Chu Trạch cứng họng.

Tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Một nhà toàn những người kỳ quái.

Vậy mà tôi suýt nữa thật sự bước vào.

Nghĩ đến đây, tôi thậm chí còn phải cảm ơn Trần Á.

Nếu cô ta không làm loạn hôm nay, có lẽ tôi phải mất vài năm mới nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Ngụy.

6

Tôi quay người định đi.

Ngụy Lâm đột nhiên nắm cổ tay tôi.

“Tống Vãn.”

“Đủ rồi.”

“Em muốn anh xin lỗi đúng không?”

“Anh xin lỗi.”

“Tất cả đều là lỗi của anh.”

“Chúng ta làm lễ trước.”

“Sau này em muốn xử lý Trần Á thế nào anh cũng không can thiệp.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn.

“Buông ra.”

Ngụy Lâm không buông.

“Anh biết em tức.”

“Nhưng đừng lấy hôn nhân ra làm trò đùa.”

Tôi bật cười.

“Ngụy Lâm, người lấy hôn nhân ra làm trò đùa không phải tôi.”

Tôi giơ bàn tay còn lại lên.

Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới.

Tôi tháo nó xuống.

“Lúc anh biết rõ tôi ghét quậy phá đám cưới nhưng vẫn để mặc bạn bè làm.”

“Lúc anh nhìn thấy tôi bị biến thành trò cười mà còn bảo tôi nhịn.”

“Lúc anh dùng hai chữ nhỏ nhen để ép tôi cúi đầu.”

“Chính anh mới là người không coi hôn nhân này ra gì.”

Tôi đặt nhẫn vào lòng bàn tay hắn.

“Chúc mừng.”

“Từ giờ anh tự do.”

Ngụy Lâm siết chiếc nhẫn.

Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.

“Tống Vãn, em chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

“Sau hôm nay, em đừng hối hận.”

Tôi gần như cười thành tiếng.

“Anh yên tâm.”

“Cho dù đàn ông trên đời ch/e/t sạch, tôi cũng không hối hận vì không lấy anh.”

Tôi vừa dứt lời, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Một tin nhắn lạ.

Chỉ có một câu.

“Nếu cô thật sự hủy hôn, đừng vội đi. Có một chuyện về nhà họ Ngụy, cô nên biết.”

Tôi cau mày.

Sau đó là một bức ảnh được gửi tới.

Trong ảnh là Ngụy Lâm.

Và một người phụ nữ.

Không phải Trần Á.

Mà là em họ của hắn, Ngụy Giai.

Tôi từng gặp cô ta vài lần.

Ít nhất, trước giờ tôi vẫn nghĩ cô ta là em họ của Ngụy Lâm.

Bức ảnh chụp ở hành lang bệnh viện.

Ngụy Lâm đang ôm một đứa trẻ khoảng ba tuổi.

Ngụy Giai đứng cạnh hắn.

Ba người trông giống một gia đình.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tin nhắn thứ hai đã tới.

“Đứa bé là con ruột của Ngụy Lâm.”

7

Tôi đứng yên tại chỗ.

Mấy giây sau mới chậm rãi phóng to bức ảnh.

Đứa trẻ là một bé trai.

Lông mày và sống mũi quả thật rất giống Ngụy Lâm.

Nhưng chỉ dựa vào một tấm ảnh thì không thể chứng minh điều gì.

Tôi trả lời.

“Cô là ai?”

Đối phương nhanh chóng gửi tới một tài liệu.

Là phiếu xét nghiệm huyết thống.

Tôi nhìn dòng kết luận ở cuối.

Xác suất quan hệ cha con trên 99,99%.

Cha: Ngụy Lâm.

Con: Ngụy Hạo.

Tôi siết điện thoại.

Đầu óc trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn trống rỗng.

Không phải đau lòng.

Mà là cảm giác buồn nôn.

Tôi quay đầu nhìn Ngụy Lâm.

Hắn vẫn đang đứng cách tôi vài bước.

Trần Á ở bên cạnh khuyên hắn.

Mẹ hắn thì đang nói chuyện với bố mẹ tôi.

Ngụy Dao vẫn khóc.

Cả một gia đình đông đúc ồn ào.

Tôi bỗng nhớ tới những chuyện trước đây.

Trong lúc yêu nhau, Ngụy Lâm từng nói nhà hắn còn một cô em họ tên Ngụy Giai.

Bố mẹ mất sớm.

Từ nhỏ được bố mẹ hắn chăm sóc.

Sau này Ngụy Giai làm việc ở thành phố bên cạnh.

Ít khi về nhà.

Tôi chỉ gặp cô ta hai lần.

Lần đầu là Tết năm ngoái.

Ngụy Giai dẫn theo một cậu bé.

Mẹ Ngụy Lâm giới thiệu đó là con trai của cô ta.

Bởi vì Ngụy Giai ly hôn sớm nên một mình nuôi con.

Lúc đó đứa bé vừa nhìn thấy Ngụy Lâm đã chạy tới gọi “bố”.

Tất cả mọi người đều cười.

Mẹ Ngụy Lâm giải thích trẻ con gọi nhầm.

Tôi không nghĩ nhiều.

Lần thứ hai là khi chúng tôi bàn chuyện cưới.

Đứa bé lại có mặt.

Ngụy Lâm bế nó suốt buổi.

Tôi còn trêu hắn rất có duyên với trẻ con.

Hắn khi ấy cười.

“Nếu sau này chúng ta có con trai, chắc cũng giống nó.”

Bây giờ nghĩ lại.

Không phải giống.

Vốn dĩ chính là con hắn.

Tôi cảm thấy dạ dày quặn lên.

Người gửi tin nhắn tiếp tục gửi thêm một đoạn ghi âm.

Tôi không mở ngay.

Tôi nhìn quanh rồi đi thẳng vào phòng nghỉ cạnh sảnh.

Mẹ tôi thấy vậy lập tức đi theo.

“Vãn Vãn, sao thế?”

Tôi đóng cửa.

“Mẹ.”

“Con vừa biết một chuyện.”

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi.

“Chuyện gì?”

Tôi đưa phiếu xét nghiệm cho bà.

Mẹ tôi đọc xong, cả người chết lặng.

“Đây…”

“Ngụy Lâm có con?”

“Tạm thời con chưa biết thật giả.”

Tôi mở đoạn ghi âm.

Giọng đầu tiên vang lên là mẹ Ngụy Lâm.

“Sau khi cưới rồi thì chuyện Tiểu Hạo phải giấu kỹ.”

“Vãn Vãn nhà khá giả, nó lại là con một.”

“Sau này bố mẹ nó để lại bao nhiêu tài sản chẳng phải đều là của hai vợ chồng sao?”

Một giọng phụ nữ khác vang lên.

Là Ngụy Giai.

“Nhưng Tiểu Hạo càng lớn càng giống anh Lâm.”

“Em sợ không giấu được.”

Mẹ Ngụy Lâm hạ thấp giọng.

“Không giấu được thì đợi nó sinh con rồi nói.”

“Phụ nữ có con rồi còn dễ ly hôn sao?”

“Đến lúc đó bảo Tiểu Hạo là chuyện trước khi quen nó.”

“Nó không chấp nhận cũng phải chấp nhận.”

“Tốt nhất sau này hai đứa sinh con gái.”

“Tiểu Hạo là con trai, sau này vẫn phải nhận tổ quy tông.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng