm thấy rất hợp lý:

“Nếu cần làm việc thì em chịu khó ngồi ở bàn ăn ngoài phòng khách một thời gian cũng được.”

Tôi bỗng im lặng.

Thì ra là vậy.

Nhà của tôi.

Phòng của tôi.

Đồ của tôi.

Em gái anh muốn dùng.

Còn tôi…

Chịu khó một chút.

“Ngụy Triết.”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Tôi chỉ hỏi anh một câu.”

“Thư phòng này, anh muốn tôi nhường hay không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Lưu Mai và Ngụy Lỵ Lỵ đều đang dựng tai nghe.

Khóe miệng Lưu Mai thậm chí đã nhếch lên.

Bà ta dường như chẳng cần nghe đáp án cũng biết con trai sẽ chọn ai.

Quả nhiên, một lúc sau, giọng Ngụy Triết truyền tới.

Đầy mất kiên nhẫn.

“Tiểu Dư, nghe lời đi.”

“Đừng làm ầm lên nữa.”

“Cứ quyết định vậy đi.”

Tút.

Anh cúp máy.

Lưu Mai lập tức cười.

Nụ cười đắc ý chẳng khác nào vừa thắng một trận lớn.

“Nghe rõ chưa?”

“Đến chồng cô cũng đồng ý rồi, cô còn cố chấp làm gì?”

Ngụy Lỵ Lỵ càng chẳng khách sáo.

Cô ta xoay người định bước thẳng vào thư phòng.

“Vậy hôm nay em mang ít đồ sang trước luôn.”

Tôi giơ tay chặn trước cửa.

Ngụy Lỵ Lỵ khựng lại.

Có lẽ cô ta không ngờ sau khi Ngụy Triết đã lên tiếng, tôi vẫn dám cản.

“Chị làm gì vậy?”

Tôi nhìn cô ta.

Rồi nhìn sang Lưu Mai.

Giọng không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Tôi đã nói rồi.”

“Phòng dành cho khách, cô có thể ở.”

“Thư phòng của tôi, không được động vào.”

Tôi dừng lại một giây.

“Còn chuyện Ngụy Triết đồng ý hay không…”

“Không quan trọng.”

“Bởi căn nhà này là của tôi.”

“Anh ta không có quyền quyết định thay tôi.”

Ngụy Lỵ Lỵ sững người.

Lưu Mai cũng ngẩn ra mất hai giây.

Sau đó, sắc mặt bà ta lập tức sa xuống.

“Cô nói cái gì?”

Tôi bình tĩnh lặp lại:

“Tôi nói, căn nhà này là tài sản cá nhân của tôi.”

“Ngụy Triết không có quyền quyết định phòng nào cho ai ở.”

“Càng không có quyền thay tôi cho người khác sử dụng.”

Lưu Mai bật cười lạnh.

“Đúng là con gái nhà có tiền có khác.”

“Mới cưới mấy ngày đã bắt đầu phân chia rạch ròi với chồng rồi.”

“Sau này nếu Ngụy Triết gặp khó khăn, có phải cô cũng sẽ nói tiền cô là tiền cô, chẳng liên quan gì đến nó không?”

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật