Tô Nhược Ninh bật cười.
“Bà tưởng anh ấy cưới Lục Thanh Hoài vì tình yêu sao?”
“Anh ấy chỉ cần tài sản của cô ta.”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Cô có chứng cứ?”
Tô Nhược Ninh đáp:
“Tôi chính là chứng cứ.”
“Anh ấy đã hứa với tôi, chỉ cần lấy được quyền kiểm soát tài sản nhà họ Lục, anh ấy sẽ bỏ cô ta.”
Tôi siết chặt tay.
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh.
“Vậy cô đến đây để làm gì?”
“Tôi muốn bà giúp chúng tôi.”
“Giúp thế nào?”
“Thuyết phục con gái bà ký giấy ủy quyền.”
Giọng mẹ tôi lạnh xuống.
“Cô có biết mình đang nói gì không?”
Tô Nhược Ninh cười.
“Lục phu nhân, bà cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.”
“Chẳng lẽ bà muốn trước khi ra đi vẫn nhìn thấy con gái mình bị chồng ghét bỏ?”
Một tiếng động vang lên.
Dường như mẹ tôi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.
“Ra ngoài.”
Tô Nhược Ninh không chịu dừng.
“Bà nên suy nghĩ kỹ.”
“Đình Xuyên không yêu con gái bà.”
“Cô ta có giữ được tiền cũng không giữ được người.”
Mẹ tôi nói từng chữ.
“Con gái tôi không cần giữ một người đàn ông như thế.”
“Còn cô.”
“Nếu tiếp tục có ý đồ với tài sản của nó, tôi sẽ khiến cô hiểu thế nào là hậu quả.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi ngồi bất động.
Hứa Mạn nhẹ giọng:
“Lục tiểu thư…”
Tôi giơ tay.
“Bật đoạn thứ hai.”
8.
Đoạn ghi âm thứ hai bắt đầu bằng tiếng chuông điện thoại.
Sau đó là giọng Cố Đình Xuyên.
“Bác Lục.”
Mẹ tôi đáp:
“Cậu gọi có chuyện gì?”
“Cháu nghe nói Nhược Ninh đã đến gặp bác.”
“Đúng.”
“Cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện. Nếu có lời gì khiến bác không vui, cháu thay cô ấy xin lỗi.”
Mẹ tôi cười lạnh.
“Cố Đình Xuyên, cậu nghĩ một câu xin lỗi là đủ?”
Anh ta im lặng.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Tôi đã kiểm tra công ty ở nước ngoài mà cậu đứng ra bảo lãnh.”
“Cậu có biết những khoản tiền ấy đã đi đâu không?”
Giọng Cố Đình Xuyên lập tức thay đổi.
“Bác điều tra cháu?”
“Tôi đang bảo vệ con gái mình.”
“Bác Lục, chuyện kinh doanh không đơn giản như bác nghĩ.”
“Cậu định giảng giải kinh doanh cho tôi?”
Anh ta im lặng.
Mẹ tôi nói tiếp:
“Tôi cho cậu ba ngày.”
“Trong ba ngày, cậu phải chấm dứt toàn bộ kế hoạch tiếp cận tài sản của Thanh Hoài.”
“Đồng thời, giao những chứng từ liên quan đến công ty của Tô Nhược Ninh cho luật sư.”
“Nếu không, tôi sẽ tự mình xử lý.”
Cố Đình Xuyên đột nhiên cười.
Tiếng cười rất thấp.
“Bác Lục.”
“Bác đang đe dọa cháu?”
“Tôi đang cho cậu cơ hội.”
“Nhưng bác có nghĩ đến cảm nhận của Thanh Hoài không?”
Mẹ tôi đáp ngay:
“Chuyện đó không cần cậu lo.”
Giọng anh ta lạnh xuống.
“Bác thật sự muốn phá hủy hạnh phúc của con gái mình?”
“Hạnh phúc?”
Mẹ tôi bật cười.
“Cậu cũng xứng nói hai chữ ấy?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Có thể bạn thích
Sau đó Cố Đình Xuyên nói:
“Được.”
“Vậy chúng ta cứ chờ xem.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn màn hình.
Thời gian ghi âm.
Bốn giờ ba mươi sáu phút chiều.
Hai ngày trước khi mẹ tôi qua đ/ờ/i.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Hứa Mạn, sau cuộc điện thoại ấy, mẹ tôi có biểu hiện gì bất thường không?”
Cô ấy suy nghĩ.
“Bà ấy rất tức giận.”
“Nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo.”
“Bác sĩ còn nói nếu tình trạng ổn định, có thể cân nhắc chuyển sang một phác đồ điều trị khác.”
Tôi nhìn cô.
“Vậy tại sao hai ngày sau mẹ tôi đột ngột qua đ/ờ/i?”
Hứa Mạn cúi đầu.
“Đó cũng là điều tôi luôn nghi ngờ.”
Tim tôi đập mạnh.
“Cô nói rõ đi.”
Hứa Mạn lấy thêm một tập giấy.
“Đêm trước khi mẹ cô mất, hồ sơ điều trị xuất hiện một chỉ định bất thường.”
“Chỉ định ấy được nhập bằng tài khoản của một bác sĩ không trực ca.”
“Tôi từng hỏi trưởng khoa.”
“Nhưng ông ấy bảo tôi không được nhiều chuyện.”
Tôi nhìn tài liệu.
“Cô còn giữ bản sao?”
“Có.”
“Vì sao?”
“Bởi vì khi ấy tôi phụ trách kiểm tra hồ sơ cuối ca.”
“Sau khi phát hiện có điểm không khớp, tôi đã in một bản để đối chiếu.”
“Nhưng sáng hôm sau, hệ thống ghi nhận nội dung khác.”
Tôi lập tức hỏi:
“Có thể chứng minh ai đã sửa không?”
Hứa Mạn lắc đầu.
“Bản giấy này không đủ.”
“Cần nhật ký hệ thống gốc và kết luận của chuyên gia.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi không phải bác sĩ.
Tôi càng không muốn chỉ vì căm ghét Cố Đình Xuyên mà tự ý kết luận mẹ mình đã bị h/ạ/i.
Nhưng những bất thường này nhất định phải được làm rõ.
Tôi nhìn Hứa Mạn.
“Đoạn cuối.”
Cô ấy gật đầu.
Nhấn phát.
Lần này, không có tiếng người khác.
Chỉ có giọng mẹ tôi.
“Thanh Hoài.”
“Không biết khi con nghe được đoạn ghi âm này, mẹ còn có thể ở bên con hay không.”
Tôi lập tức bật khóc.
Giọng mẹ rất nhẹ.
“Có một chuyện mẹ muốn nói với con.”
“Mẹ không phản đối con yêu ai.”
“Nhưng mẹ không tin Cố Đình Xuyên.”
“Mẹ đã tìm được một số chứng cứ về những việc cậu ta làm.”
“Mẹ giao chúng cho luật sư.”
“Nếu sau này con phát hiện cậu ta thật lòng đối xử tốt với con, những tài liệu ấy có thể mãi mãi nằm trong két sắt.”
“Nhưng nếu cậu ta phản bội con…”
Mẹ dừng lại.
Có tiếng ho nhẹ.
Sau đó bà tiếp tục:
“Con đừng sợ.”
“Đừng nghĩ mình không còn ai.”
“Thiên Hằng là của con.”
“Những người mẹ tin tưởng cũng sẽ ở bên con.”
“Con có thể mất một cuộc hôn nhân.”
“Nhưng không được đánh mất chính mình.”
Tôi che miệng.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Giọng mẹ nhỏ dần.
“Thanh Hoài.”
“Mẹ chỉ có một điều tiếc nuối.”
“Là không thể nhìn con sống hạnh phúc lâu hơn một chút.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi cúi đầu.
Rất lâu không nói gì.
Hứa Mạn cũng không lên tiếng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn rực rỡ.
Người qua đường vẫn cười nói.
Thành phố vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có tôi.
Trong một buổi chiều bình thường, lại một lần nữa mất mẹ.
9.
Bốn giờ mười lăm phút.
Tôi rời phòng trà.
Ông Tần đã đứng chờ bên ngoài.
Thấy mắt tôi đỏ, ông lập tức bước tới.
“Tiểu thư.”
Tôi đưa chiếc hộp cho ông.
“Chú giúp cháu niêm phong và lập biên bản tiếp nhận những tài liệu này.”
Ông Tần nhìn tôi.
“Cô đã nghe rồi?”
Tôi gật đầu.
Ông thở dài.
“Phu nhân…”
Tôi ngắt lời.
“Chú Tần.”
“Vâng?”
“Cháu muốn mở lại việc xác minh nguyên nhân mẹ qua đ/ờ/i.”
Ông lập tức nghiêm mặt.
“Cô nghi ngờ có người can thiệp?”
“Cháu chưa biết.”
Tôi nhìn ông.
“Nhưng có những điểm bất thường.”
“Cháu muốn cơ quan có thẩm quyền và chuyên gia độc lập kiểm tra.”
“Không phải để tr/ả th/ù.”
“Mà để biết sự thật.”
Ông Tần gật đầu.
“Tôi sẽ liên hệ luật sư ngay.”
Tôi tiếp tục:
“Còn Hứa Mạn, chú giúp cô ấy bố trí nơi ở an toàn.”