Anh chỉ xem cô là một chiếc chìa khóa.

Một chiếc chìa khóa dẫn đến kho tài sản khổng lồ.

Bây giờ chiếc chìa khóa ấy đã rời đi.

Và cánh cửa cũng đóng lại.

11.

Sáng hôm sau.

Tôi nhận được báo cáo kiểm toán bổ sung.

Trong đó có một phát hiện khiến cả nhóm điều tra phải làm việc xuyên đêm.

Công ty truyền thông của Tô Nhược Ninh không chỉ nhận tiền từ Cố thị.

Nó còn có quan hệ tài chính với một công ty ở nước ngoài tên là Lam Hải Capital.

Cái tên ấy khiến tôi lập tức nhớ đến hồ sơ Cố lão gia đưa hôm qua.

Tôi gọi ông Tần.

“Chú, Lam Hải Capital có phải công ty năm đó Cố Đình Xuyên đứng ra bảo lãnh không?”

“Đúng vậy.”

“Hiện tại ai là chủ sở hữu thực sự?”

“Chúng tôi đang xác minh.”

Tôi nhìn sơ đồ giao dịch.

Hàng chục tài khoản.

Nhiều công ty trung gian.

Các khoản tiền được chuyển đi rồi quay lại dưới những danh nghĩa khác nhau.

Một số giao dịch không có mục đích thương mại rõ ràng.

Tôi cau mày.

“Chú Tần.”

“Vâng?”

“Cháu muốn biết ai là người đầu tiên thành lập Lam Hải.”

Ông Tần đáp:

“Đã có kết quả sơ bộ.”

“Là ai?”

“Một người tên Tô Kiến Thành.”

Tôi khựng lại.

“Tô Kiến Thành?”

“Cha của Tô Nhược Ninh.”

Tôi nhìn tập hồ sơ.

“Ông ta không phải đã qua đ/ờ/i mười năm trước sao?”

“Đó là thông tin gia đình họ Tô công bố.”

Giọng ông Tần trầm xuống.

“Nhưng theo hồ sơ xuất nhập cảnh mà luật sư được phép tiếp cận và các tài liệu doanh nghiệp ở nước ngoài, có dấu hiệu cho thấy một người mang danh tính ấy vẫn hoạt động sau thời điểm được tuyên bố đã mất.”

Tôi chậm rãi ngồi xuống.

“Ý chú là…”

“Chúng tôi chưa thể kết luận.”

“Nhưng rất có thể cái ch/ế/t năm đó là giả.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Nhược Ninh.

Cố Đình Xuyên.

Lam Hải Capital.

Và mẹ tôi.

Những cái tên tưởng chừng không liên quan đang dần nối thành một đường thẳng.

Tôi hỏi:

“Cha của Tô Nhược Ninh từng làm gì?”

Ông Tần đáp:

“Ông ta từng là giám đốc đầu tư tại một công ty con của Thiên Hằng.”

Tôi lập tức đứng bật dậy.

“Cái gì?”

“Ông ta làm việc dưới quyền mẹ cô mười hai năm trước.”

“Sau đó bị sa thải vì vi phạm quy định quản lý quỹ.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Vì sao cháu chưa từng nghe chuyện này?”

“Vì khi ấy cô còn nhỏ.”

“Phu nhân không muốn cô phải tiếp xúc với những tranh chấp kinh doanh.”

Tôi nhìn bức ảnh mẹ trên bàn.

Một cảm giác bất an dâng lên.

“Chú Tần.”

“Cháu muốn toàn bộ hồ sơ về Tô Kiến Thành.”

“Đặc biệt là lý do ông ta rời Thiên Hằng.”

Ông đáp:

“Tôi đã cho người chuẩn bị.”

“Còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trong hồ sơ cũ có một khoản thất thoát gần sáu trăm triệu tệ.”

“Phu nhân từng nghi ngờ Tô Kiến Thành liên quan.”

“Nhưng trước khi cuộc điều tra nội bộ kết thúc, ông ta đã biến mất.”

Tôi im lặng.

Sáu trăm triệu.

Ba tỷ sáu trăm triệu.

Những con số bắt đầu khiến tôi nghĩ đến một khả năng.

Có lẽ Tô Nhược Ninh chưa từng trở về nước chỉ vì tình yêu.

Có lẽ Cố Đình Xuyên cũng không phải người duy nhất bị lợi dụng.

Tôi mở lại đoạn ghi âm.

Giọng Tô Nhược Ninh vang lên.

“Chỉ cần lấy được chữ ký của Lục Thanh Hoài…”

Tôi đột nhiên hiểu ra.

Tại sao cô ta nhất định muốn tôi ký giấy ủy quyền.

Tại sao cô ta kiên nhẫn chờ suốt bốn năm.

Và tại sao sau khi Cố Đình Xuyên cầu hôn, cô ta lập tức muốn tôi rời đi.

Bởi vì mục tiêu cuối cùng của cô ta có lẽ chưa bao giờ là trở thành Cố phu nhân.

Mà là Thiên Hằng.

12.

Buổi chiều.

Tôi triệu tập cuộc họp với nhóm luật sư và kiểm toán viên.

Trên màn hình lớn là sơ đồ các công ty liên quan.

Ông Tần chỉ vào một ô màu đỏ.

“Đây là Lam Hải Capital.”

“Công ty được thành lập ở nước ngoài.”

“Trong giai đoạn đầu, cổ đông đứng tên là ba pháp nhân.”

“Nhưng người có quyền kiểm soát thực tế có dấu hiệu liên quan đến Tô Kiến Thành.”

Tôi hỏi:

“Có chứng cứ trực tiếp không?”

“Chưa đủ.”

“Vậy tiếp tục xác minh.”

Tôi nhìn sang một ô khác.

“Còn công ty truyền thông của Tô Nhược Ninh?”

Trưởng nhóm kiểm toán đáp:

“Có ba hợp đồng lớn với Cố thị.”

“Tổng giá trị hơn một trăm tám mươi triệu tệ.”

“Trong đó, ít nhất sáu mươi triệu tệ hiện chưa có hồ sơ chứng minh dịch vụ tương ứng.”

Tôi gật đầu.

“Khoanh vùng khoản đó.”

“Không được tự ý kết luận toàn bộ là chiếm đoạt.”

“Chúng ta cần chứng cứ.”

Một luật sư đứng dậy.

“Lục tổng, có một vấn đề.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nói.”

“Cố Đình Xuyên đã nộp đơn yêu cầu xem xét lại nghị quyết miễn nhiệm.”

“Anh ta cho rằng quá trình biểu quyết có xung đột lợi ích.”

Tôi mỉm cười.

“Đó là quyền của anh ta.”

“Chúng ta chuẩn bị hồ sơ phản hồi.”

Luật sư gật đầu.

“Còn thỏa thuận ly h/ô/n?”

Tôi đặt bút xuống.

“Đã nộp hồ sơ theo thủ tục.”

“Phía Cố Đình Xuyên hiện muốn rút lại thỏa thuận.”

Tôi bật cười.

“Rút lại?”

“Vâng.”

“Anh ta đưa ra lý do gì?”

“Cho rằng hai bên chưa trao đổi đầy đủ về tình trạng tài sản.”

Tôi nhìn mọi người trong phòng.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Có phải anh ta vừa phát hiện vợ mình giàu hơn tưởng tượng nên không muốn ly h/ô/n nữa?”

Không ai đáp.

Nhưng vài người cúi đầu che nụ cười.

Tôi bình thản nói:

“Bảo luật sư của tôi xử lý đúng quy định.”

“Nếu thỏa thuận chưa có hiệu lực pháp lý, chúng ta tiếp tục thủ tục ly h/ô/n bằng con đường phù hợp.”

“Tôi không có ý định duy trì cuộc hôn nhân này.”

Luật sư gật đầu.

“Đã rõ.”

Tôi đứng dậy.

“Còn một việc.”

Mọi người nhìn tôi.

“Từ hôm nay, thành lập một quỹ hỗ trợ người lao động của Cố thị.”

“Trong quá trình tái cấu trúc, ưu tiên bảo đảm lương, bảo hiểm và quyền lợi hợp pháp của nhân viên.”

Ông Tần hơi ngạc nhiên.

“Tiểu thư, cô muốn dùng ngân sách Thiên Hằng?”

“Phần nào thuộc nghĩa vụ của Cố thị thì Cố thị phải thực hiện.”

“Thiên Hằng có thể hỗ trợ bằng các cơ chế tài chính minh bạch nếu cần.”

Tôi nhìn mọi người.

“Cố Đình Xuyên phạm sai lầm.”

“Không có nghĩa hàng nghìn nhân viên phải chịu hậu quả thay anh ta.”

Cả phòng im lặng vài giây.

Sau đó ông Tần khẽ gật đầu.

“Phu nhân nếu còn sống, nhất định sẽ rất vui.”

Tôi nhìn ông.

“Cháu chỉ đang làm điều mẹ từng dạy.”

13.

Ba ngày sau.

Cố thị công bố báo cáo tài chính điều chỉnh.

Cùng lúc, hội đồng quản trị thông báo thành lập ủy ban điều tra độc lập.

Thông tin lập tức gây chấn động.

Truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi về các hợp đồng giữa Cố thị và công ty của Tô Nhược Ninh.

Những người từng ca ngợi chuyện tình mười năm cũng dần thay đổi thái độ.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan