Trước Sau

“Con nói thật.”

“Ông ngoại bảo mẹ không được làm việc quá sức.”

“Cha phải chăm mẹ.”

Tôi nhìn hai cha con.

Trong lòng bất giác ấm áp.

Ba năm qua, bệnh của tôi đã được điều trị ổn định.

Sức khỏe dần hồi phục.

Tôi không còn ho ra máu.

Không còn phải giấu khăn dưới gối.

Cũng không còn sợ một ngày nào đó hai đứa trẻ sẽ không có mẹ.

Tôi mở một cửa hàng vải.

Sau đó mở thêm xưởng may nhỏ.

Tuy không giàu bằng Hoắc gia, nhưng mỗi đồng tiền kiếm được đều khiến tôi vui vẻ.

Hoắc Đình Châu chưa từng ngăn cản.

Ngược lại, mỗi khi có thời gian, hắn còn đến giúp tôi kiểm tra sổ sách.

Đôi khi tôi trêu:

“Hoắc thiếu soái, anh rảnh quá sao?”

Hắn bình tĩnh đáp:

“Không rảnh.”

“Vậy còn đến?”

Hắn nhìn tôi.

“Vì nhớ vợ.”

Tôi đỏ mặt.

Mỗi lần như vậy, đám người làm đều lén cười.

Nhưng tôi không còn thấy xấu hổ như trước.

Bởi vì tôi biết.

Người đàn ông này thật sự đã thay đổi.

Một buổi chiều cuối thu, tôi cùng Hoắc Đình Châu đến thăm mộ mẹ.

Trên bia mộ đã khắc lại tên bà.

Lâm Thanh Nghi.

Bên dưới là dòng chữ:

“Một đời ngay thẳng, một lòng bảo vệ gia đình.”

Tôi đặt bó hoa quế xuống.

Ngồi trước mộ rất lâu.

Hoắc Đình Châu đứng bên cạnh.

Không thúc giục.

Không lên tiếng.

Một lúc sau, tôi chậm rãi nói:

“Mẹ.”

“Con đến thăm mẹ.”

“Cha vẫn khỏe.”

“Ông ngoại rất thương hai đứa nhỏ.”

“A Hành học giỏi.”

“Tiểu Bảo thì…”

Tôi bật cười.

“Vẫn mê tiền như trước.”

Gió thu thổi nhẹ qua những tán cây.

Tôi nhìn tấm bia.

“Mẹ.”

“Con đã làm theo lời mẹ.”

“Con sống rất tốt.”

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên tên bà.

“Con không còn hận nữa.”

“Không phải vì những kẻ kia xứng đáng được tha thứ.”

“Mà vì con không muốn dành cả đời mình để nhớ đến họ.”

Tôi mỉm cười.

“Con muốn nhớ mẹ.”

“Nhớ những ngày mẹ chải tóc cho con.”

“Nhớ những chiếc bánh mẹ làm.”

“Nhớ những đêm mẹ ôm con ngủ.”

“Con muốn sống thật vui vẻ.”

“Để mẹ ở trên trời có thể yên lòng.”

Hoắc Đình Châu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Hắn đặt một bó hoa khác trước mộ.

Rồi cúi đầu.

“Nhạc mẫu.”

Tôi quay sang.

Hắn nghiêm túc nói:

“Con đến thăm người.”

“Cảm ơn người đã sinh ra Vãn Chi.”

“Cũng xin người yên tâm.”

“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Tôi nhìn hắn.

Bất giác mỉm cười.

Một lúc lâu sau, hắn nắm tay tôi.

“Về thôi?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Chúng tôi cùng đứng dậy.

Đi xuống con đường nhỏ.

Phía xa, hai đứa trẻ đang chờ bên xe.

Tiểu Bảo vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy tới.

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống.

“Sao vậy?”

Thằng bé giơ lên một chiếc túi giấy.

“Con mua bánh cho mẹ!”

Tôi ngạc nhiên.

“Bánh gì?”

“Bánh hoa quế!”

Tôi bật cười.

“Không phải nhà mình bán sao?”

Nó nghiêm túc đáp:

“Nhưng đây là con tự bỏ tiền mua!”

Tôi xoa đầu con.

“Giỏi quá.”

Tiểu Bảo lập tức cười tít mắt.

A Hành bước tới, đưa cho tôi một chiếc khăn choàng.

“Mẹ, trời lạnh rồi.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn con.”

Hoắc Đình Châu đứng bên cạnh, nhìn ba mẹ con.

Ánh mắt dịu dàng.

Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên trở lại Bắc Thành.

Hôm ấy, tôi dắt hai đứa trẻ đứng trước cổng phủ thiếu soái.

Bị lính gác mắng.

Bị người qua đường chỉ trỏ.

Trong túi chỉ còn vài đồng bạc.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Phải kiếm tiền chữa bệnh.

Phải sống thêm vài năm.

Phải nuôi hai đứa trẻ lớn lên.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ có tất cả những điều này.

Có cha.

Có chồng.

Có hai đứa con.

Có một mái nhà thật sự.

Tôi quay sang Hoắc Đình Châu.

Hắn lập tức hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Hắn nhướng mày.

“Thật?”

Tôi gật đầu.

Rồi bất ngờ nắm tay hắn.

“Chỉ là…”

Tôi nhìn hai đứa trẻ đang cãi nhau phía trước.

“Cảm thấy mình rất may mắn.”

Hoắc Đình Châu siết nhẹ tay tôi.

“Ta cũng vậy.”

Tôi quay sang.

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt nghiêm túc.

“Vãn Chi.”

“Ừ?”

“Nếu có thể quay lại năm năm trước…”

Hắn dừng lại.

Tôi nhìn hắn.

“Anh sẽ làm gì?”

Hoắc Đình Châu khàn giọng:

“Ta sẽ tìm cô sớm hơn.”

“Không để cô phải chịu khổ.”

“Không để cô một mình sinh con.”

“Không để cô phải đứng trước cổng phủ chờ cả ngày.”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, chậm rãi mỉm cười.

“Nhưng chúng ta không thể quay lại.”

Hắn gật đầu.

“Ta biết.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy từ nay về sau…”

Tôi siết chặt tay hắn.

“Đừng để lạc nhau nữa.”

Hoắc Đình Châu nhìn tôi rất lâu.

Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

“Được.”

“Cả đời này…”

“Ta sẽ không buông tay.”

Phía trước, Tiểu Bảo đột nhiên quay đầu.

“Cha!”

Hoắc Đình Châu nhướng mày.

“Gì?”

Thằng bé nghiêm túc hỏi:

“Cha ơi, nếu sau này con cưới vợ, cha có cho con tiền không?”

Tôi lập tức bật cười.

Hoắc Đình Châu bất lực.

“Con mới bảy tuổi!”

Tiểu Bảo bĩu môi.

“Con hỏi trước thôi!”

A Hành đứng bên cạnh lạnh lùng đáp:

“Em nên học thuộc bài ngày mai trước đã.”

Tiểu Bảo lập tức quay sang.

“Anh!”

“Anh lúc nào cũng phá chuyện tốt của em!”

Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau.

Tôi cười đến mức nước mắt trào ra.

Hoắc Đình Châu lắc đầu.

Nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

Gió thu thổi qua.

Ánh nắng cuối ngày phủ lên con đường nhỏ.

Tôi nắm tay người đàn ông bên cạnh.

Nhìn hai đứa trẻ chạy phía trước.

Bất giác nghĩ đến một câu mẹ từng nói.

“Vãn Chi, đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.”

“Nhưng chỉ cần con còn đủ dũng khí bước tiếp, nhất định sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng.”

Năm năm trước, tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc trong căn phòng lạnh lẽo ấy.

Năm năm sau, tôi mới hiểu.

Có những cuộc chia ly không phải kết thúc.

Có những vết thương không phải cả đời không thể lành.

Và có những người, dù từng lạc mất nhau giữa biển người, cuối cùng vẫn có thể tìm được đường trở về.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải tôi đã trở thành thiếu soái phu nhân.

Cũng không phải tôi có được bao nhiêu tiền bạc.

Mà là sau tất cả những mất mát, tôi vẫn giữ được chính mình.

Vẫn có thể yêu thương.

Vẫn có thể mỉm cười.

Vẫn có thể nắm tay hai đứa trẻ, bình thản bước dưới ánh mặt trời.

Tôi là Lâm Vãn Chi.

Từng bị người ta đuổi khỏi Bắc Thành với hai bàn tay trắng.

Từng mang thai một mình.

Từng nuôi hai đứa trẻ trong nghèo khó.

Từng bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Nhưng cuối cùng, tôi không còn là người phụ nữ chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Tôi có gia đình.

Có sự nghiệp.

Có người yêu thương.

Và quan trọng hơn cả…

Tôi có quyền tự quyết định cuộc đời mình.

Lần này, hạnh phúc không phải thứ ai đó ban cho tôi.

Mà là thứ tôi đã tự tay giành lại.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan