Ban ngày tôi làm việc tại Giang thị.

Buổi tối, tôi tập yoga, đọc sách hoặc ăn cơm cùng bố.

Cuối tuần, tôi đi mua sắm với Tiểu Mạn.

Tôi không còn phải kiểm tra điện thoại liên tục.

Không cần đoán xem Cảnh Thâm đang ở đâu.

Cũng chẳng phải lo lắng liệu anh ta có đang gặp khó khăn cần mình giải quyết hay không.

Tôi phát hiện cuộc sống độc thân hóa ra lại nhẹ nhàng đến vậy.

Một buổi chiều, khi đang họp với đối tác, Gia Ý bước vào đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

“Giám đốc Giang, có người muốn gặp chị.”

Tôi nhìn danh thiếp.

Tống Cảnh Thâm.

Tôi nhíu mày.

“Anh ta đến đây?”

Gia Ý gật đầu.

“Đang chờ ở sảnh. Anh ấy nói có chuyện rất quan trọng.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Thông báo rằng tôi không tiếp khách không có lịch hẹn.”

Gia Ý vừa định đi, tôi lại gọi cô ấy.

“Khoan.”

Cô ấy quay lại.

Tôi hỏi:

“Anh ta có gây rối không?”

“Chưa ạ. Nhưng anh ấy nói sẽ đợi đến khi chị xuống.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cứ để bộ phận an ninh theo dõi. Nếu anh ta làm ảnh hưởng đến hoạt động công ty, xử lý theo quy định.”

“Vâng.”

Tôi tiếp tục cuộc họp.

Đến sáu giờ tối, khi xuống sảnh, tôi phát hiện Cảnh Thâm vẫn còn ở đó.

Anh ta ngồi trên ghế chờ, dáng vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Cằm lún phún râu.

Đôi mắt thâm quầng.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

“Vãn Ninh!”

Tôi dừng bước.

“Anh có việc gì?”

Cảnh Thâm nhìn những nhân viên xung quanh.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”

“Không cần.”

Anh ta cắn môi.

“Anh chỉ muốn nói vài câu.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có ba phút.”

Cảnh Thâm hít sâu.

“Nhược Đồng và anh đã chia tay.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Không phải vì tin tức ấy.

Mà vì anh ta lại nghĩ tôi cần biết.

“Vậy à?”

Cảnh Thâm vội nói:

“Anh đã nhìn rõ con người cô ấy rồi. Cô ấy chỉ quan tâm đến tiền. Khi biết công ty anh gặp khó khăn, cô ấy lập tức thay đổi thái độ.”

Tôi nhìn anh ta.

“Thế sao?”

“Vãn Ninh, trước đây anh đã quá hồ đồ. Người thực sự đối tốt với anh chỉ có em.”

Tôi không nhịn được cười.

Cảnh Thâm lập tức tiến lên một bước.

“Anh biết mình sai rồi. Anh không mong em tha thứ ngay. Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh.”

Tôi hỏi:

“Chứng minh bằng cách nào?”

Anh ta lập tức đáp:

“Anh sẽ làm việc chăm chỉ, trả hết n/ợ, chăm sóc em thật tốt. Chúng ta có thể bắt đầu lại.”

Tôi nhìn anh ta một lúc.

Sau đó hỏi:

“Nếu công ty anh không gặp khó khăn, nếu Nhược Đồng vẫn ở bên anh, hôm nay anh có đến tìm tôi không?”

Cảnh Thâm cứng người.

Tôi mỉm cười.

“Không cần trả lời. Tôi biết rồi.”

Anh ta vội vàng lắc đầu.

“Không phải như em nghĩ!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Cảnh Thâm, anh không hối hận vì đã làm tổn thương tôi.”

Giọng tôi rất nhẹ.

“Anh chỉ hối hận vì mất đi những thứ tôi từng mang lại.”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Anh nói Nhược Đồng chỉ quan tâm đến tiền. Nhưng anh có từng nghĩ mình khác cô ta ở điểm nào không?”

Cảnh Thâm không đáp.

“Cô ta muốn tiền của anh. Còn anh muốn tiền của tôi.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.

“Ba phút hết rồi.”

Tôi bước đi.

Cảnh Thâm bất ngờ gọi lớn:

“Vãn Ninh! Anh thật sự yêu em!”

Tôi dừng lại.

Không quay đầu.

Chỉ đáp:

“Vậy anh nên học cách tôn trọng quyết định của người mình yêu.”

Nói xong, tôi đi thẳng ra cửa.

Một tháng sau, công ty Cảnh Thâm bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng về dòng tiền.

Tôi biết chuyện qua báo cáo thị trường, không phải vì chủ động theo dõi anh ta.

Doanh nghiệp của anh ta vốn có quy mô nhỏ.

Trước đây, nhờ một số hợp đồng phụ trợ, doanh thu tăng khá nhanh.

Nhưng chi phí quản lý lại phình to.

Cảnh Thâm thuê văn phòng đắt tiền, mua xe phục vụ công việc, tuyển thêm nhân sự và mở rộng hoạt động quá nhanh.

Trong khi đó, nhiều khoản thanh toán từ khách hàng chưa đến hạn.

Khi một số hợp đồng mới không được ký kết, dòng tiền lập tức căng thẳng.

Điều đáng nói là anh ta vẫn không chịu thu hẹp quy mô.

Ngược lại, còn tìm cách vay thêm tiền để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng.

Một buổi sáng, bố gọi tôi vào phòng làm việc.

Ông đưa cho tôi tập báo cáo.

“Con xem đi.”

Tôi mở ra.

Đó là báo cáo đánh giá nhà cung cấp từ bộ phận kiểm soát nội bộ.

Tên công ty Cảnh Thâm xuất hiện trong danh sách doanh nghiệp cần rà soát bổ sung.

Tôi nhíu mày.

“Có vấn đề gì ạ?”

Bố tôi chỉ vào một dòng.

“Bộ phận kiểm toán phát hiện một số chứng từ nghiệm thu chưa khớp với hồ sơ thanh toán.”

Tôi đọc kỹ.

Theo báo cáo, một hạng mục thiết bị trong dự án cũ có dấu hiệu kê khai sai số lượng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan