Mái tóc dài của tôi được uốn nhẹ, mềm mại buông xuống hai vai. Chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt. Bộ vest trắng vừa vặn ôm lấy vóc dáng thanh thoát, tiếng giày cao gót vang đều trên nền đá sáng bóng.

Thế nhưng thứ khiến những người xung quanh liên tục ngoái nhìn lại không phải tôi.

Mà là ba cái đuôi nhỏ đang bước theo phía sau.

Ba đứa trẻ mặc ba bộ vest cùng kiểu, mỗi đứa kéo theo một chiếc vali nhỏ, trên khuôn mặt còn đeo cặp kính râm bé xíu.

Rõ ràng đôi chân chẳng dài được bao nhiêu, vậy mà đứa nào cũng bước đi nghiêm túc, khí thế chẳng khác gì chuẩn bị tham dự một cuộc họp cổ đông quan trọng.

Người đi đầu là Kiều Dịch Phong.

Vừa bước ra khỏi cửa, thằng bé đã tháo kính xuống, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi khẽ nhíu mày.

“Mami.”

Tôi cúi đầu nhìn con.

“Hửm?”

“Tại sao chúng ta lại phải quay về đây?”

Tôi nhìn con trai cả, trong lòng không khỏi bật cười.

Mới năm tuổi, nhưng Dịch Phong đã trầm ổn hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Có những lúc nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá mức của thằng bé, tôi thậm chí còn có cảm giác mình đang nuôi một ông cụ non.

“Vì mẹ có công việc cần giải quyết.”

Dịch Phong rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Đứng bên cạnh, Kiều Dịch Minh đưa tay đẩy kính râm lên sống mũi.

“Xử lý xong chúng ta sẽ đi ngay chứ?”

“Ừ.”

“Vậy thì được.”

Thằng bé lạnh lùng kéo vali tiếp tục bước về phía trước.

Mới đi được vài bước, nó lại quay đầu, nghiêm túc bổ sung: “Con không muốn gặp người đàn ông tồi tệ kia.”

Tôi đương nhiên biết nó đang nói đến ai.

Suốt năm năm qua, tôi chưa từng chủ động nhắc đến Đường Bá Thành trước mặt các con.

Nhưng ba đứa nhỏ thông minh hơn tôi tưởng.

Chúng biết mình có cha.

Cũng biết cha mẹ đã ly hôn trước khi chúng chào đời.

Chỉ có lý do thực sự phía sau cuộc ly hôn ấy, tôi chưa từng kể.

Tôi đưa tay xoa đầu Dịch Minh, nhẹ giọng trấn an: “Yên tâm. Hải Thành lớn như vậy, không dễ gặp đâu.”

Tôi vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ mềm mại đã kéo lấy vạt áo.

“Mami…”

Tôi cúi xuống.

Kiều Dịch Liên đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn tôi, đôi mắt tròn long lanh đầy mong chờ.

“Con đói.”

Tôi hơi bất lực.

“Trên máy bay con vừa ăn mà?”

“Nhưng bụng con lại trống rồi.”

Tôi nhìn con bé.

Nó cũng chớp mắt nhìn lại tôi, vẻ mặt vô cùng vô tội.

Sau vài giây im lặng, Dịch Liên mới nhỏ giọng nói: “Con muốn ăn kem.”

Tôi không nhịn được bật cười, cúi xuống véo nhẹ má con bé.

“Được, lát nữa mẹ mua.”

Đôi mắt Dịch Liên lập tức sáng bừng.

“Häagen Dazs nhé?”

“Được.”

“Mami là tuyệt nhất!”

Con bé lập tức nhào tới ôm lấy cổ tôi rồi hôn chụt một cái lên má.

Ba đứa trẻ cùng một bụng sinh ra, vậy mà tính cách lại khác nhau hoàn toàn.

Dịch Phong điềm tĩnh, trưởng thành hơn tuổi.

Dịch Minh lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng mang dáng vẻ như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm.

Còn Dịch Liên lại giống hệt một viên kẹo mềm ngọt ngào. Chỉ cần có món ngon trước mặt, con bé có thể vui vẻ từ sáng đến tối.

Tôi vừa đứng thẳng người thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng Dịch Phong đầy cảnh giác.

“Dịch Minh, coi chừng!”

Tôi lập tức quay lại.

Dịch Minh đang kéo vali, có lẽ vì mải nhìn sang bên cạnh nên không chú ý đến người phía trước. Thằng bé cứ thế đâm thẳng vào một người đàn ông vừa đi ngang qua.

“Bịch!”

Cú va khiến Dịch Minh lảo đảo lùi lại mấy bước, chiếc kính râm trên mặt cũng lệch hẳn sang một bên.

“Dịch Minh!”

Tôi vội vàng bước tới.

Thằng bé đang ôm trán, còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã kéo con về phía mình, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới.

“Có đau không?”

“Không sao.”

Thấy con không bị thương, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, tôi mới nhớ đến người bị Dịch Minh va phải, liền quay sang lịch sự xin lỗi.

“Xin lỗi anh, con tôi không chú ý đường.”

Đối phương không lập tức đáp lại.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Chỉ một giây sau, cả người tôi bỗng cứng đờ.

Người đàn ông trước mặt rất cao.

Bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn, trên người không có bất kỳ logo hay món đồ phô trương nào, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra giá trị không nhỏ.

Khí chất của anh lạnh lẽo mà trầm ổn, mang theo một cảm giác áp đảo rất tự nhiên, khiến những người xung quanh vô thức tránh sang hai bên.

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải điều khiến tôi thất thần.

Thứ khiến tôi không thể dời mắt chính là gương mặt ấy.

Sống mũi cao.

Đường quai hàm sắc nét.

Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như có ảo giác rằng năm năm qua chưa từng tồn tại.

Bởi người đàn ông trước mặt quá giống Đường Bá Thành.

Không.

Chỉ dùng một chữ giống dường như vẫn chưa đủ.

Ít nhất bảy phần đường nét trên gương mặt anh đều đủ khiến bất kỳ ai từng gặp Đường Bá Thành lập tức liên tưởng đến người đàn ông ấy.

Nhưng nếu nhìn kỹ, hai người vẫn có những điểm khác biệt rất rõ ràng.

Đường Bá Thành năm đó mang vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, như thể chẳng có bất kỳ ai đáng để anh đặt vào mắt.

Còn người trước mặt lại trầm ổn và sắc bén hơn. Anh chỉ đứng yên ở đó, không cần nói gì cũng đủ tạo nên một cảm giác áp lực khó diễn tả thành lời.

Tôi vô thức siết chặt bàn tay Dịch Minh.

Một linh cảm bất an chẳng rõ nguyên do chậm rãi dâng lên trong lòng.

Đúng lúc ấy, người đàn ông hơi cúi xuống.

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt Dịch Minh.

Dịch Minh cũng tháo chiếc kính râm đang lệch khỏi sống mũi xuống.

Hai người nhìn thẳng vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh dường như đột nhiên lắng xuống.

Ánh mắt vốn bình thản của người đàn ông thoáng thay đổi.

Anh nhìn Dịch Minh rất lâu.

Sau đó, ánh mắt ấy chậm rãi chuyển sang Dịch Phong đang đứng phía sau tôi.

Rồi lại dừng trên người Dịch Liên.

Ba đứa trẻ.

Ba khuôn mặt nhỏ nhắn mang nhiều nét tương đồng.

Và ẩn trong những đường nét còn non nớt ấy là một cảm giác quen thuộc đến mức rất khó bỏ qua.

Linh cảm chẳng lành trong lòng tôi lập tức trở nên rõ rệt hơn.

Quả nhiên.

Người đàn ông khẽ nheo mắt.

Sau vài giây im lặng, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đại sảnh sân bay.

“Cô Kiều?”

Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.

Tôi chưa từng gặp người đàn ông này.

Vậy tại sao anh lại biết họ của tôi?

Tôi lập tức kéo ba đứa trẻ sát về phía mình hơn, dù trong lòng đầy cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Anh biết tôi?”

Người đàn ông không trả lời ngay.

Ánh mắt anh một lần nữa lướt qua ba đứa nhỏ, cuối cùng dừng lâu nhất trên khuôn mặt Dịch Minh.

Sau đó, anh mới nhìn lại tôi.

Khóe môi hơi cong lên, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại chẳng có lấy một chút ý cười.

“Trước đây không biết.”

Anh ngừng lại một nhịp, ánh mắt một lần nữa rơi xuống ba đứa trẻ.

“Nhưng bây giờ, tôi nghĩ chúng ta cần làm quen một chút.”

“Làm quen?”

Tôi siết chặt tay Dịch Minh.

“Chúng tôi đang vội.”

Người đàn ông nhìn xuống bàn tay tôi rồi bất ngờ lùi lại nửa bước, nhường hẳn lối đi.

Động tác ấy khiến tôi có phần bất ngờ.

Với khí thế áp đảo trên người anh, tôi vốn tưởng người này sẽ trực tiếp chặn chúng tôi lại ngay giữa sân bay.

Anh cúi nhìn Dịch Minh, giọng điệu bình tĩnh hơn vài phần.

“Xin lỗi cậu bé, chú không nhìn đường.”

Dịch Minh ngẩng đầu nhìn anh.

“Cháu cũng vậy. Hòa nhé.”

Người đàn ông chìa tay ra.

Con trai tôi nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi mới đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay anh, vẻ mặt trang trọng chẳng khác nào vừa ký xong một hợp đồng quốc tế.

“Tôi là Đường Khánh Việt.”

Vừa nghe thấy chữ Đường, trái tim mới ổn định được đôi chút của tôi lập tức trĩu xuống.

Đường Khánh Việt quan sát phản ứng trên gương mặt tôi rồi chậm rãi nói: “Có vẻ cô đã biết tôi là ai.”

“Tôi chỉ biết mình cần đưa các con về khách sạn.”

Truyện Mới

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Đau Đớn Lâu Như Vậy

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Sau Một Tin Nhắn Gửi Nhầm, Ba Căn Nhà Đều Thuộc Về Mẹ

Quyết định của người vợ

Quyết định của người vợ

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

MỘT THÁNG NỮA TÔI SẼ ĐI

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

6,6 Tệ Cuối Cùng Của Một Cuộc Hôn Nhân

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Bát Lựu Cuối Cùng

Bát Lựu Cuối Cùng

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện