“Tớ vui.”

“Vui mà khóc dữ vậy sao?”

Cô ấy nhìn tôi.

“An An, cậu biết không…”

“Hai năm trước, trong đám cưới của tớ, cậu đứng dưới sân khấu ôm bó hoa.”

“Khi ấy, tớ chỉ mong có một ngày cậu không còn phải chờ đợi nữa.”

Tôi im lặng.

Gia Nghi nắm tay tôi.

“Bây giờ ngày ấy thật sự đến rồi.”

Tôi ôm cô ấy.

“Cảm ơn cậu.”

Gia Nghi bật cười trong nước mắt.

“Đừng cảm ơn.”

“Sau này hạnh phúc là được.”

Đúng lúc ấy, mẹ bước vào.

Bà mặc áo dài màu xanh nhạt.

Nhìn thấy tôi trong váy cưới, bà lập tức đỏ mắt.

“An An…”

Tôi bước đến ôm mẹ.

“Mẹ.”

Bà vuốt tóc tôi.

“Con gái mẹ lớn thật rồi.”

Tôi cười.

“Con hai mươi chín tuổi rồi mà mẹ.”

Bà lắc đầu.

“Trong mắt mẹ, con vẫn là cô bé ngày nào.”

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ, con hạnh phúc lắm.”

Mẹ nhìn tôi.

Rồi mỉm cười.

“Vậy là mẹ yên tâm.”

Khi tiếng nhạc vang lên, tôi khoác tay mẹ bước vào lễ đường.

Lục Trầm Chu đứng ở cuối lối đi.

Anh mặc vest đen.

Ánh mắt không rời khỏi tôi.

Khi tôi đến gần, anh đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay anh.

Ấm áp.

Vững vàng.

Người chủ hôn hỏi:

“Lục Trầm Chu, anh có đồng ý…”

Anh không chờ câu hỏi kết thúc đã bật cười.

“Tôi đồng ý.”

Cả hội trường vang lên tiếng cười.

Tôi cũng không nhịn được.

Người chủ hôn mỉm cười.

“Lục tiên sinh, tôi còn chưa hỏi xong.”

Anh nhìn tôi.

“Không cần hỏi hết.”

“Câu trả lời của tôi vẫn như vậy.”

Tôi nhìn anh.

Đôi mắt bất giác đỏ lên.

Đến lượt mình, tôi hít sâu một hơi.

“Tôi đồng ý.”

Không do dự.

Không sợ hãi.

Không phải vì muốn chứng minh mình cuối cùng cũng được cưới.

Mà vì tôi thật sự muốn cùng người đàn ông này xây dựng tương lai.

Khi trao nhẫn, Lục Trầm Chu khẽ nói:

“Kiều An.”

“Ừ?”

“Cảm ơn em đã lựa chọn anh.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh đã tôn trọng lựa chọn của em.”

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Hoa giấy trắng bay trong gió.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến đêm mưa hai năm trước.

Khi ấy, tôi đứng một mình dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi.

Tay ôm bó hoa ướt sũng.

Trong lòng chỉ có một câu hỏi.

Tại sao người mình yêu lại không muốn cưới mình?

Bây giờ, tôi cuối cùng đã có câu trả lời.

Không phải vì tôi không đủ tốt.

Không phải vì tôi không xứng đáng.

Chỉ là tôi đã đặt tình yêu của mình vào một người không biết trân trọng.

Và may mắn thay, tôi đã kịp bước ra.

26.

Cùng ngày hôm ấy, Thẩm Cảnh Hoài đang ở một thành phố khác.

Anh không đến dự đám cưới.

Chỉ gửi một món quà qua trợ lý Lâm.

Đó là một bức tranh.

Trong tranh, một cô gái đứng trên đỉnh núi.

Phía sau là chiếc lồng chim đã mở.

Phía trước là bầu trời rộng lớn.

Không có lời chúc dài dòng.

Chỉ có bốn chữ.

【Chúc em tự do.】

Khi nhận được, tôi nhìn bức tranh rất lâu.

Sau đó bảo nhân viên đặt nó trong phòng trưng bày của thương hiệu AN.

Không phải vì còn lưu luyến.

Mà vì nó là lời khép lại cuối cùng của một câu chuyện đã kéo dài quá lâu.

Buổi tối, Thẩm Cảnh Hoài ngồi một mình trong căn biệt thự cũ.

Trên bàn là hai ly rượu.

Nhưng chỉ có một người.

Dì Trương bước đến.

“Tiên sinh, đã muộn rồi.”

Anh gật đầu.

“Dì nghỉ đi.”

Dì do dự.

“Tiên sinh…”

Anh ngẩng đầu.

Dì nhẹ nhàng nói:

“Kiều tiểu thư hôm nay kết hôn rồi.”

Thẩm Cảnh Hoài im lặng.

Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:

“Tôi biết.”

Dì Trương thở dài.

“Tiên sinh cũng nên sống tiếp.”

Anh nhìn chiếc ly trong tay.

Rồi mỉm cười chua chát.

“Ừ.”

“Phải sống tiếp thôi.”

Sau khi dì Trương rời đi, anh mở ngăn kéo.

Bên trong là một tấm ảnh cũ.

Tôi của sáu năm trước.

Mặc chiếc váy màu vàng nhạt.

Đứng dưới tán cây anh đào.

Cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.

Thẩm Cảnh Hoài nhớ ngày chụp bức ảnh ấy.

Hôm đó, tôi vừa nhận được lời mời làm việc từ nước ngoài.

Tôi vui đến mức chạy khắp công viên.

Anh đã hỏi:

“Em vui đến vậy sao?”

Tôi gật đầu.

“Đương nhiên!”

“Đây là ước mơ của em mà!”

Anh đã bật cười.

“Chỉ là một công việc thôi.”

Khi ấy, nụ cười trên môi tôi hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh, tôi lại cười.

“Ừ, chỉ là một công việc.”

Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Cảnh Hoài mới nhận ra.

Ngay từ ngày ấy, anh đã bắt đầu khiến tôi thu nhỏ những ước mơ của mình.

Để vừa với thế giới của anh.

Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“An An…”

“Anh xin lỗi.”

Nhưng căn phòng trống trải không có ai trả lời.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang nở.

Một mùa xuân mới lại đến.

Chỉ có người từng đứng bên cạnh anh dưới tán cây năm ấy đã không còn.

27.

Ba năm sau.

Thương hiệu AN mở chi nhánh thứ mười.

Tôi trở thành một trong những nhà thiết kế trang sức trẻ có ảnh hưởng trong ngành.

Lục Trầm Chu rời vị trí điều hành tại Vân Đỉnh để tập trung phát triển dự án đầu tư riêng.

Chúng tôi chuyển đến một căn nhà có khu vườn nhỏ.

Không quá rộng.

Nhưng tràn ngập ánh sáng.

Trong vườn có hoa hồng trắng.

Có một chiếc xích đu.

Có hai con mèo.

Và có một cô bé hai tuổi tên Lục Tinh An.

Con bé có đôi mắt giống bố.

Nhưng tính cách lại giống tôi.

Rất thích cười.

Cũng rất bướng bỉnh.

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi trong phòng thiết kế, Tinh An ôm con gấu bông chạy vào.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối