Trước Sau

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra mình đã rất lâu không còn ngồi bên cửa sổ chờ chồng trở về.

Trước đây, chỉ cần đơn vị của Hạ Trầm thông báo có nhiệm vụ c/ứu h/ộ khẩn cấp, cô sẽ m/ất ng/ủ cả đêm.

Điện thoại đặt sát bên gối, âm lượng bật lớn nhất.

Mỗi lần màn hình sáng lên, tim cô đều đập mạnh đến mức đ/au nh/ói.

Nhưng không biết từ bao giờ, những đêm như thế đã chẳng còn khiến cô sợ hãi nữa.

Có lẽ bởi vì cô cuối cùng cũng hiểu.

Một người phụ nữ không thể dành cả đời để đứng nguyên tại chỗ, chờ một người đàn ông nhớ ra rằng mình còn có một mái nhà.

Tối hôm ấy, đội c/ứu h/ộ tổ chức liên hoan sau khi hoàn thành một đợt nhiệm vụ dài ngày.

Tống Vãn Ninh cũng được mời tới.

Không khí ban đầu rất náo nhiệt.

Mọi người uống vài vòng, lời nói dần trở nên thoải mái hơn.

Một đồng đội lâu năm của Hạ Trầm uống đến đỏ mặt, bất chợt vỗ vai anh rồi cười lớn.

“Đội trưởng Hạ, tôi vẫn nhớ hồi trước anh theo đuổi b/ác s/ĩ Tống ghê lắm nhé.”

“Có lần chị dâu trực đêm, anh vừa kết thúc nhiệm vụ đã chạy hơn nửa thành phố chỉ để mang cho chị ấy một hộp cháo.”

Người bên cạnh lập tức tiếp lời.

“Đúng rồi. Hồi đó ai mà không biết đội trưởng Hạ coi vợ như báu vật.”

Người kia cười càng lớn.

“Thế mà bây giờ lạ thật. Sao cứ hễ Nhược Vi gọi một cuộc là đội trưởng của chúng ta lập tức có mặt vậy?”

Tiếng cười trên bàn ăn bỗng nhỏ xuống.

Tống Vãn Ninh đang cầm ly nước, động tác hơi dừng lại.

Ở chiếc ghế gần cửa sổ, Giang Nhược Vi cúi đầu, hai tay ôm cốc trà nóng.

Gương mặt cô ta trắng nhợt, dáng người mảnh mai, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ khiến cô ta ng/ã xuống.

Hạ Trầm gần như theo bản năng nhìn sang cô ta.

Sau đó anh nhíu mày.

“Nhược Vi từ nhỏ s/ức kh/ỏe đã không tốt, lại sống một mình ở đây.”

Anh ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

“Vãn Ninh khác. Cô ấy là b/ác s/ĩ, biết tự chăm sóc mình.”

Không gian xung quanh lập tức im bặt.

Người vừa trêu đùa cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

Mấy ánh mắt dè dặt đồng loạt hướng về phía Tống Vãn Ninh.

Ai cũng biết trước đây cô để tâm đến Giang Nhược Vi đến mức nào.

Chỉ cần Hạ Trầm vì cô ta bỏ lỡ một cuộc hẹn, hai vợ chồng nhất định sẽ cãi nhau.

Có lần giữa bữa tiệc, Tống Vãn Ninh tức đến đỏ mắt, đặt mạnh ly xuống bàn rồi bỏ về.

Bởi vậy mọi người đều nghĩ lần này cũng vậy.

Nhưng cô chỉ im lặng vài giây.

Rồi Tống Vãn Ninh cong môi cười.

“Anh ấy nói đúng.”

Cô nâng ly nước lên, giọng nhẹ tênh.

“Tôi làm b/ác s/ĩ bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà không tự xử lý được chứ?”

Không ai biết câu tiếp theo cô chỉ nói ở trong lòng.

Cho nên tôi cũng không cần anh chăm sóc nữa.

Thậm chí…

Không cần người chồng này nữa.

Mọi người đều cho rằng Tống Vãn Ninh vẫn là người phụ nữ năm xưa.

Người chỉ cần Hạ Trầm quay đầu là sẽ lập tức chạy về phía anh.

Nhưng chẳng ai biết sáng hôm ấy, cô đã ký tên vào đơn ly hôn.

Tờ giấy hiện đang nằm trong ngăn kéo phòng làm việc.

Ngay bên dưới chiếc hộp đựng huân chương c/ứu h/ộ mà Hạ Trầm trân trọng nhất.

Buổi liên hoan kết thúc sớm hơn dự kiến.

Không khí đã mất tự nhiên, mọi người lần lượt tìm lý do rời đi.

Giang Nhược Vi ngồi trong góc, từ đầu đến cuối đều không nói mấy câu.

Đến lúc đứng dậy, cô ta bỗng khẽ h/o.

Hạ Trầm lập tức quay sang.

“Khó chịu ở đâu?”

“Không sao đâu.”

Giang Nhược Vi lắc đầu, giọng rất nhỏ.

“Chắc tại hôm nay điều hòa lạnh quá.”

Hạ Trầm đưa tay sờ trán cô ta.

“Anh đưa em về.”

Tống Vãn Ninh đứng cách đó chưa đến ba mét.

Hạ Trầm thậm chí không hỏi cô sẽ về bằng cách nào.

Cô cũng chẳng nhắc.

Tống Vãn Ninh khoác áo, tự gọi xe rồi rời khỏi nhà hàng.

Về đến nhà, cô tắm nước nóng, thay đồ ngủ.

Trên bàn vẫn còn nồi canh giải rượu cô nấu từ chiều.

Thói quen nhiều năm khiến cô gần như vô thức chuẩn bị nó.

Nhưng nhìn nồi canh hồi lâu, chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Cô không đợi nữa.

Tống Vãn Ninh tắt đèn phòng khách rồi lên giường.

Khi tỉnh lại lần nữa, căn phòng tối om.

Ngoài cửa truyền tới tiếng chìa khóa xoay rất khẽ.

Cô nhìn đồng hồ.

Ba giờ bốn mươi hai phút sáng.

Cánh cửa mở ra.

Hạ Trầm bước vào mang theo hơi lạnh của đêm thu.

Anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh đèn nhỏ cạnh giường.

Động tác lập tức khựng lại.

“Sao em còn thức?”

Tống Vãn Ninh tựa vào đầu giường, trong tay là một cuốn tạp chí chuyên ngành vừa tiện tay lấy xuống.

“Vừa tỉnh thôi.”

Hạ Trầm dường như nhẹ nhõm hơn.

Anh thay giày, đi đến bên giường rồi theo thói quen đưa tay về phía tóc cô.

Trước Sau

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ