Chương 7
Không phải Hoắc Đình Châu.
Mà là tôi.
Tôi mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng trắng.
Trong tay ôm chiếc hộp gỗ đựng vòng ngọc.
Hoắc Đình Châu đi phía sau.
Hắn không ngăn tôi.
Bởi vì đêm qua, tôi đã nói rõ:
“Chuyện của mẹ tôi, tôi muốn tự mình hỏi.”
Hắn chỉ đáp:
“Được.”
Bây giờ đứng trước cổng Tần phủ, tôi hít sâu một hơi.
Rồi bước vào.
Tần Nhược Lan đang ngồi uống trà trong phòng khách.
Bà ta mặc áo gấm màu tím sẫm, tóc búi gọn, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai.
Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức mỉm cười.
“Vãn Chi?”
“Con về rồi sao?”
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
Nụ cười vẫn hiền hậu như trước.
Nếu không biết những chuyện vừa xảy ra, có lẽ tôi đã chạy tới ôm bà.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ đứng im.
Tần Nhược Lan nhìn chiếc hộp trong tay tôi.
Ánh mắt bà ta thoáng thay đổi.
Rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Con mang gì đến vậy?”
Tôi đặt hộp xuống bàn.
“Thứ bà muốn.”
Tần Nhược Lan im lặng.
Tôi mở nắp.
Chiếc vòng ngọc vỡ nằm bên trong.
Bà ta nhìn nó rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
“Vãn Chi.”
“Con nghe ai nói gì rồi?”
Tôi bật cười.
“Bà đoán xem?”
Bà ta thở dài.
“Con bé này, từ nhỏ đã dễ tin lời người ngoài.”
“Có phải Hoắc Đình Châu nói xấu ta không?”
Tôi nhìn bà.
“Năm năm trước, có phải bà sai người đánh ngất tôi không?”
Tần Nhược Lan khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Có phải bà sai Lục Thừa Phong giả làm Hoắc Đình Châu đuổi tôi đi?”
Bà ta không đáp.
“Có phải bà làm giả lá thư?”
“Có phải bà cố tình giữ tôi bên cạnh suốt năm năm?”
“Có phải thuốc bà đưa cho tôi là thứ khiến bệnh tôi nặng thêm?”
Tôi hỏi liên tiếp.
Mỗi câu, sắc mặt Tần Nhược Lan lại lạnh đi một phần.
Đến câu cuối cùng, bà ta đột nhiên bật cười.
“Vãn Chi.”
“Con lớn rồi.”
Tôi đứng sững.
Bà ta chậm rãi đứng dậy.
“Ta nuôi con năm năm.”
“Cho con ăn, cho con mặc.”
“Đến lúc này, con lại dẫn quân đến hỏi tội ta?”
Tôi siết chặt tay.
“Bà chỉ cần trả lời.”
Tần Nhược Lan nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, bà ta thở dài.
“Được.”
“Ta trả lời.”
Bà ta bước tới gần.
“Đúng.”
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Bà ta mỉm cười.
“Là ta.”
“Người đưa con vào phòng Hoắc Đình Châu là ta.”
“Người làm giả thư cũng là ta.”
“Người sai Lục Thừa Phong đuổi con đi vẫn là ta.”
Tôi run giọng:
“Vì sao?”
Bà ta nhìn chiếc vòng ngọc.
“Vì mẹ con.”
Tôi sững sờ.
Bà ta chậm rãi nói:
“Mẹ con vốn chỉ là một người đàn bà quản sổ sách.”
“Nhưng bà ấy lại không biết điều.”
“Có những chuyện không nên nhìn, bà ấy cứ nhìn.”
Có thể bạn thích
“Có những thứ không nên giữ, bà ấy cứ giữ.”
“Cuối cùng còn tưởng chỉ cần giấu chứng cứ là có thể bảo vệ con gái.”
Tôi nghiến răng.
“Bà đã làm gì mẹ tôi?”
Tần Nhược Lan nhìn tôi, khóe môi nhếch lên.
“Con muốn biết?”
Tôi gật đầu.
Bà ta cười.
“Vậy mở chiếc vòng ra.”
Tôi im lặng.
Bà ta tiếp tục:
“Chỉ cần con mở nó, ta sẽ kể hết.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Năm năm qua, bà ta từng nắm tay tôi dạy cách may áo.
Từng ngồi bên giường khi tôi sinh Tiểu Bảo.
Từng ôm A Hành vào lòng, khen nó hiểu chuyện.
Vậy mà tất cả chỉ là giả.
Tôi đột nhiên bật cười.
“Tần Nhược Lan.”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên bà ta.
Sắc mặt bà lập tức trầm xuống.
Tôi nói:
“Bà tưởng tôi vẫn là Lâm Vãn Chi năm năm trước sao?”
Bà ta nheo mắt.
Tôi đóng nắp hộp.
“Muốn tôi mở vòng?”
“Được.”
“Nhưng trước tiên, bà phải quỳ xuống.”
Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Tần Nhược Lan nhìn tôi như không tin vào tai mình.
“Con nói gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Tôi nói, quỳ xuống.”
“Quỳ trước di vật của mẹ tôi.”
“Dập đầu ba cái.”
“Sau đó nói rõ bà đã hại bà ấy thế nào.”
Tần Nhược Lan đột nhiên bật cười lớn.
“Lâm Vãn Chi!”
“Con tưởng có Hoắc Đình Châu chống lưng thì muốn làm gì cũng được sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Không.”
“Tôi không dựa vào hắn.”
“Tôi dựa vào chứng cứ.”
Tôi quay đầu.
“Trần phó quan.”
Trần Mặc lập tức bước vào.
“Có!”
Tôi nhìn Tần Nhược Lan.
“Đem người vào.”
Hai binh lính lập tức áp giải một người đàn ông trung niên vào phòng.
Vừa nhìn thấy người đó, sắc mặt Tần Nhược Lan lập tức thay đổi.
“Lão Chu?”
Người đàn ông quỳ sụp xuống.
“Phu nhân!”
Tôi nhìn bà ta.
“Nhận ra rồi sao?”
“Đây là người đã sắc thuốc cho tôi suốt nửa năm.”
“Đêm qua, ông ta đã khai hết.”
Tần Nhược Lan nghiến răng.
“Đồ phản bội!”
Lão Chu run rẩy.
“Phu nhân! Tôi không muốn chết!”
“Tôi chỉ làm theo lời bà!”
Tôi hỏi:
“Bà còn gì muốn nói không?”
Tần Nhược Lan đột nhiên bình tĩnh lại.
Bà ta chậm rãi ngồi xuống.
Rót thêm một chén trà.
Rồi mỉm cười.
“Vãn Chi.”
“Con tưởng bắt được một tên sắc thuốc là thắng sao?”
Tôi nhìn bà.
Bà ta nhấp trà.
“Con có biết vì sao ta dám ngồi đây chờ không?”
Tôi im lặng.
Bà ta đặt chén xuống.
“Bởi vì trong Bắc Thành này, Hoắc Đình Châu không phải người duy nhất có quân.”
Ngay khi lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng chỉ thiên.
Một binh lính chạy vào.
“Thiếu soái!”
“Không hay rồi!”
“Đội quân phía nam thành đã kéo đến!”
Hoắc Đình Châu đứng bên cửa, sắc mặt không đổi.
“Bao nhiêu người?”
“Khoảng ba nghìn!”
Tần Nhược Lan bật cười.
“Hoắc Đình Châu.”
“Ngươi tưởng ta chuẩn bị suốt chín năm chỉ để bị một con nhãi dẫn người đến bắt sao?”
Bà ta chậm rãi đứng dậy.
“Ba nghìn quân bên ngoài.”
“Trong tay ta còn có lệnh điều động của Tổng tư lệnh.”
“Ngươi lấy gì đấu với ta?”
Hoắc Đình Châu nhìn bà.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười.
“Tần phu nhân.”
“Bà chắc chứ?”
Bà ta nheo mắt.
“Ngươi có ý gì?”
Hắn lấy từ trong áo ra một tờ điện báo.
Đặt xuống bàn.
“Ba nghìn quân bà nói…”
“Đã đầu hàng từ nửa canh giờ trước.”
Tần Nhược Lan lập tức biến sắc.
“Không thể nào!”
Hoắc Đình Châu lạnh lùng nói:
“Bà tưởng ta không biết Phùng Chính Đức đã bí mật nhận tiền của bà suốt ba năm?”
“Bà tưởng ta không biết hắn định đưa quân vào thành hôm nay?”
“Ta chỉ muốn xem bà còn giấu bao nhiêu quân cờ.”
Tần Nhược Lan lảo đảo lùi lại.
“Ngươi…”
Hoắc Đình Châu nhìn bà.
“Còn nữa.”
Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt.
Bên trong nắp đồng hồ có khắc một chữ Viễn.
Tần Nhược Lan vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Hoắc Đình Châu nói:
“Đại ca ta trước khi mất tích đã để lại thứ này.”
“Trong đó có một mảnh giấy ghi tên người phản bội.”
Hắn mở nắp.
Tôi nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy rất nhỏ.