“Bây giờ hỏi tôi có tuyệt tình không?”

“Ngụy Triết.”

“Tôi không trả lời nổi.”

Chương 9

Ngày hôm sau.

Ngụy Triết không đi làm.

Anh ngồi trong phòng khách suốt buổi sáng.

Tôi vẫn đi làm bình thường.

Mười giờ.

Anh nhắn:

“Chúng ta nói chuyện lại được không?”

Tôi không trả lời.

Mười một giờ.

“Anh đã nói mẹ đừng can thiệp nữa.”

Mười hai giờ.

“Lỵ Lỵ cũng sẽ không chuyển tới.”

Một giờ chiều.

“Xe em cứ giữ.”

Hai giờ.

“480.000 anh cũng không hỏi nữa.”

Tôi nhìn chuỗi tin nhắn.

Bỗng cảm thấy rất thú vị.

Xe vốn là của tôi.

Tiền vốn là của tôi.

Nhà vốn là của tôi.

Bây giờ anh không lấy nữa.

Lại giống như đã nhượng bộ tôi rất nhiều.

Tôi trả lời một câu:

“Những thứ đó vốn không thuộc về anh.”

Anh không nhắn nữa.

Buổi tối tôi về.

Ngụy Triết đã nấu cơm.

Bốn món một canh.

Anh đứng trong bếp.

“Về rồi à?”

Giọng dịu dàng như những ngày yêu nhau.

Nếu là trước đây.

Có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng con người một khi đã tỉnh.

Rất khó ngủ lại.

Tôi thay giày.

“Đồ thu dọn tới đâu rồi?”

Nụ cười trên mặt anh cứng lại.

“Tiểu Dư…”

“Anh tưởng tôi nói đùa?”

Anh đặt đũa xuống.

“Anh xin lỗi.”

“Được chưa?”

“Chuyện căn nhà là anh sai.”

“Anh không nên nghe lời mẹ.”

“Từ nay anh sẽ không như vậy nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Anh xin lỗi vì anh nhận ra mình sai.”

“Hay vì anh phát hiện mình không lấy được gì?”

Anh lập tức im lặng.

Chỉ một giây ấy.

Đủ rồi.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

Tối hôm đó, anh ngủ ngoài sofa.

Ngày hôm sau.

Lưu Mai tới.

Lần này không có luật sư.

Không có Ngụy Lỵ Lỵ.

Chỉ có một túi trái cây.

Bà ta đứng ngoài cửa.

“Tiểu Dư.”

“Mẹ muốn nói chuyện với con.”

Tôi không mở cửa hoàn toàn.

“Mẹ nói đi.”

Sắc mặt bà ta hơi khó coi.

Có lẽ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng ngoài cửa nhà con dâu như vậy.

“Mấy hôm trước là mẹ nóng vội.”

“Mẹ cũng chỉ lo cho Ngụy Triết.”

“Con đừng vì chút chuyện nhỏ mà ly hôn.”

Tôi nhìn bà ta.

“Chút chuyện nhỏ?”

Bà ta lập tức sửa lời:

“Được.”

“Là mẹ làm chưa đúng.”

“Nhưng vợ chồng nào chẳng có mâu thuẫn?”

“Con nhìn xem, hai đứa yêu nhau ba năm mới cưới.”

“Chẳng lẽ nói bỏ là bỏ?”

Tôi hỏi:

“Nếu căn nhà không được công chứng.”

“Nếu luật sư hôm đó nói Ngụy Triết thật sự có quyền chia.”

“Mẹ có từ bỏ không?”

Lưu Mai im bặt.

Tôi lại hỏi:

“Nếu 480.000 tệ nằm trong tài khoản chung.”

“Mẹ có bảo Ngụy Triết trả lại cho tôi không?”

Bà ta vẫn không nói.

“Vậy nên mẹ không cảm thấy mình sai.”

“Mẹ chỉ phát hiện mình không lấy được.”

Mặt Lưu Mai lúc trắng lúc đỏ.

“Tống Dư.”

“Dù sao mẹ cũng là trưởng bối.”

“Tôi tôn trọng trưởng bối.”

“Nhưng tôn trọng không có nghĩa là giao tài sản.”

Tôi đóng cửa.

“Trái cây mẹ mang về đi.”

“Nhà tôi có.”

Chương 10

Ba ngày sau.

Ngụy Triết vẫn không chịu dọn.

Tôi không cãi.

Tôi gọi thợ khóa.

Đương nhiên, tôi không ném đồ anh ra đường.

Tôi đóng gói toàn bộ đồ dùng cá nhân của anh cẩn thận.

Mười hai thùng carton.

Đồng hồ.

Quần áo.

Giày.

Máy tính.

Đồ dùng cá nhân.

Tất cả đều quay video từ lúc đóng gói.

Lập danh sách.

Có người làm chứng.

Sau đó tôi thông báo cho anh tới nhận.

Ngụy Triết về nhà lúc sáu giờ.

Nhìn mười hai thùng đồ xếp ngay ngắn ở phòng khách.

Mặt anh trắng bệch.

“Em thật sự làm tới mức này?”

Tôi đưa danh sách cho anh.

“Kiểm tra đi.”

Anh không nhận.

“Tiểu Dư.”

“Ba năm.”

“Chúng ta yêu nhau ba năm.”

“Em không có chút tình cảm nào sao?”

Tôi nhìn anh.

Đương nhiên có.

Nếu không có.

Tôi đã không cưới.

Nếu không có.

Ngày anh mới khởi nghiệp thất bại, tôi đã không ở bên cạnh.

Nếu không có.

Khi bố anh nhập viện, tôi đã không chạy tới chạy lui suốt nửa tháng.

Nếu không có.

Tôi đã không từng thật sự nghĩ sẽ sinh con với anh.

Nhưng tình cảm không phải giấy phép cho người khác giẫm lên ranh giới.

Tôi nói:

“Chính vì từng có nên tôi mới cho anh cơ hội.”

“Ngày đầu tiên mẹ anh đòi tiền, tôi không làm ầm.”

“Ngày thứ ba bà ấy đòi thư phòng, tôi vẫn cho Lỵ Lỵ lựa chọn ở phòng khách.”

“Anh muốn dùng xe, tôi từng đưa.”

“Tôi đã nhường.”

“Nhưng mỗi lần tôi nhường một bước, nhà anh lại tiến thêm hai bước.”

“Cuối cùng còn dẫn luật sư tới.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ngụy Triết.”

“Không phải tôi không cho anh cơ hội.”

“Là anh dùng hết rồi.”

Mắt anh đỏ lên.

Một lúc lâu.

Anh mới cúi xuống cầm vali.

Trước khi ra cửa, anh hỏi:

“Không còn khả năng nào nữa sao?”

“Không.”

Cửa đóng lại.

Tôi đứng trong căn phòng yên tĩnh.

Không khóc.

Chỉ cảm thấy nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như cuối cùng cũng tháo được một chiếc ba lô đầy đá khỏi vai.

Chương 11

Tôi tưởng chuyện tới đây gần như đã xong.

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp Lưu Mai.

Hai ngày sau.

Một người dì bên nhà họ Ngụy gọi cho tôi.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử