“Sau đó 480.000 tệ cũng chuyển sang tài khoản chung.”

“Còn xe…”

Bà ta dừng một chút.

“Xe cứ để Ngụy Triết dùng.”

Tôi nhìn bà ta.

“Còn gì nữa không?”

Có lẽ vì giọng tôi quá bình tĩnh, Lưu Mai thật sự tưởng tôi đã mềm lòng.

Bà ta lập tức nói:

“Thực ra còn chuyện này.”

“Sau này căn nhà dù sao cũng là của hai đứa.”

“Lỵ Lỵ ở một phòng cũng không ảnh hưởng gì.”

Tôi gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Ngụy Triết cuối cùng cũng nhìn tôi.

“Tiểu Dư.”

“Anh không muốn làm căng.”

“Chỉ cần em ký thỏa thuận, chuyện mấy ngày nay coi như bỏ qua.”

Tôi nhìn anh.

“Anh dẫn luật sư đến nhà tôi.”

“Yêu cầu tôi chia một nửa căn nhà mẹ tôi mua.”

“Sau đó nói với tôi anh không muốn làm căng?”

Mặt anh nóng lên.

“Không ai nói chia một nửa.”

“Thêm tên anh vào chẳng phải để em yên tâm hơn sao?”

Tôi suýt bật cười.

“Thêm tên anh vào tài sản của tôi.”

“Tôi lại yên tâm hơn?”

“Logic của anh khá đặc biệt.”

Lưu Mai mất kiên nhẫn.

“Được rồi.”

“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa.”

Bà ta quay sang luật sư Chu.

“Luật sư Chu, ông nói cho nó biết đi.”

“Vợ chồng kết hôn rồi, tài sản chẳng phải đều có phần của hai người sao?”

Luật sư Chu không trả lời ngay.

Tôi nhìn ông ta.

Sau đó đứng dậy.

“Chờ một chút.”

Tôi đi vào phòng ngủ.

Mở ngăn kéo đầu giường.

Chiếc túi hồ sơ bằng giấy kraft vẫn nằm nguyên vị trí cũ.

Tôi lấy ra.

Trở lại phòng khách.

Không tranh cãi.

Không giải thích.

Tôi chỉ rút một tờ giấy.

Đặt xuống bàn.

“Luật sư Chu.”

“Ông xem cái này trước đi.”

Ông ta cầm lên.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sắc mặt thay đổi.

Ông lập tức lật sang trang thứ hai.

Rồi trang thứ ba.

Sau đó quay sang nhìn Lưu Mai.

“Bà Lưu.”

Giọng ông thấp hẳn xuống.

“Thông tin bà cung cấp cho tôi trước đó không đầy đủ.”

Nụ cười trên mặt Lưu Mai cứng lại.

“Có ý gì?”

Luật sư Chu đặt giấy xuống.

“Căn hộ này đã được xác lập rõ là tài sản riêng trước hôn nhân của cô Tống.”

“Không chỉ có hợp đồng mua bán và chứng từ thanh toán hoàn toàn từ phía mẹ cô ấy.”

“Còn có văn bản công chứng xác nhận tài sản tặng cho riêng cá nhân cô ấy.”

“Không thuộc khối tài sản chung của vợ chồng.”

Phòng khách im phăng phắc.

Lưu Mai chớp mắt.

“Thì sao?”

“Cưới rồi chẳng phải vẫn…”

“Không.”

Luật sư Chu cắt ngang.

Lần này giọng rất rõ.

“Ít nhất dựa trên hồ sơ hiện tại, anh Ngụy không có quyền yêu cầu chia quyền sở hữu căn hộ chỉ vì hai người đã kết hôn.”

Mặt Ngụy Triết lập tức tối sầm.

Lưu Mai vẫn không cam tâm.

“Nhưng đây là nhà cưới!”

“Nhà cưới thì sao?”

Tôi hỏi.

Bà ta quay phắt sang tôi.

Tôi dựa lưng vào sofa.

“Có phải chỉ cần một người kết hôn trong căn nhà nào thì căn nhà ấy tự động chia đôi không?”

“Vậy nếu chúng tôi tổ chức hôn lễ ở khách sạn, có phải khách sạn cũng phải chia cho Ngụy Triết một nửa?”

Luật sư Chu cúi đầu ho một tiếng.

Có lẽ đang cố nhịn cười.

Lưu Mai tức đến đỏ mặt.

“Cô đừng có đánh tráo khái niệm!”

“Tôi không đánh tráo.”

Tôi chỉ vào văn bản.

“Giấy trắng mực đen.”

“Rất rõ.”

Lưu Mai nhìn luật sư Chu.

“Còn tiền?”

“480.000 tệ kia thì sao?”

Tôi lại rút một tờ khác.

Đặt lên bàn.

Luật sư Chu nhìn.

Khóe miệng giật nhẹ.

“Khoản tiền này cũng được xác định là tài sản tặng cho riêng cô Tống trước hôn nhân.”

Lưu Mai siết tay.

“Chiếc xe?”

Tôi lấy tờ thứ ba.

Lần này luật sư Chu thậm chí không cần giải thích lâu.

“Cũng vậy.”

Ba lần.

Căn nhà.

Tiền mặt.

Chiếc xe.

Từng thứ một.

Toàn bộ kế hoạch mà nhà họ Ngụy tính toán suốt mấy ngày qua.

Trong chưa đầy năm phút.

Vỡ sạch.

Chương 7

Sắc mặt Lưu Mai khó coi đến cực điểm.

Bà ta nhìn tôi.

“Cô chuẩn bị từ trước?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Cô đề phòng nhà chúng tôi?”

“Tôi không đề phòng riêng ai.”

“Đây là yêu cầu của mẹ tôi trước khi kết hôn.”

Lưu Mai cười lạnh.

“Hay lắm.”

“Thì ra từ đầu nhà cô đã không tin nhà chúng tôi.”

Tôi bật cười.

“Bây giờ xem ra mẹ tôi làm đúng.”

Một câu ấy khiến cả phòng im bặt.

Ngụy Triết đột nhiên đứng bật dậy.

“Tống Dư!”

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh gọi cả họ tên tôi bằng giọng ấy.

Tôi ngẩng lên.

“Sao?”

“Em có cần phải nói khó nghe như vậy không?”

Tôi nhìn anh.

“Anh dẫn luật sư tới đòi quyền sở hữu nhà của tôi.”

“Bây giờ lại trách tôi nói khó nghe?”

“Anh thấy có hợp lý không?”

Ngực anh phập phồng.

“Anh chỉ muốn có cảm giác an toàn!”

Tôi thật sự bật cười.

“Anh muốn cảm giác an toàn nên cần một nửa căn nhà trị giá hơn sáu triệu?”

“Cảm giác an toàn của anh đắt thật.”

Luật sư Chu lặng lẽ thu tài liệu.

Rõ ràng đã bắt đầu hối hận vì nhận vụ này.

Lưu Mai bỗng nói:

“Không thêm tên cũng được.”

Tôi nhìn bà ta.

Bà ta hít sâu.

“Nhưng Ngụy Triết đã cưới cô.”

“Nhà họ Ngụy chúng tôi cũng bỏ công bỏ sức tổ chức hôn lễ.”

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử