Trên tay là chiếc túi đựng bản thảo nghiên cứu.

Hứa Nhược Vân ngồi trên giường, nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Uyển Thanh, cậu định mặc thế này đi xem mắt thật à?”

Tôi gật đầu.

“Có vấn đề gì sao?”

Cô ta cười.

“Không có gì. Chỉ là tổng công trình sư Trình có địa vị cao như vậy, cậu nên ăn mặc đẹp một chút.”

Tôi không trả lời.

Hứa Nhược Vân lại nói:

“Hay cậu mượn chiếc váy hoa của tớ đi?”

“Không cần.”

“Uyển Thanh, cậu đừng khách sáo. Dù sao chúng ta cũng là bạn thân.”

Tôi đóng túi.

“Nhược Vân, cậu giữ lại mà mặc. Ngày mai chẳng phải cậu và Tống Hoài Cẩn đi xem phim sao?”

Nụ cười trên môi cô ta lập tức rạng rỡ.

“Đúng vậy!”

Cô ta đưa tay vuốt chiếc khăn len đỏ.

“Anh ấy nói cuối tuần sẽ dẫn tớ đến cửa hàng bách hóa.”

Tôi gật đầu.

“Chúc hai người vui vẻ.”

Nói xong, tôi rời đi.

Khi bước xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng cô ta gọi với theo:

“Uyển Thanh!”

Tôi quay đầu.

Cô ta đứng ở đầu cầu thang, ánh mắt lấp lánh.

“Nếu buổi xem mắt không thành công, cậu cũng đừng buồn nhé.”

Tôi nhìn cô ta.

Rồi mỉm cười.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi không nói rằng, từ lâu tôi đã không còn đặt hy vọng vào một buổi xem mắt.

Điều tôi quan tâm là liệu Trình Nghiễn Thâm có thể nhìn thấy con người thật của tôi hay không.

Nhà ăn khu chuyên gia nằm ở phía đông căn cứ.

Khác với nhà hàng quốc doanh đông đúc, nơi này khá yên tĩnh.

Khi tôi đến, Trình Nghiễn Thâm đã ngồi bên cửa sổ.

Trên bàn đặt hai cốc nước nóng.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến khuỷu.

Trước mặt là một cuốn sổ ghi chép dày.

Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

“Đồng chí Giang.”

“Tổng công trình sư Trình.”

Anh hơi nhíu mày.

“Không cần gọi chức vụ.”

Tôi ngẩn ra.

“Vậy tôi nên gọi thế nào?”

“Trình Nghiễn Thâm.”

Tôi bật cười.

“Được, đồng chí Trình.”

Anh kéo ghế cho tôi.

Động tác rất tự nhiên.

Sau khi ngồi xuống, tôi mới phát hiện trên bàn không có hoa, cũng không có quà.

Chỉ có một đĩa bánh bao hấp, hai món rau và một bát canh nóng.

Trình Nghiễn Thâm giải thích:

“Tôi không biết cô thích ăn gì, nên gọi vài món đơn giản.”

Tôi lắc đầu.

“Như vậy rất tốt.”

Anh nhìn chiếc túi trên tay tôi.

“Cô mang báo cáo đến?”

Tôi hơi ngượng.

“Vâng. Tôi nghĩ nếu anh muốn hỏi thêm về đề xuất buổi sáng, tôi có thể giải thích rõ hơn.”

Trình Nghiễn Thâm im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Không phải nụ cười xã giao.

Mà là nụ cười thật sự.

“Đồng chí Giang, hôm nay chúng ta đang xem mắt.”

Tôi đỏ mặt.

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao cô lại mang tài liệu nghiên cứu?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Bởi vì đó là thứ quan trọng nhất đối với tôi lúc này.”

Trình Nghiễn Thâm nhìn tôi.

Ánh mắt anh bỗng trở nên rất dịu dàng.

“Vậy thì tốt.”

Anh đẩy đĩa bánh bao về phía tôi.

“Ăn trước đã. Chuyện nghiên cứu có thể nói sau.”

Tôi cầm đũa.

Không hiểu sao, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác xa lạ.

Kiếp trước, mỗi lần tôi nói chuyện công việc trong bữa ăn, Tống Hoài Cẩn đều không thích.

Anh thường bảo:

“Về nhà rồi thì đừng nói những chuyện khô khan ấy nữa.”

Nhưng người đàn ông trước mặt lại chủ động hỏi:

“Cô bắt đầu quan tâm đến vật liệu chịu nhiệt từ khi nào?”

Tôi ngẩng đầu.

“Từ năm thứ hai đại học.”

“Tại sao?”

“Bởi vì khi ấy tôi được xem một số tài liệu về công nghệ động cơ. Tôi cảm thấy việc nghiên cứu vật liệu có thể góp phần giải quyết những giới hạn kỹ thuật rất quan trọng.”

Trình Nghiễn Thâm gật đầu.

“Cô từng muốn đi học ở Liên Xô?”

Đũa trong tay tôi khựng lại.

“Sao anh biết?”

“Tôi đọc hồ sơ học tập của cô.”

Anh bình thản nói:

“Thành tích của cô đủ điều kiện để được đề cử.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng sau đó tôi không đi.”

“Tại sao?”

Tôi im lặng.

Kiếp trước, tôi đã từ bỏ cơ hội ấy vì muốn kết hôn với Tống Hoài Cẩn.

Nhưng ở kiếp này, quyết định cũ vẫn còn nằm trong hồ sơ.

Tôi không biết nên giải thích thế nào.

Trình Nghiễn Thâm không thúc giục.

Anh chỉ nói:

“Nếu sau này còn cơ hội, cô có muốn tiếp tục học không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Muốn.”

“Dù phải xa nhà nhiều năm?”

“Muốn.”

“Dù công việc rất vất vả?”

“Muốn.”

Anh nhìn tôi.

“Dù sau này kết hôn?”

Tôi khựng lại.

Trình Nghiễn Thâm đặt đũa xuống.

Giọng anh bình tĩnh.

“Đồng chí Giang, tôi muốn nói rõ một chuyện.”

Tôi vô thức ngồi thẳng.

Anh nói:

“Nếu chúng ta thật sự tìm hiểu và đi đến hôn nhân, tôi sẽ không yêu cầu cô từ bỏ sự nghiệp.”

Tôi sững sờ.

“Anh không ngại vợ mình thường xuyên đi công tác sao?”

“Không.”

“Không ngại cô ấy có thể làm việc đến khuya?”

“Không.”

“Không ngại cô ấy dành nhiều thời gian cho phòng thí nghiệm hơn gia đình?”

Trình Nghiễn Thâm suy nghĩ một lúc.

“Tôi cũng làm như vậy.”

Anh nhìn tôi.

“Cho nên nếu cả hai đều bận, chúng ta có thể cùng tìm cách sắp xếp.”

Tôi cúi đầu.

Đột nhiên không biết phải nói gì.

Bốn mươi sáu năm.

Tôi từng nghĩ hôn nhân là một người tiến về phía trước, người còn lại lùi về phía sau.

Nhưng hóa ra, trên đời này vẫn có người cho rằng hai người có thể cùng tiến lên.

Trình Nghiễn Thâm bỗng hỏi:

“Đồng chí Giang, cô có yêu cầu gì đối với người bạn đời tương lai không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Tôi không cần anh ấy có địa vị cao.”

“Cũng không cần anh ấy kiếm được nhiều tiền.”

“Tôi chỉ hy vọng anh ấy thật lòng tôn trọng tôi.”

Trình Nghiễn Thâm gật đầu.

“Còn gì nữa?”

Tôi ngẩng lên.

“Không được xem tôi là người thay thế.”

Ánh mắt anh hơi thay đổi.

Tôi nói tiếp:

“Nếu trong lòng anh ấy đã có người khác, xin đừng kết hôn với tôi.”

Truyện Mới

Mười Ngày Trước Khi Sinh, Chồng Đưa Tôi Đơn Ly Hôn

Mười Ngày Trước Khi Sinh, Chồng Đưa Tôi Đơn Ly Hôn

Phú Bà Giang Châu Xinh Đẹp

Phú Bà Giang Châu Xinh Đẹp

Trả Lại Tự Do Cho Anh

Trả Lại Tự Do Cho Anh

Phu Quân Hay Ghen Tuông

Phu Quân Hay Ghen Tuông

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bố Chồng Và Nàng Dâu

Bữa Cơm Không Thịt

Bữa Cơm Không Thịt

Mẹ Chồng Trị Con Dâu

Mẹ Chồng Trị Con Dâu

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Mười Ba Kẻ Chiếm Nhà

Mười Ba Kẻ Chiếm Nhà

Trốn Khỏi Hầu Phủ Giang Châu

Trốn Khỏi Hầu Phủ Giang Châu

Sa Thải Nhầm Bà Chủ

Sa Thải Nhầm Bà Chủ

Sự trở về của tôi

Sự trở về của tôi