Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

“Tiểu thư.”

Tôi nhìn ông.

“Có chuyện gì?”

Ông mỉm cười.

“Có thứ này cô nên mang theo.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc trâm cài áo bằng ngọc.

Tôi lập tức nhận ra.

Đây là món trang sức mẹ thường đeo trong những buổi họp quan trọng.

Tôi ngẩng đầu.

“Chú giữ nó?”

Ông Tần gật đầu.

“Phu nhân từng dặn.”

“Nếu có ngày cô chính thức đứng trên sân khấu với tư cách người lãnh đạo Thiên Hằng, hãy đưa nó cho cô.”

Tôi nhìn chiếc trâm.

Ngón tay khẽ run.

Ông Tần nhẹ giọng:

“Bà ấy luôn tin cô sẽ làm được.”

Tôi cài chiếc trâm lên ngực áo.

Sau đó nhìn mình trong gương.

Bộ vest trắng.

Mái tóc búi gọn.

Chiếc trâm ngọc xanh nhạt.

Tôi mỉm cười.

“Đi thôi.”

39.

Ánh đèn sân khấu bật sáng.

Tôi bước ra giữa tiếng vỗ tay.

Trên màn hình lớn là hình ảnh ba mươi năm phát triển của Thiên Hằng.

Từ một văn phòng nhỏ.

Đến một tập đoàn tài chính hoạt động ở nhiều thị trường.

Tôi đứng trước micro.

Nhìn hàng nghìn người bên dưới.

“Thưa quý vị.”

“Ba mươi năm trước, mẹ tôi thành lập Thiên Hằng với một niềm tin rất đơn giản.”

“Rằng vốn không chỉ dùng để tạo ra lợi nhuận.”

“Mà còn có thể giúp những doanh nghiệp tốt vượt qua khó khăn, giúp người lao động có việc làm và giúp những ý tưởng có giá trị trở thành hiện thực.”

Tôi dừng lại.

“Trong quá trình phát triển, chúng tôi đã có thành công.”

“Cũng có sai lầm.”

“Nhưng điều quan trọng nhất không phải là chưa từng vấp ngã.”

“Mà là có đủ can đảm nhìn thẳng vào sai lầm và sửa chữa.”

Cả hội trường im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Một năm qua, Thiên Hằng đã hoàn tất nhiều thay đổi lớn.”

“Chúng tôi tăng cường kiểm soát rủi ro.”

“Minh bạch hóa hoạt động đầu tư.”

“Và xây dựng những cơ chế bảo vệ quyền lợi của cổ đông, người lao động cùng đối tác.”

Tôi nhìn màn hình.

Hình ảnh mẹ xuất hiện.

Bà mặc bộ vest xanh đậm.

Nụ cười tự tin.

Tôi cảm thấy mắt mình cay lên.

Nhưng vẫn tiếp tục.

“Hôm nay, tôi muốn công bố một chương trình mới.”

“Quỹ Lục Vân Chi.”

“Quỹ sẽ hỗ trợ học bổng, chăm sóc y tế và các chương trình đào tạo nghề cho những người có hoàn cảnh khó khăn.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi mỉm cười.

“Đây không chỉ là cách chúng tôi tưởng nhớ người sáng lập.”

“Mà còn là lời cam kết rằng những giá trị bà để lại sẽ tiếp tục được gìn giữ.”

Tôi cúi đầu.

“Xin cảm ơn.”

40.

Sau buổi lễ, tôi bước ra ban công.

Thành phố về đêm rực sáng.

Một năm trước, tôi cũng từng đứng trước khung cửa kính như thế này.

Nhưng khi ấy, trong tay tôi là đơn ly h/ô/n.

Còn bây giờ, trong tay tôi là bản kế hoạch phát triển năm năm của Thiên Hằng.

Tôi nhìn bầu trời.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Chúc mừng em.”

Tôi nhìn dòng chữ.

Không cần hỏi cũng biết là ai.

Cố Đình Xuyên.

Sau những vụ việc liên quan, anh đã phải rời khỏi giới điều hành doanh nghiệp.

Những trách nhiệm pháp lý và tài chính khiến anh mất gần như toàn bộ tài sản cá nhân.

Anh không còn là Cố tổng được hàng trăm người vây quanh.

Cũng không còn chiếc xe sang hay căn biệt thự lớn.

Tôi nghe nói anh hiện sống rất giản dị.

Nhưng đó không còn là cuộc đời tôi cần quan tâm.

Tôi không trả lời.

Chỉ xóa tin nhắn.

Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.

“Lục tổng.”

Tôi quay đầu.

Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi đứng cách đó vài bước.

Anh mặc vest xám nhạt.

Trên tay cầm hai ly nước.

Tôi nhận ra.

Thẩm Dịch Thần.

Người phụ trách một quỹ đầu tư hợp tác với Thiên Hằng trong dự án năng lượng sạch.

Anh mỉm cười.

“Có làm phiền cô không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh đưa một ly nước.

“Tôi thấy cô chưa ăn gì từ chiều.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Thẩm Dịch Thần nhìn thành phố.

“Buổi lễ rất thành công.”

Tôi mỉm cười.

“Nhờ mọi người chuẩn bị tốt.”

Anh quay sang.

“Cô luôn nói công lao thuộc về người khác.”

Tôi bật cười.

“Vì đúng là vậy.”

Anh nhìn tôi.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Ngày mai cô có thời gian không?”

Tôi nhướng mày.

“Có việc gì?”

“Có một triển lãm tranh.”

“Tranh gì?”

“Tranh phong cảnh.”

Anh mỉm cười.

“Tôi nhớ cô từng nói thích tranh màu nước.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh nhớ?”

“Có.”

Anh đáp rất tự nhiên.

“Những điều cô nói, tôi thường nhớ.”

Tôi nhìn anh.

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ đến Cố Đình Xuyên.

Nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất.

Bởi vì tôi đã hiểu.

Không phải người đàn ông nào nhớ sở thích của tôi cũng đáng để tin tưởng.

Cũng không phải mọi sự quan tâm đều là tình yêu.

Tôi nhìn Thẩm Dịch Thần.

Sau đó mỉm cười.

“Ngày mai tôi có lịch họp buổi sáng.”

“Buổi chiều thì được.”

Anh cười.

“Vậy ba giờ?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Không hứa hẹn.

Không vội vàng.

Chỉ là một cuộc hẹn bình thường.

Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy mình phải nắm chặt lấy bất kỳ ai.

41.

Ba tháng sau.

Tôi gặp lại Cố Đình Xuyên.

Không phải ở nhà hàng sang trọng.

Không phải trong phòng họp.

Mà tại một buổi làm việc liên quan đến việc hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn lại của anh.

Anh ngồi đối diện tôi.

Trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.

Gương mặt bình thản hơn trước.

Thấy tôi, anh khẽ gật đầu.

“Thanh Hoài.”

Tôi đáp:

“Chào anh.”

Luật sư trình bày các nội dung cần xác nhận.

Tôi đọc kỹ.

Ký tên.

Sau đó đứng dậy.

Cố Đình Xuyên đột nhiên gọi:

“Thanh Hoài.”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Anh nghe nói em đang rất hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

Anh cúi đầu.

“Vậy tốt.”

Tôi định rời đi.

Nhưng anh lại nói:

“Anh từng nghĩ nếu không có anh, em sẽ không sống nổi.”

Tôi nhìn anh.

Anh cười khổ.

“Bây giờ mới biết.”

“Người không thể sống tốt khi mất đi cuộc hôn nhân ấy là anh.”

Tôi không đáp.

Anh tiếp tục:

“Anh đã đánh mất rất nhiều thứ.”

“Nhưng điều khiến anh hối hận nhất không phải tiền bạc.”

“Là ngày ấy, em đã thật lòng tin anh.”

“Còn anh không biết trân trọng.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Không còn căm ghét.

Cũng không còn yêu.

Tôi chỉ cảm thấy đây là một người từng đi ngang qua cuộc đời mình.

Để lại một bài học rất đắt.

Tôi nhẹ giọng nói:

“Cố Đình Xuyên.”

Anh ngẩng đầu.

“Tôi hy vọng sau này anh có thể sống tử tế.”

Đôi mắt anh đỏ lên.

Tôi tiếp tục:

“Không phải vì tôi.”

“Mà vì chính anh.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, anh không gọi lại.

42.

Hai năm sau.

Thiên Hằng hoàn thành một thương vụ đầu tư lớn tại châu Âu.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan