Từng câu.
Từng lời.
Như từng mũi dao cắt nát lớp vỏ bọc của Cố Thừa Trạch.
Những phóng viên dưới sân khấu gần như phát điên.
Tiêu đề ngày mai đã hiện rõ trước mắt họ.
“Chú rể ép cô dâu nhận tội ngay trong hôn lễ.”
“Bạch nguyệt quang cướp công thức bị vạch trần.”
“Nữ sáng lập thật sự của Kính Tự lật bàn ngay tại đám cưới.”
“Ba năm ẩn nhẫn, một ngày thu lưới.”
Livestream còn bùng nổ hơn.
Màn hình bình luận chạy nhanh đến mức không nhìn rõ.
Lúc đầu còn là lời chúc mừng.
Bây giờ toàn bộ đổi thành phẫn nộ.
“Trời ơi, quá ghê tởm.”
“Cố Thừa Trạch đúng là loại ăn cháo đá bát.”
“Lâm Nghiên còn dám mặc váy trắng lên sân khấu, mặt dày thật sự.”
“Hứa Tri Ý quá đỉnh, đây mới là nữ chính thật sự.”
“Không phải hôn lễ, đây là hiện trường xử án.”
“Tôi đang xem livestream mà nổi da gà.”
Cố Thừa Trạch cuối cùng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi.
“Hứa Tri Ý, rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Câu này nên là tôi hỏi anh.”
“Ba năm trước, anh muốn tiền của tôi, tôi cho.”
“Muốn danh nghĩa người sáng lập, tôi cho.”
“Muốn tôi lui về sau, tôi cũng lui.”
“Tôi tưởng chúng ta là một đội.”
“Tôi tưởng sau lưng ánh hào quang của anh có công sức của tôi, vậy cũng đủ rồi.”
“Nhưng anh không nên tham đến mức muốn lấy hết.”
Tôi bước lên một bước.
Váy cưới kéo theo trên sàn, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ.
“Anh càng không nên chọn hôm nay.”
“Chọn hôn lễ của chúng ta.”
“Chọn trước mặt tất cả mọi người.”
“Ép tôi cúi đầu trước người phụ nữ khác.”
“Cố Thừa Trạch.”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ như băng.
“Anh tưởng tôi yêu anh đến mức không có giới hạn.”
“Nhưng anh quên rồi.”
“Tôi họ Hứa.”
“Mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ.”
“Thứ mình đánh đổi công sức để có được, đừng bao giờ nhường cho kẻ không xứng đáng.”
Cố Thừa Trạch nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bỗng nhiên cười.
Nụ cười kia vừa lạnh vừa méo mó.
“Được.”
“Hứa Tri Ý, em giỏi.”
“Nhưng em đừng quên, em không chỉ có một mình.”
Anh ta quay đầu nhìn về phía hàng ghế đầu.
“Bác Hứa.”
Tôi cũng nhìn theo.
Hứa Quốc An, cha ruột tôi, vẫn ngồi đó.
Từ lúc chuyện bắt đầu đến giờ, ông ta chưa từng lên tiếng.
Ông ta mặc bộ vest đắt tiền, tóc chải gọn, vẻ mặt lúc đầu là sốt ruột, sau đó là kinh ngạc, bây giờ đã biến thành căng thẳng.
Cố Thừa Trạch nhìn ông ta.
“Bác không định nói gì sao?”
“Trước đây bác đã hứa với tôi thế nào?”
Hội trường lập tức im lặng.
Tôi cụp mắt cười.
Cuối cùng cũng đến ông ta.
Người cha ruột đã biến mất trong những năm mẹ tôi bệnh nặng.
Người đàn ông sau khi mẹ mất mới quay về, nói muốn bù đắp cho tôi.
Người mấy tháng trước còn khuyên tôi.
“Con gái cuối cùng vẫn phải dựa vào chồng.”
“Thừa Trạch có năng lực, con đừng giữ cổ phần quá chặt.”
“Nhà họ Cố bằng lòng cưới con là phúc của con.”
Khi đó tôi mới biết.
Trên đời có những người máu mủ chỉ là quan hệ sinh học.
Không phải tình thân.
Hứa Quốc An bị mọi người nhìn chằm chằm, đành phải đứng lên.
Ông ta ho khan một tiếng.
“Tri Ý.”
“Chuyện hôm nay đúng là con hơi quá đáng.”
“Dù thế nào đi nữa, Thừa Trạch cũng là chồng sắp cưới của con.”
“Nhà họ Cố và nhà họ Hứa đã bàn bạc xong.”
“Phụ nữ kết hôn rồi, không cần tranh cường háo thắng như vậy.”
Tôi nhìn ông ta.
“Bàn bạc xong?”
“Bàn bạc cái gì?”
Hứa Quốc An nhíu mày.
“Con đừng giả vờ không biết.”
“Ba là cha ruột của con.”
“Ba có quyền giúp con sắp xếp.”
Tôi cười.
“Giúp tôi sắp xếp?”
“Hay là giúp ông bán tôi với giá tốt?”
Sắc mặt Hứa Quốc An thay đổi.
“Nói bậy!”
Tôi quay sang màn hình.
“Tập tin số năm.”
Màn hình lại sáng lên.
Lần này là một bản thỏa thuận.
Tiêu đề: “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần sau hôn nhân.”
Có thể bạn thích
Bên A: Hứa Quốc An.
Bên B: Cố Thừa Trạch.
Nội dung viết rõ.
Sau khi tôi và Cố Thừa Trạch đăng ký kết hôn, Hứa Quốc An sẽ lấy danh nghĩa người thân trực hệ tác động để tôi ký văn bản ủy quyền quản lý cổ phần.
Đổi lại, nhà họ Cố sẽ chuyển cho ông ta một khoản tiền lớn và nhường một phần lợi ích trong dự án gọi vốn.
Phía dưới còn có lịch sử chuyển khoản đặt cọc.
Năm triệu.
Từ tài khoản liên quan đến nhà họ Cố chuyển vào tài khoản công ty của Hứa Quốc An.
Cả hội trường lập tức ồ lên.
Hứa Quốc An mặt đỏ bừng.
“Giả!”
“Đây là giả!”
Luật sư Tần bình tĩnh nói.
“Tài liệu này đã được công chứng điện tử và sao lưu tại văn phòng luật sư.”
“Dòng tiền cũng đã được kiểm toán độc lập xác nhận.”
“Hứa tiên sinh, nếu ông cho rằng là giả, chúng ta có thể gặp nhau ở tòa.”
Hứa Quốc An đứng không vững, suýt ngã về ghế.
Tôi nhìn ông ta.
“Ba.”
Tôi hiếm khi gọi ông ta như vậy.
Nhưng lúc này chữ ấy rơi ra khỏi miệng lại lạnh đến kỳ lạ.
“Mẹ tôi mất nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông quan tâm đến hôn nhân của tôi.”
“Thì ra không phải vì thương tôi.”
“Mà là vì tôi có giá.”
Hứa Quốc An há miệng.
“Tri Ý, ba chỉ muốn tốt cho con.”
“Đủ rồi.”
Tôi ngắt lời ông ta.
“Câu này tôi nghe nhiều quá rồi.”
“Cố Thừa Trạch nói vì tốt cho tôi.”
“Mẹ Cố nói vì tốt cho tôi.”
“Lâm Nghiên nói vì tốt cho tôi.”
“Bây giờ ông cũng nói vì tốt cho tôi.”
Tôi nhìn từng người bọn họ.
“Nhưng cái gọi là tốt cho tôi của các người.”
“Là lấy công thức của tôi.”
“Là lấy cổ phần của tôi.”
“Là lấy vị trí của tôi.”
“Là lấy cả nhân sinh của tôi.”
“Tôi không cần.”
Tôi quay sang Luật sư Tần.
“Tiếp tục.”
Luật sư Tần gật đầu.
“Thứ tư, căn cứ vào di chúc của bà Hứa Vãn Thanh, toàn bộ tài sản liên quan đến xưởng sản xuất, công thức gốc và cổ phần do bà để lại chỉ thuộc quyền sở hữu cá nhân của cô Hứa Tri Ý.”
“Hứa Quốc An tiên sinh không có quyền định đoạt, chuyển nhượng, ủy quyền hoặc can thiệp.”
“Bất kỳ văn bản nào ký dưới danh nghĩa người giám hộ, người thân hoặc đại diện gia đình đều vô hiệu.”
Hứa Quốc An ngồi phịch xuống ghế.
Sắc mặt xám như tro.
Tôi không nhìn ông ta nữa.
Từ hôm nay, giữa tôi và ông ta, chút quan hệ cuối cùng cũng chấm dứt.
Mẹ Cố run rẩy chỉ vào tôi.
“Con… con đã chuẩn bị hết từ trước.”
“Từ trước con đã không muốn gả vào nhà họ Cố!”
Tôi quay đầu nhìn bà ta.
“Bà sai rồi.”
“Tôi từng muốn.”
“Thiệp cưới là tôi chọn.”
“Váy cưới là tôi thử ba lần.”
“Hoa hồng trắng trong hội trường là màu tôi từng thích nhất.”
“Tôi từng thật lòng chuẩn bị cho hôn lễ này.”
“Nhưng nhà họ Cố các người đã tự tay biến nó thành trò cười.”
Tôi nhìn bó hoa trong tay.
Hoa hồng trắng tinh, từng cánh mềm mại.
Tôi từng nghĩ nó tượng trưng cho tình yêu sạch sẽ.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy giả tạo.
Tôi thả tay.
Bó hoa rơi xuống sàn.
Hoa trắng vỡ tung.
Giống như một giấc mộng cuối cùng rơi nát dưới chân.
Cố Thừa Trạch nhìn bó hoa, ánh mắt bỗng tối đi.
Anh ta thấp giọng.
“Tri Ý.”
“Đừng làm đến mức này.”
“Anh thừa nhận hôm nay anh xử lý không đúng.”
“Nhưng chúng ta ở bên nhau ba năm.”
“Em thật sự muốn cắt đứt hết sao?”
Tôi nhìn anh ta.
Đến lúc này rồi, anh ta vẫn không nói mình sai.
Chỉ nói xử lý không đúng.
Người như anh ta chính là vậy.
Từ đầu đến cuối, thứ anh ta hối hận không phải phản bội tôi.
Mà là bị tôi phát hiện.
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Cố Thừa Trạch.”
“Anh có từng yêu tôi không?”
Anh ta khựng lại.
Một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng anh ta lại không trả lời ngay.
Chính sự im lặng ấy đã là đáp án.
Một lát sau, anh ta nói.
“Tri Ý, người trưởng thành không chỉ nói yêu hay không yêu.”
“Chúng ta có lợi ích chung.”
“Có tương lai chung.”
“Em không cần vì một phút tức giận mà phá hủy tất cả.”
Tôi cười.
“Anh xem.”
“Đến bây giờ, anh vẫn chỉ nói lợi ích.”
Tôi nâng tay, tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út.
Chiếc nhẫn ấy là Cố Thừa Trạch cầu hôn tôi vào mùa đông năm ngoái.
Khi đó công ty vừa qua giai đoạn khó khăn, dòng Kiến Sơn bắt đầu nổi tiếng.
Anh ta quỳ trước mặt tôi, nói.
“Tri Ý, sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa.”
Bây giờ nghĩ lại.
Câu đó cũng không sai.
Anh ta định để tôi về nhà làm bà Cố.
Không cần khổ.
Cũng không cần quyền.
Không cần tiếng nói.
Không cần chính mình.
Tôi đặt chiếc nhẫn vào tay anh ta.
“Cố Thừa Trạch.”
“Anh không xứng.”
Mặt anh ta trắng nhợt.
Tôi quay sang người dẫn chương trình đang đứng như tượng.
“Phiền anh tuyên bố giúp tôi.”
Người dẫn chương trình lắp bắp.
“Tuyên… tuyên bố gì ạ?”
Tôi mỉm cười.
“Hôn lễ hủy bỏ.”
“À không.”
Tôi nhìn về phía máy quay livestream.
“Phải nói là.”
“Từ đầu đến cuối, đây chưa từng là hôn lễ.”
Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao.
Cố Thừa Trạch trừng mắt.
“Em nói gì?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Anh thật sự nghĩ tôi vẫn sẽ đăng ký kết hôn với anh sau khi biết anh chuyển tài liệu cho Lâm Nghiên sao?”
“Một tháng trước, tôi đã hủy lịch đăng ký.”
“Giấy tờ hai nhà bàn bạc, tôi chưa từng ký.”
“Về mặt pháp lý, anh và tôi không có bất kỳ quan hệ hôn nhân nào.”
“Cho nên hôm nay.”
Tôi chậm rãi nhìn quanh hội trường.
“Không phải ngày tôi gả vào nhà họ Cố.”
“Mà là ngày tôi lấy lại Kính Tự.”
Cánh cửa lớn của hội trường lúc này lại mở ra.
Một nhóm người mặc vest bước vào.
Dẫn đầu là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, khí chất sắc bén, tay cầm tập tài liệu.