Chương 11
Khải Phong hỏi:
“Bố muốn nói chuyện gì?”
“Chuyện mẹ con.”
“Con không muốn Diệp Chi phải đối mặt với những lời trách móc nữa.”
Ông Chính Đức đáp:
“Bố hiểu.”
Ông ngừng một lát.
“Bố không gọi con bé đến để chịu trách nhiệm. Bố muốn chính mẹ con phải nói rõ.”
Khải Phong suy nghĩ rồi đồng ý.
Cuộc gặp diễn ra tại căn nhà cũ của bố mẹ.
Diệp Chi không tham dự.
Cô vẫn cần nghỉ ngơi.
Khải Phong đến một mình, mang theo bản sao những tài liệu cần thiết.
Khi anh bước vào phòng khách, bà Tú Vân đã ngồi sẵn trên sofa.
Mỹ Lan ngồi bên cạnh.
Chồng cô ta, Triệu Hạo, cũng có mặt.
Ông Chính Đức ngồi ở ghế đối diện.
Trên bàn là một tập giấy.
Không khí vô cùng nặng nề.
Khải Phong vừa ngồi xuống, Mỹ Lan đã lên tiếng:
“Bố, con nghĩ chuyện này không cần làm lớn nữa. Dù sao cũng là người một nhà.”
Ông Chính Đức nhìn con gái.
“Con nói xong chưa?”
Mỹ Lan khựng lại.
“Dạ?”
“Bố hỏi con đã nói xong chưa?”
“Con…”
“Nếu xong rồi thì ngồi yên.”
Mỹ Lan lập tức im bặt.
Ông Chính Đức quay sang vợ.
“Tú Vân, tôi hỏi bà một chuyện.”
Bà Tú Vân cúi đầu.
“Chuyện gì?”
“Bà có đổ canh Khải Phong nấu cho Diệp Chi không?”
Bà im lặng.
Ông hỏi lại:
“Có hay không?”
“Có.”
“Tại sao?”
“Vì tôi thấy tanh…”
“Trong video, bà còn chưa cho con bé nếm thử.”
Bà Tú Vân cứng họng.
Ông Chính Đức tiếp tục:
“Bà có thường xuyên cho con bé ăn cháo trắng, dưa muối không?”
“Ăn thanh đạm thì…”
“Tôi hỏi có hay không.”
“Có.”
“Bà có nói con bé không có mẹ dạy không?”
Bà Tú Vân lập tức đỏ mặt.
“Tôi chỉ tức quá nên…”
“Có hay không?”
Bà cắn môi.
“Có.”
Có thể bạn thích
Ông Chính Đức nhìn vợ.
Rất lâu sau mới nói:
“Tú Vân, bà làm tôi thất vọng quá.”
Bà lập tức bật khóc.
“Đến ông cũng trách tôi?”
“Tôi không trách bà vì bà già.”
Ông nói chậm rãi.
“Tôi trách bà vì bà biết rõ mình đang làm gì.”
Bà Tú Vân ngẩng phắt đầu.
“Ông nói vậy là sao?”
“Bà từng là giáo viên.”
Ông nhìn bà.
“Bà có kiến thức, có kinh nghiệm sống. Bà không phải người không hiểu chuyện.”
Ông chỉ vào tập giấy trên bàn.
“Bác sĩ đã dặn phải chăm sóc Diệp Chi cẩn thận. Bà biết.”
“Khải Phong đưa tiền để mua thức ăn bổ dưỡng. Bà biết.”
“Con bé từng suýt mất mạng khi sinh cháu. Bà cũng biết.”
Giọng ông dần trầm xuống.
“Nhưng bà vẫn làm như vậy.”
Bà Tú Vân không nói được lời nào.
Ông Chính Đức thở dài.
“Vậy thì đừng lấy hai chữ ‘không biết’ ra làm lý do.”
Căn phòng yên lặng.
Mỹ Lan thấy mẹ bị chất vấn, lập tức lên tiếng:
“Bố, mẹ cũng có nỗi khổ riêng!”
Ông quay sang.
“Nỗi khổ gì?”
“Mẹ đã lớn tuổi, chăm cháu rất vất vả!”
“Vất vả thì có thể nói.”
Ông Chính Đức đáp.
“Không ai ép mẹ con phải đến chăm.”
Mỹ Lan nghẹn lại.
Ông tiếp tục:
“Khải Phong đã định thuê người. Chính mẹ con không đồng ý.”
“Nhưng…”
“Còn con.”
Ông nhìn thẳng vào Mỹ Lan.
“Bố nghe nói mẹ chuyển cho con hai mươi ba nghìn tệ trong ba tháng?”
Mỹ Lan lập tức cúi đầu.
“Dạ…”
“Tiền ấy con dùng làm gì?”
“Con mua xe…”
“Xe cũ hỏng rồi à?”
“Không ạ.”
“Không hỏng thì tại sao phải đổi?”
Mỹ Lan im lặng.
Triệu Hạo ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng.
Ông Chính Đức hỏi tiếp:
“Vợ chồng con đều đi làm. Thu nhập không thấp. Vì sao còn lấy tiền của mẹ?”
Mỹ Lan lí nhí:
“Mẹ tự cho…”
Ông bật cười.
“Đúng. Mẹ tự cho.”
Ông nhìn con gái.
“Nhưng con có từng hỏi mẹ lấy tiền ở đâu không?”
Mỹ Lan không đáp.
“Con biết em trai đưa tiền để chăm vợ sau sinh, đúng không?”
“Con…”
“Trả lời bố.”
Cuối cùng, Mỹ Lan gật đầu.
“Dạ biết.”
Ông Chính Đức nhắm mắt.
Một lúc sau, ông mới nói:
“Vậy mà con vẫn nhận?”
Mỹ Lan bắt đầu khóc.
“Bố, con chỉ muốn đổi xe tốt hơn một chút…”
“Con muốn đổi xe.”
Giọng ông Chính Đức bình thản đến đáng sợ.
“Còn em dâu con muốn có một bữa ăn tử tế.”
Ông nhìn con gái.
“Con thấy cái nào quan trọng hơn?”
Mỹ Lan bật khóc lớn hơn.
Nhưng lần này, không ai dỗ dành cô ta.
Sau một hồi im lặng, ông Chính Đức đặt ra ba yêu cầu.
Thứ nhất, bà Tú Vân phải trực tiếp xin lỗi Diệp Chi, nhưng chỉ khi cô đồng ý gặp.
Thứ hai, Mỹ Lan phải hoàn trả hai mươi ba nghìn tệ đã nhận để việc sử dụng tiền trong gia đình được giải quyết minh bạch.
Thứ ba, từ nay bà Tú Vân không được tự ý can thiệp vào cách vợ chồng Khải Phong nuôi dạy Đậu Đậu.