Ngày cha tôi

Chương 8

Tôi nhắn lại:

Được.

Ngày mai, mười giờ sáng.

Đến văn phòng luật sư của tôi.

Tống Cảnh Trạch gọi ngay lập tức.

Tôi bắt máy.

“Lâm Tuyết Nghi, em có cần làm mọi chuyện căng thẳng như vậy không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Anh muốn mẹ mình gặp tôi ở đâu?”

“Về nhà nói chuyện không được sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi không còn xem đó là nhà mình nữa.”

Anh ta im lặng.

Một lúc sau, anh ta hạ giọng.

“Tuyết Nghi, em thật sự muốn đoạn tuyệt với anh?”

Tôi nhìn những ánh đèn bên ngoài cửa kính.

“Tống Cảnh Trạch.”

“Anh nghe.”

“Anh có biết điều đáng buồn nhất trong cuộc hôn nhân của chúng ta là gì không?”

Anh ta không trả lời.

Tôi nói:

“Không phải anh không yêu tôi.”

“Mà là anh luôn nghĩ tôi sẽ không bao giờ rời đi.”

Tôi cúp máy.

Lần này, tôi không chờ anh ta gọi lại.

13.

Mười giờ sáng hôm sau.

Mẹ chồng tôi xuất hiện tại văn phòng luật sư.

Bà ta vẫn giữ dáng vẻ cao quý thường ngày.

Áo khoác hàng hiệu.

Túi xách đắt tiền.

Mái tóc được chải chuốt cẩn thận.

Đi bên cạnh là Tống Cảnh Trạch.

Vừa bước vào, bà ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Lâm Tuyết Nghi, cô giỏi lắm.”

Tôi ngồi sau bàn.

“Mời bà ngồi.”

Bà ta không ngồi.

“Cô dám để người ta điều tra tôi?”

Tôi mỉm cười.

“Nếu bà không làm gì sai, tại sao phải sợ?”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.

“Cô ăn nói với mẹ chồng như vậy à?”

Tôi nhìn Chu Minh Viễn.

Anh đặt một bản sao đơn ly hôn lên bàn.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Bà Tống, tôi và con trai bà đang tiến hành thủ tục ly hôn.”

“Chúng ta không cần tiếp tục diễn vai mẹ hiền con thảo.”

Tống Cảnh Trạch cau mày.

“Tuyết Nghi, nói chuyện cho đàng hoàng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh bảo mẹ mình ngồi xuống.”

Mẹ chồng tôi tức đến đỏ mặt.

Nhưng cuối cùng vẫn ngồi.

Tôi đặt trước mặt bà ta một tấm ảnh.

Ảnh chụp từ camera bệnh viện.

Bà ta nhìn thoáng qua.

Sắc mặt lập tức cứng đờ.

Tôi hỏi:

“Bà Tống, chiều hôm cha tôi nhập viện, bà đến bệnh viện làm gì?”

Bà ta lập tức đáp:

“Tôi không đến.”

Tôi gật đầu.

“Vậy người trong ảnh là ai?”

Bà ta nhìn kỹ hơn.

Rồi lạnh lùng nói:

“Người giống nhau đầy ngoài đường.”

Tôi không tranh cãi.

Chỉ đặt thêm một tấm ảnh khác.

Lần này là hình Hàn Đức Thịnh.

“Vậy bà có quen người này không?”

Bà ta siết chặt túi xách.

“Không.”

Tôi nhìn Tống Cảnh Trạch.

“Anh cũng không quen?”

Anh ta cau mày.

“Đây là ai?”

Tôi quan sát nét mặt anh ta.

Không giống đang nói dối.

Ít nhất, sự ngạc nhiên ấy có vẻ thật.

Tôi quay lại nhìn mẹ chồng.

“Bà chắc chắn chưa từng gặp ông ta?”

Bà ta đập bàn.

“Lâm Tuyết Nghi! Cô định thẩm vấn tôi sao?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Tôi chỉ đang hỏi.”

“Cô có tư cách gì?”

Chu Minh Viễn lập tức lên tiếng:

“Bà Tống, đây là buổi làm việc tự nguyện. Bà có quyền không trả lời. Nhưng xin đừng đe dọa thân chủ của tôi.”

Mẹ chồng tôi tức đến run người.

Bà ta quay sang Tống Cảnh Trạch.

“Con nhìn xem! Đây là người vợ tốt mà con cưới về!”

Tống Cảnh Trạch nhìn tôi.

“Tuyết Nghi, rốt cuộc em muốn gì?”

Tôi lấy từ tập hồ sơ ra một bản sao hợp đồng.

“Anh nhận ra tài liệu này không?”

Anh ta nhìn xuống.

Sắc mặt thay đổi.

“Đây là…”

“Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty Minh Dương, bốn năm trước.”

Tôi chỉ vào chữ ký.

“Anh nói xem, ai đã ký thay tôi?”

Tống Cảnh Trạch im lặng.

Tôi nhìn anh ta.

“Anh từng đưa tôi một xấp giấy trong bệnh viện, nói đó là hồ sơ bảo hiểm.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Tuyết Nghi…”

“Anh còn nhớ không?”

Ánh mắt anh ta dao động.

Tôi tiếp tục:

“Trong số giấy tờ hôm ấy, có những trang tôi đã ký mà không đọc kỹ.”

“Nhưng bản hợp đồng này không nằm trong đó.”

“Vậy tại sao chữ ký của tôi lại xuất hiện ở đây?”

Mẹ chồng đột nhiên chen vào.

“Cô ký rồi quên thì sao?”

Tôi bật cười.

“Vậy chúng ta cứ để chuyên gia giám định.”

Bà ta lập tức im bặt.

Tôi nhìn Tống Cảnh Trạch.

“Anh biết chuyện này không?”

Anh ta không trả lời.

Tôi hỏi lại:

“Tống Cảnh Trạch, tôi hỏi anh lần cuối.”

“Anh có biết không?”

Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng:

“Anh biết có giao dịch.”

Tim tôi chậm rãi chìm xuống.

“Nhưng anh không biết chữ ký là giả.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Anh ta đứng dậy.

“Tuyết Nghi, anh thật sự không biết!”

Tôi không nói gì.

Bởi tôi đã từng tin anh ta quá nhiều lần.

Lần này, tôi chỉ tin chứng cứ.

Mẹ chồng đột nhiên cười lạnh.

“Được rồi.”

Bà ta nhìn tôi.

“Cô muốn tiền chứ gì?”

Tôi nhướng mày.

Bà ta lấy một tờ séc từ túi xách.

Viết vài con số.

Rồi đẩy về phía tôi.

“Năm mươi triệu.”

“Cầm lấy.”

“Sau đó rút toàn bộ đơn khiếu nại, ngừng điều tra và đừng làm phiền nhà họ Tống nữa.”

Tôi nhìn tờ séc.

Năm mươi triệu.

Cha tôi đã bỏ ra tám trăm triệu để cứu nhà họ.

Còn bà ta muốn dùng năm mươi triệu mua sự im lặng của tôi.

Tôi chậm rãi cầm tờ séc lên.

Mẹ chồng nhếch môi.

“Tôi biết cô sẽ…”

Rẹt.

Tôi xé tờ séc làm đôi.

Rồi xé thêm lần nữa.

Đặt những mảnh giấy trước mặt bà ta.

“Bà Tống.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

“Bà nghĩ mạng sống của cha tôi đáng giá bao nhiêu?”

Sắc mặt bà ta lập tức tái nhợt.

Tôi đứng dậy.

“Buổi gặp kết thúc.”

“Luật sư của tôi sẽ tiếp tục làm việc theo đúng pháp luật.”

Mẹ chồng đột nhiên bật dậy.

“Lâm Tuyết Nghi!”

Tôi dừng bước.

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận.

“Cô đừng tưởng mình đã thắng!”

Tôi quay đầu.

Mỉm cười.

“Tôi chưa từng nghĩ mình đã thắng.”

“Bởi vì trò chơi của bà…”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

“…tôi còn chưa bắt đầu tính sổ.”

14.

Tống Cảnh Trạch đuổi theo tôi ra hành lang.

“Tuyết Nghi!”

Tôi không dừng.

Anh ta bước nhanh đến, chắn trước mặt tôi.

“Chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có ba phút.”

Anh ta cau mày.

“Em nhất định phải lạnh lùng như vậy sao?”

Tôi bật cười.

“Anh không quen à?”

“Trước đây em đâu có như thế.”

“Đúng.”

Tôi nhìn anh ta.

“Trước đây tôi rất ngu.”

Sắc mặt anh ta tối lại.

“Tuyết Nghi…”

“Anh còn hai phút.”

Anh ta hít sâu.

“Chuyện hợp đồng, anh sẽ điều tra.”

“Tốt.”

“Nếu thật sự có người giả mạo chữ ký của em, anh sẽ không bao che.”

Tôi gật đầu.

“Còn gì nữa?”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Sau đó hỏi:

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan