Ngày cha tôi

Chương 13

Lý do là tình hình tài chính xấu đi nhanh chóng.

Một số ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm.

Các đối tác lớn tạm dừng ký hợp đồng mới.

Những khoản nợ đến hạn khiến dòng tiền của tập đoàn căng thẳng.

Và nghiêm trọng nhất, cơ quan chức năng đã bắt đầu xác minh những giao dịch liên quan đến Thiên Hằng.

Tống Cảnh Trạch lần đầu tiên mất quyền kiểm soát tình hình.

Tôi nhận được bản báo cáo lúc sáu giờ tối.

An Nhiên đứng bên cạnh, không giấu được vui mừng.

“Chủ tịch, cổ đông Tống thị đang yêu cầu thay đổi ban điều hành.”

Tôi nhìn số liệu.

“Chưa đủ.”

An Nhiên ngạc nhiên.

“Chưa đủ sao?”

Tôi gật đầu.

“Những người đứng sau vẫn chưa lộ diện hoàn toàn.”

“Vậy chúng ta làm gì tiếp?”

Tôi đặt bút xuống.

“Đợi.”

“Đợi gì?”

“Đợi Tống Cảnh Trạch tự tìm đến.”

An Nhiên nhìn tôi khó hiểu.

Tôi mỉm cười.

“Anh ta có thể không yêu tôi.”

“Nhưng anh ta yêu quyền lực.”

“Đến khi quyền lực sắp mất, anh ta nhất định sẽ tìm mọi cách cứu vãn.”

Quả nhiên.

Chưa đầy một tiếng sau, lễ tân gọi lên.

“Tổng giám đốc Tống thị muốn gặp chủ tịch.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Sáu giờ năm mươi hai phút.

Sớm hơn tôi dự đoán.

Tôi nói:

“Cho anh ta lên.”

22.

Tống Cảnh Trạch bước vào phòng làm việc.

Chỉ vài ngày không gặp, anh ta đã tiều tụy đi rất nhiều.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Cằm lún phún râu.

Người đàn ông từng luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo giờ trông như vừa trải qua một trận chiến.

Tôi ngồi sau bàn.

“Mời ngồi.”

Anh ta không ngồi.

Chỉ nhìn tôi.

“Tuyết Nghi.”

Tôi gật đầu.

“Anh nói đi.”

Anh ta im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Em thật sự muốn Tống thị phá sản?”

Tôi đặt bút xuống.

“Anh đến đây để hỏi chuyện đó?”

“Tuyết Nghi, công ty có hàng chục nghìn nhân viên.”

“Anh muốn tôi thương hại họ?”

“Anh chỉ muốn em hiểu hậu quả.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh có từng nghĩ đến hậu quả khi nhà họ Tống chuyển tài sản của Lâm thị sang các công ty liên quan?”

Tống Cảnh Trạch cứng họng.

Tôi tiếp tục:

“Anh có từng nghĩ đến những nhân viên của Lâm thị bị mất việc vì các thương vụ bất thường?”

“Anh có từng nghĩ đến cha tôi phải bán ba công ty con để cứu gia đình anh?”

Anh ta cúi đầu.

Tôi nói:

“Tôi không muốn Tống thị phá sản.”

“Tôi muốn những khoản nợ hợp pháp được thanh toán.”

“Muốn những giao dịch sai trái bị xử lý.”

“Và muốn người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.”

Tống Cảnh Trạch ngẩng đầu.

“Anh có thể trả tiền.”

Tôi nhìn anh ta.

“Bằng cách nào?”

“Anh sẽ bán một phần tài sản.”

“Được.”

Anh ta sững người.

Tôi đẩy một tập hồ sơ về phía anh.

“Đây là danh sách nghĩa vụ thanh toán và các vấn đề cần giải quyết.”

“Luật sư của anh có thể làm việc với luật sư của tôi.”

Tống Cảnh Trạch nhìn tập hồ sơ.

Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng:

“Chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?”

Tôi không trả lời.

Anh ta ngồi xuống.

Đưa tay che mặt.

“Tuyết Nghi, anh biết mình có lỗi với em.”

Tôi nhìn anh ta.

Đây là lần đầu tiên trong bảy năm anh ta nói câu ấy.

Nhưng tôi không thấy vui.

Chỉ thấy muộn màng.

Anh ta tiếp tục:

“Anh không nên bỏ em một mình trong ngày cưới.”

“Không nên để Nhược Dao bước vào cuộc hôn nhân của chúng ta.”

“Càng không nên nói những lời ấy trong ngày cha em qua đời.”

Tôi im lặng.

Anh ta ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ta rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Tôi nghe rồi.”

Ánh mắt anh ta sáng lên.

“Tuyết Nghi…”

“Nhưng tôi không tha thứ.”

Nụ cười trên môi anh ta cứng đờ.

Tôi nói tiếp:

“Lời xin lỗi không thể khiến cha tôi sống lại.”

“Cũng không thể trả lại bảy năm thanh xuân.”

“Và càng không thể xóa bỏ những chuyện đã xảy ra.”

Tống Cảnh Trạch cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh ta hỏi:

“Nếu anh nói anh muốn bắt đầu lại thì sao?”

Tôi bật cười.

“Bắt đầu lại?”

Anh ta gật đầu.

“Anh sẽ chấm dứt với Nhược Dao.”

“Anh sẽ không để mẹ can thiệp vào cuộc sống của chúng ta.”

“Anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nghĩ tôi vẫn còn muốn sao?”

Anh ta sững người.

Tôi đứng dậy.

Đi đến bên cửa sổ.

“Bảy năm trước, tôi từng mong anh nói những lời ấy.”

“Ba năm trước, tôi vẫn mong.”

“Một năm trước, tôi vẫn chờ.”

Tôi quay đầu.

“Nhưng bây giờ thì không.”

Tống Cảnh Trạch nhìn tôi.

Giọng anh ta run rẩy.

“Tại sao?”

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì tôi không yêu anh nữa.”

Căn phòng yên tĩnh.

Anh ta ngồi bất động.

Rất lâu sau mới khàn giọng:

“Anh không tin.”

Tôi nhìn anh ta.

“Tin hay không là chuyện của anh.”

Anh ta đứng bật dậy.

“Tuyết Nghi, em không thể nói hết yêu là hết yêu!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Tiếp tục chờ?”

“Tiếp tục nhẫn nhịn?”

“Tiếp tục nhìn anh yêu người phụ nữ khác?”

Anh ta không trả lời.

Tôi bước đến bàn.

Cầm bản thỏa thuận ly hôn.

Đặt trước mặt anh.

“Tống Cảnh Trạch.”

“Anh ký đi.”

Anh ta nhìn tờ giấy.

Bàn tay run rẩy.

Một lúc lâu sau, anh ta nói:

“Anh không ký.”

Tôi gật đầu.

“Vậy gặp nhau ở tòa.”

Anh ta ngẩng phắt đầu.

“Tuyết Nghi!”

Tôi nhấn nút gọi trợ lý.

“An Nhiên, tiễn khách.”

23.

Tống Cảnh Trạch không chịu rời đi ngay.

Anh ta đứng trước bàn làm việc của tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Em nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh có nhớ bảy năm trước, đêm tân hôn, tôi đã đợi anh đến mấy giờ không?”

Anh ta sững người.

Tôi tiếp tục:

“Ba giờ sáng.”

“Tôi ngồi trên giường cưới, mặc váy cưới, chờ anh.”

“Đến khi anh trở về, tôi hỏi anh có mệt không.”

“Anh nói tôi phiền phức.”

Tống Cảnh Trạch cúi đầu.

Tôi mỉm cười.

“Anh có nhớ sinh nhật năm hai mươi tám tuổi của tôi không?”

Anh ta không đáp.

“Tôi tự tay nấu một bàn thức ăn.”

“Anh nói sẽ về.”

“Nhưng cuối cùng anh đưa Bạch Nhược Dao đi xem pháo hoa.”

“Đêm ấy tôi ngồi ăn một mình.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh có nhớ năm tôi bị sốt cao, gọi điện nhờ anh đưa đến bệnh viện không?”

Sắc mặt anh ta càng lúc càng trắng.

“Anh nói tôi đã lớn rồi, đừng chuyện gì cũng dựa vào chồng.”

“Nhưng cùng đêm ấy, Bạch Nhược Dao chỉ cần nói đau bụng, anh lập tức lái xe đến nhà cô ta.”

Tôi dừng một chút.

“Anh có nhớ không?”

Tống Cảnh Trạch không nói được lời nào.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng