Ngày cha tôi

Chương 4

Anh ta nói tôi đã lấy chồng thì nên đặt gia đình chồng lên trước.

Anh ta nói cha tôi can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chúng tôi.

Anh ta còn nói nếu tôi cứ dựa dẫm vào nhà họ Lâm, anh ta sẽ mãi bị người ngoài xem thường.

Tôi đã tin những lời ấy.

Từng chút một, tôi tự tay đẩy người yêu thương mình nhất ra xa.

Bây giờ, khi tôi muốn quay đầu, cha đã không còn nữa.

Bác Trần dẫn tôi lên tầng hai.

Phòng làm việc của mẹ vẫn giữ nguyên như trong ký ức.

Một chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm.

Một giá sách lớn.

Bên cửa sổ là chiếc ghế mây mẹ thường ngồi đọc sách.

Tôi bước đến trước bàn.

Dùng chìa khóa mở ngăn kéo cuối cùng.

Bên trong có một chiếc hộp kim loại.

Tôi mở ra.

Một tập tài liệu.

Một chiếc USB.

Và một phong thư.

Trên phong thư là nét chữ quen thuộc của cha.

Gửi con gái yêu của ba.

Tôi run rẩy mở thư.

“Tuyết Nghi.

Nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ ba đã không còn cơ hội nói chuyện với con nữa.

Ba từng nghĩ chỉ cần mình đủ mạnh, đủ giàu, đủ kiên nhẫn, con sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng ba đã sai.

Ba có thể giúp con tránh khỏi những khó khăn bên ngoài, lại không thể thay con nhìn rõ lòng người.

Bảy năm trước, ba đồng ý cuộc hôn nhân này vì ba tin Cảnh Trạch là người có trách nhiệm.

Sau này, ba phát hiện mình đã nhìn nhầm.

Ba từng muốn nói cho con biết tất cả.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy con cố gắng mỉm cười, ba lại không nỡ.

Ba sợ con đau lòng.

Cũng sợ con trách ba đã phá hỏng hạnh phúc mà con luôn cố giữ.

Tuyết Nghi, nếu con quyết định rời khỏi nhà họ Tống, đừng quay đầu.

Và nếu có người nói rằng ba để lại tài sản cho con vì muốn con trả thù, con đừng tin.

Ba chỉ muốn con được sống cuộc đời của chính mình.

Còn một chuyện.

Con phải nhớ kỹ.

Đừng tin bản báo cáo tài chính năm con kết hôn.

Và tuyệt đối đừng giao chiếc USB này cho bất kỳ người nào thuộc nhà họ Tống.

Ba yêu con.

Mãi mãi.”

Tôi đọc xong lá thư.

Ngồi xuống chiếc ghế của mẹ.

Rất lâu không nói được lời nào.

An Nhiên đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa khăn giấy.

Tôi lau nước mắt.

Sau đó cắm USB vào chiếc máy tính cũ trong phòng.

Bên trong có ba thư mục.

Thư mục thứ nhất mang tên:

Tám trăm triệu.

Thư mục thứ hai:

Bảy năm.

Thư mục thứ ba:

Người đứng sau.

Tôi mở thư mục cuối cùng.

Một tấm ảnh hiện lên.

Trong ảnh là mẹ chồng tôi, Tống phu nhân.

Đứng cạnh bà ta là một người đàn ông trung niên.

Ông ta mặc vest xám, đeo kính gọng bạc.

Tôi chưa từng gặp người này.

Nhưng khi nhìn dòng chú thích bên dưới, tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Hàn Đức Thịnh, cựu phó tổng giám đốc Lâm thị, người bị sa thải vì biển thủ tài sản mười lăm năm trước.

Bên dưới còn có một dòng khác.

Hiện là cổ đông ẩn danh lớn nhất của công ty đầu tư Thiên Hằng.

Thiên Hằng.

Tôi biết cái tên ấy.

Ba năm trước, Tống Cảnh Trạch từng đề nghị cha tôi bán một phần cổ phần Lâm thị cho Thiên Hằng.

Cha từ chối.

Sau đó, quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng.

Tôi cứ tưởng đó chỉ là bất đồng kinh doanh.

Hóa ra không phải.

Tôi tiếp tục mở một tệp khác.

Trong đó là sơ đồ chuyển nhượng cổ phần của hàng chục công ty.

Những mũi tên chằng chịt nối từ Tống thị sang các doanh nghiệp trung gian, rồi cuối cùng tập trung về Thiên Hằng.

Tôi nhìn số liệu.

Càng xem càng kinh hãi.

Trong bảy năm qua, hàng loạt tài sản từng thuộc Lâm thị đã bị chuyển sang những doanh nghiệp có liên hệ với nhà họ Tống.

Có thương vụ được thực hiện với giá thấp bất thường.

Có thương vụ sử dụng chữ ký ủy quyền của tôi.

Vấn đề là…

Tôi chưa từng ký những giấy tờ ấy.

7.

“Chủ tịch.”

An Nhiên đứng sau lưng tôi, giọng run run.

“Những chữ ký này…”

“Tôi biết.”

Tôi phóng to một bản hợp đồng.

Phía cuối trang là chữ ký mang tên Lâm Tuyết Nghi.

Nét chữ gần như giống hệt của tôi.

Nhưng người ký đã mắc một lỗi rất nhỏ.

Từ nhỏ, khi viết chữ Nghi, tôi có thói quen kéo nét cuối hơi nghiêng sang trái.

Còn chữ ký trên hợp đồng lại nghiêng sang phải.

Tôi nhìn ngày tháng.

Ngày mười bảy tháng sáu, bốn năm trước.

Hôm đó tôi đang ở bệnh viện chăm sóc mẹ chồng sau một cuộc phẫu thuật.

Tống Cảnh Trạch từng mang đến cho tôi một xấp giấy.

Anh ta nói đó là hồ sơ bảo hiểm cần xác nhận.

Tôi không đọc kỹ.

Chỉ ký vào những trang anh ta đánh dấu.

Tôi nhớ rất rõ.

Bởi khi ấy anh ta đã hiếm hoi dịu dàng với tôi.

Anh ta đưa cho tôi một cốc sữa nóng.

Còn nói:

“Vất vả cho em rồi.”

Chỉ bốn chữ ấy đã khiến tôi vui suốt mấy ngày.

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi từng xem một chút dịu dàng của anh ta là phần thưởng.

Trong khi anh ta có thể đang dùng sự tin tưởng của tôi để chiếm đoạt tài sản nhà họ Lâm.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Chu Minh Viễn.

“Anh Chu, tôi tìm được chứng cứ về các giao dịch bất thường.”

“Cô đang ở đâu?”

“Biệt thự Thanh Vân.”

Giọng anh đột nhiên căng thẳng.

“Cô Lâm, lập tức rời khỏi đó.”

Tôi sững người.

“Tại sao?”

“Có người vừa tìm cách truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ của văn phòng luật sư. Tôi nghi ngờ họ đã biết chúng ta đang kiểm tra hồ sơ.”

Tôi nhìn về phía cửa sổ.

Dưới sân, một chiếc xe màu đen vừa dừng lại.

Hai người đàn ông bước xuống.

Bác Trần ra mở cổng.

Một người đưa ra thứ gì đó giống giấy giới thiệu.

Người còn lại ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi lập tức kéo rèm.

“An Nhiên, sao lưu toàn bộ dữ liệu.”

Cô ấy nhanh chóng làm theo.

Tôi lấy điện thoại gọi cho bác Trần.

“Bác, đừng cho họ vào nhà.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tranh cãi.

Một người đàn ông nói:

“Chúng tôi đến kiểm tra hệ thống điện theo yêu cầu của chủ sở hữu.”

Bác Trần đáp:

“Ở đây không có ai yêu cầu kiểm tra.”

Người kia mất kiên nhẫn.

“Ông già, tránh ra.”

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Sau đó gọi cho đội bảo vệ của Lâm thị.

Mười phút sau, khi cảnh sát đến nơi, hai người đàn ông đã bỏ đi.

Nhưng trước khi rời khỏi, một trong hai người còn quay lại nhìn căn biệt thự.

Tôi đứng sau cửa kính, nhìn chiếc xe biến mất ở khúc cua.

Trong lòng càng chắc chắn.

Cha tôi đã nắm được một bí mật đủ lớn để khiến những kẻ kia sợ hãi.

Truyện Mới

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình