Anh đặt tên từng tệp theo ngày tháng.
Sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Sau đó gửi một bản sao cho luật sư quen biết để hỏi về việc bảo quản và sử dụng chứng cứ hợp pháp.
Diệp Chi nhìn anh.
“Anh định làm gì?”
Khải Phong đáp:
“Anh không muốn chuyện này kết thúc bằng vài câu cãi vã.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Anh nhìn vợ.
“Anh muốn mẹ phải chịu trách nhiệm về những gì bà đã làm.”
Chương 4: Người chị gái xuất hiện
Sáng hôm sau, Khải Phong vừa đến bệnh viện đã nhận được cuộc gọi từ chị gái.
Lục Mỹ Lan không chào hỏi.
Vừa kết nối, cô ta đã quát:
“Khải Phong, em bị điên rồi à?”
Anh nhíu mày.
“Chị có chuyện gì?”
“Em đuổi mẹ ra khỏi nhà?”
“Mẹ tự về.”
“Em còn dám cãi?”
Giọng Mỹ Lan đầy phẫn nộ.
“Mẹ nuôi em lớn từng ấy tuổi, bây giờ em vì con đàn bà kia mà đối xử với mẹ như vậy?”
Khải Phong nhìn Diệp Chi đang ngủ.
Anh đứng dậy bước ra hành lang.
“Chị nói chuyện cho lịch sự.”
“Chị nói sai à?”
“Diệp Chi là vợ em.”
“Thì sao? Vợ có thể lấy người khác, mẹ chỉ có một!”
Khải Phong im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Chị có biết ba tháng qua Diệp Chi ăn uống thế nào không?”
“Chuyện ăn uống thì liên quan gì?”
“Chị trả lời đi.”
Mỹ Lan cười khẩy.
“Mẹ đã vất vả chăm nó, nó còn muốn gì nữa?”
“Chị biết mẹ chỉ cho cô ấy ăn cháo trắng với dưa muối không?”
“Thì đã sao?”
Câu trả lời quá nhanh khiến Khải Phong khựng lại.
Anh chậm rãi hỏi:
“Chị biết?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Mỹ Lan lập tức đổi giọng.
“Chị biết cái gì? Chị chỉ nói phụ nữ sau sinh ăn thanh đạm là tốt.”
Khải Phong không bỏ qua.
“Chị vừa nói ‘thì đã sao’.”
“Em bắt bẻ từng chữ của chị à?”
“Chị đã biết mẹ đối xử với Diệp Chi như vậy từ trước?”
Mỹ Lan nổi nóng.
“Biết thì sao? Nó có thiếu tay thiếu chân đâu! Sinh một đứa con mà làm như lập công lớn lắm!”
Có thể bạn thích
Khải Phong cảm thấy toàn thân lạnh đi.
Anh không ngờ chị gái mình cũng biết chuyện.
“Lục Mỹ Lan.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ họ tên chị.
“Chị vừa nói gì?”
“Chị nói sai sao?”
“Diệp Chi đã suýt mất mạng khi sinh Đậu Đậu.”
“Nhưng cuối cùng vẫn sống đấy thôi!”
Khải Phong siết chặt điện thoại.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Em hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì?”
“Em hiểu vì sao mẹ lại đối xử với vợ em như vậy.”
Mỹ Lan còn định nói tiếp.
Nhưng anh đã cúp máy.
Buổi chiều, Mỹ Lan dẫn theo bà Tú Vân đến bệnh viện.
Hai người không hề báo trước.
Khi cửa phòng bệnh mở ra, Diệp Chi đang ngồi uống nước.
Nhìn thấy mẹ chồng, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Bà Tú Vân bước vào trước.
Vừa thấy Diệp Chi, bà đã lớn tiếng:
“Cô hài lòng chưa?”
Người chăm sóc đang đứng cạnh giường lập tức ngẩng đầu.
Diệp Chi đặt cốc xuống.
“Mẹ…”
“Đừng gọi tôi là mẹ!”
Bà Tú Vân chỉ tay vào cô.
“Cô giỏi lắm! Mới vào nhà họ Lục hai năm đã khiến con trai tôi quay lưng với mẹ ruột!”
Mỹ Lan bước đến.
“Diệp Chi, chị thật sự không hiểu cô nghĩ gì.”
Cô ta nhìn quanh phòng bệnh.
“Phòng riêng, người chăm sóc riêng, thức ăn riêng. Cô sống sung sướng như bà hoàng, còn muốn hành hạ mẹ tôi đến mức nào?”
Diệp Chi nhìn hai người.
Cô đã quá mệt để tranh cãi.
“Mẹ và chị đến đây có chuyện gì không?”
Mỹ Lan bật cười.
“Cô còn hỏi?”
Cô ta lấy điện thoại ra.
“Cô biết hôm qua mẹ phải về nhà một mình, khóc suốt đêm không?”
Diệp Chi không đáp.
Mỹ Lan tiếp tục:
“Bây giờ cô lập tức gọi Khải Phong đến, nói rõ rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.”
Diệp Chi nhìn cô ta.
“Nhưng không phải hiểu lầm.”
Nụ cười trên mặt Mỹ Lan biến mất.
“Cô nói gì?”
Diệp Chi ngẩng đầu.
Giọng cô không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Những chuyện mẹ đã làm với tôi đều là thật.”
Bà Tú Vân lập tức nổi giận.
“Cô còn dám vu khống?”
Diệp Chi nhìn bà.
“Con không vu khống.”
“Cô…”
“Con đã chịu đựng ba tháng.”
Đôi mắt Diệp Chi đỏ lên.
“Con từng nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn, gia đình sẽ yên ổn.”
Cô hít sâu.
“Nhưng con không muốn nhẫn nhịn nữa.”
Mỹ Lan cười khẩy.
“Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi đúng không?”
Diệp Chi nhìn cô ta.
“Chị muốn nghĩ thế nào cũng được.”
“Cô tưởng có Khải Phong chống lưng thì muốn làm gì cũng được à?”
“Không.”
Diệp Chi lắc đầu.
“Tôi chỉ muốn được sống bình thường.”
Căn phòng bỗng im lặng.
Bà Tú Vân nhìn con dâu, dường như không ngờ cô lại dám phản bác.
Trước đây, chỉ cần bà nâng giọng, Diệp Chi sẽ lập tức cúi đầu.