Chương 11
“Vậy hai năm nay anh làm những thứ kia để làm gì?”
Tô Đồng nhìn anh.
Một lúc sau, cô cười.
“Có lý.”
19. Nhiều năm sau, có người từng hỏi Trình Viễn.
Trong cuộc đời anh, giai đoạn khó khăn nhất là lúc nào?
Anh nghĩ rất lâu.
Không phải lúc ly hôn.
Không phải lúc trắng tay.
Cũng không phải lúc mẹ nằm viện.
Mà là quãng thời gian anh tưởng những mất mát đó chứng minh bản thân mình thất bại.
Anh từng nghĩ mình bị bỏ lại vì không đủ tốt.
Không đủ giàu.
Không đủ khéo léo.
Không biết tạo quan hệ.
Không biết lấy lòng người khác.
Sau này anh mới hiểu.
Có những người rời đi không phải vì mình không đủ tốt.
Chỉ là thứ họ muốn khác thứ mình có thể cho.
Mà có những thứ đã mất không cần tiếc.
Nhà có thể mua lại.
Tiền có thể kiếm lại.
Công việc có thể bắt đầu lại.
Thứ duy nhất không nên mất là khả năng đứng thẳng lên lần nữa.
20. Lại một mùa xuân.
Studio chuyển sang văn phòng mới.
Ngày khai trương, Lão Triệu cố ý mua một cây phát tài rất lớn đặt ở cửa.
Trình Viễn nhìn nó.
“Xấu.”
“May mắn là được.”
“Không hợp thiết kế.”
“Tiền quan trọng hay thiết kế quan trọng?”
“Thiết kế.”
“Cút.”
Hai người đang cãi nhau thì lễ tân đi tới.
“Giám đốc Trình.”
“Có người gửi đồ cho anh.”
“Gì?”
Một chiếc hộp rất nhỏ.
Không ghi người gửi.
Trình Viễn mở ra.
Bên trong là một chiếc chìa khóa cũ.
Anh nhận ra ngay.
Là chìa khóa căn nhà năm đó.
Bên dưới có một mảnh giấy.
Chỉ có một câu.
“Trình Viễn, xin lỗi.”
Không ký tên.
Nhưng anh biết là ai.
Lão Triệu cũng nhìn thấy.
“Hả?”
“Chu Diễm?”
Trình Viễn không trả lời.
Anh cầm chiếc chìa khóa nhìn vài giây.
Sau đó bỏ cả chìa khóa lẫn mảnh giấy vào thùng rác.
Lão Triệu ngạc nhiên.
“Không giữ làm kỷ niệm à?”
“Giữ làm gì?”
“Dù sao cũng là…”
“Rác.”
Trình Viễn đậy nắp thùng lại.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên.
Là Tô Đồng.
Anh nghe máy.
“Tan làm chưa?”
“Chưa.”
“Em đang dưới nhà.”
“Xuống ngay.”
“Đừng quên mua nước tương.”
Có thể bạn thích
“Biết rồi.”
Anh cúp điện thoại, cầm áo khoác.
Lão Triệu nhìn theo.
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Còn họp?”
“Mai họp.”
“Cây này xử lý thế nào?”
“Cậu mua thì cậu nuôi.”
“Trình Viễn!”
Anh đã đi tới cửa.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính lớn, phủ lên hành lang mới tinh.
Dưới tòa nhà, Tô Đồng đang đứng cạnh xe.
Trong tay cô cầm hai ly trà sữa.
Thấy anh bước ra, cô giơ một ly lên.
Trình Viễn đi tới.
“Không phải bảo em ít uống đồ ngọt à?”
“Anh uống.”
“Anh cũng phải ít uống.”
“Vậy mua làm gì?”
“Vì muốn uống.”
“…”
Trình Viễn nhận lấy.
Tô Đồng mở cửa xe.
“Đi siêu thị trước.”
“Không phải chỉ mua nước tương?”
“Còn mua rau.”
“Nhà có rau.”
“Anh kiểm tra tủ lạnh chưa?”
“Chưa.”
“Vậy đừng nói.”
Trình Viễn cười.
“Được.”
Xe từ từ rời khỏi tòa nhà.
Phía sau họ là văn phòng mới.
Phía trước là giờ cao điểm, đèn đỏ và một danh sách đồ cần mua rất dài.
Không có ly rượu của người cũ.
Không có căn nhà năm đó.
Không có những món nợ chưa tính rõ.
Nhưng có một người đang ngồi bên cạnh anh, vừa xem danh sách mua sắm vừa phàn nàn rằng tối nay anh phải nấu cơm.
Trình Viễn đột nhiên cảm thấy.
Cuộc đời thật ra rất công bằng.
Nó từng lấy khỏi tay anh rất nhiều thứ.
Nhưng cuối cùng cũng để anh hiểu rõ thứ nào đáng giữ.
Căn nhà năm ấy Chu Diễm từng sống c/ế/t không chịu buông.
Anh lấy lại phần tiền thuộc về mình.
Khoản nợ Chu Kiến từng cho rằng có thể quỵt.
Anh lấy lại.
Danh dự mà Trịnh Hoành muốn kéo anh xuống nước.
Anh giữ được.
Còn tình cảm đã mất.
Anh không lấy lại.
Bởi vì thứ đó anh không cần nữa.
Tô Đồng bỗng quay sang.
“Cười gì vậy?”
“Không có gì.”
“Nhìn đáng nghi.”
“Anh đang nghĩ…”
“Gì?”
Trình Viễn nghiêng người qua.
“Vợ anh đúng thật rất biết nhìn người.”
Tô Đồng nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.
“Ý anh là em lấy được anh nên mắt nhìn tốt?”
“Đúng.”
Cô cười lạnh.
“Xuống xe.”
“Đang chạy.”
“Về tới nhà xuống.”
“…”
“Anh ngủ sofa.”
“Vì sao?”
“Vì tự luyến.”
Trình Viễn bật cười.
Ngoài cửa kính, ánh chiều kéo dài thành từng dải vàng rực.
Điện thoại anh rung lên.
Thông báo ngân hàng.
Khoản thanh toán cuối cùng từ thỏa thuận cũ đã được chuyển vào tài khoản.
Tất cả các khoản nợ của năm đó.
Từ hôm nay.
Chính thức thanh toán xong.
Trình Viễn nhìn màn hình hai giây rồi tắt đi.
Không chụp lại.
Không lưu vào album mã hóa.
Cũng không kiểm tra lần thứ hai.
Tô Đồng nhìn thấy.
“Không lưu à?”
“Không.”
“Anh không phải thích giữ bằng chứng lắm sao?”
Trình Viễn cất điện thoại.
“Chuyện kết thúc rồi.”
Anh nhìn con đường phía trước.
“Không cần giữ nữa.”
Tô Đồng cong môi.
“Cuối cùng cũng thông minh.”
Đèn xanh bật sáng.
Dòng xe bắt đầu chuyển động.
Chiếc xe hòa vào con đường đông đúc.
Không ai quay đầu.
Bởi vì cuộc sống tốt nhất chưa bao giờ nằm trong căn nhà đã mất năm năm trước.
Mà ở ngay phía trước.