Anh không còn tư cách can thiệp.

Yêu một người không có nghĩa là người ấy phải đứng nguyên tại chỗ chờ mình.

Nhất là khi chính anh từng khiến cô chờ quá lâu.

Ba tháng sau.

Giang Nhược Vi xuất hiện lần cuối.

Cô ta tới đơn vị tìm Hạ Trầm.

Bảo vệ không cho vào.

Cô đứng ngoài gần một tiếng.

Cuối cùng Hạ Trầm bước ra.

“Có chuyện gì?”

Giang Nhược Vi gầy đi nhiều.

“Em sắp rời thành phố.”

“Ừ.”

“Anh không hỏi em đi đâu sao?”

“Đó là chuyện của em.”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Anh thật sự không quan tâm em nữa?”

“Nhược Vi.”

Hạ Trầm nhìn cô.

“Anh từng quan tâm cô.”

“Nhưng cách quan tâm của anh sai.”

“Anh khiến cô hiểu lầm rằng chỉ cần cô cần, anh sẽ luôn bỏ tất cả để tới.”

“Đó là lỗi của anh.”

Giang Nhược Vi cắn môi.

“Em thích anh.”

Cuối cùng cô ta vẫn nói ra.

“Em thích anh rất lâu rồi.”

Hạ Trầm không bất ngờ.

Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, anh đã nhìn ra.

“Anh biết.”

“Vậy tại sao…”

“Bởi vì anh không thích cô.”

Giang Nhược Vi chết lặng.

“Nhưng anh đối xử với em…”

“Là trách nhiệm.”

Hạ Trầm nói.

“Cũng là cảm giác tội lỗi với anh trai cô.”

“Không phải tình yêu.”

“Chưa từng là tình yêu.”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

“Vậy chị Vãn Ninh thì sao?”

Hạ Trầm im lặng.

Rất lâu.

Anh nhìn về phía xa.

“Là người anh yêu.”

“Nhưng cũng là người anh đã đánh mất.”

Giang Nhược Vi bật khóc.

“Anh có hận em không?”

“Không.”

Hạ Trầm nói.

“Anh không đổ lỗi cho cô.”

“Người kết hôn là anh.”

“Người hứa với Vãn Ninh cũng là anh.”

“Không ai có thể phá hỏng một cuộc hôn nhân nếu người trong cuộc biết giữ ranh giới.”

“Anh không làm được.”

“Cho nên kết quả này anh chịu.”

Đó là lần cuối cùng anh gặp Giang Nhược Vi.

Sau đó cô rời thành phố.

Không ai biết đi đâu.

Cũng không còn quan trọng.

Một năm sau.

Tống Vãn Ninh được thăng chức phó trưởng khoa.

Ngày nhận quyết định, đồng nghiệp kéo cô đi ăn mừng.

Chu Dịch cũng có mặt.

Sau bữa ăn, hai người đi bộ dọc bờ sông.

Gió đầu thu rất nhẹ.

Chu Dịch bỗng dừng lại.

“Vãn Ninh.”

“Ừ?”

“Anh có chuyện muốn nói.”

Tống Vãn Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh.

Đoán được vài phần.

“Anh thích em.”

Chu Dịch nói.

“Không phải hôm nay mới thích.”

“Anh biết em từng có một cuộc hôn nhân không vui.”

“Anh cũng biết em không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ vì cô đơn.”

“Cho nên em không cần trả lời ngay.”

Anh cười.

“Anh chỉ muốn xếp hàng trước.”

Tống Vãn Ninh bật cười.

“Xếp hàng?”

“Ừ.”

“Không chen ngang.”

“Không ép mua.”

“Không hài lòng có thể trả hàng.”

Cô cười đến cong mắt.

Đã rất lâu rồi cô không cười thoải mái như vậy trước một người đàn ông.

“Vậy để em suy nghĩ.”

“Được.”

Chu Dịch đưa tay.

Không nắm lấy cô.

Chỉ đặt lòng bàn tay ngửa lên giữa hai người.

Một lời mời.

Không phải cưỡng ép.

Tống Vãn Ninh nhìn bàn tay ấy.

Vài giây sau.

Cô đặt tay mình lên.

Chu Dịch siết lại rất nhẹ.

Đúng lúc ấy, bên kia đường có một chiếc xe cứu hộ chạy qua.

Tống Vãn Ninh vô thức nhìn sang.

Qua cửa kính.

Cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Hạ Trầm.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc.

Anh nhìn thấy bàn tay cô đang được một người khác nắm lấy.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy.

Không dừng.

Hạ Trầm cũng không quay đầu.

Chỉ khi xe đi qua ngã tư, đồng đội ngồi bên cạnh mới nhỏ giọng hỏi:

“Đội trưởng.”

“Anh ổn chứ?”

Hạ Trầm nhìn thẳng phía trước.

Một lúc sau mới đáp.

“Ừ.”

Anh đưa tay sờ vào túi áo.

Bên trong vẫn còn một chiếc nhẫn.

Nhẫn cưới năm ấy.

Sau khi ly hôn, anh chưa từng đeo lại.

Nhưng cũng chưa từng vứt đi.

Có những thứ không cần phải quên.

Chỉ cần hiểu rằng chúng đã kết thúc.

Anh từng có một người vợ rất yêu mình.

Từng có một căn nhà sáng đèn mỗi khi anh trở về.

Từng có một người phụ nữ dù sợ đến mất ngủ vẫn ngồi bên cửa sổ chờ anh sau mỗi nhiệm vụ.

Nhưng anh đã xem tất cả những điều ấy là hiển nhiên.

Cho đến một ngày.

Đèn không còn sáng vì anh nữa.

Người cũng không còn chờ.

Lúc ấy anh mới hiểu.

Thứ đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là cãi vã.

Mà là khi người từng khóc lóc hỏi:

“Còn em thì sao?”

Cuối cùng chỉ bình thản nói:

“Anh đi đi.”

Bởi vì từ khoảnh khắc ấy.

Cô đã bắt đầu tập sống một cuộc đời không có anh.

Bên kia thành phố.

Tống Vãn Ninh và Chu Dịch tiếp tục đi dọc bờ sông.

Điện thoại cô rung.

Là trưởng khoa.

Có ca cấp cứu.

Cô lập tức buông tay.

“Em phải về bệnh viện.”

Chu Dịch không hề khó chịu.

“Anh đưa em.”

“Không cần, anh vừa uống rượu.”

“Vậy gọi xe.”

Hai người cùng chạy về phía đường lớn.

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ