Khách hàng đầu tiên.

Những đêm làm việc xuyên sáng.

Những lần thất bại.

Những lần thành công.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.

Khi hình ảnh năm đầu tiên xuất hiện, cả hội trường bật cười.

Trong ảnh, tôi đang ngồi trên sàn nhà ăn mì hộp.

Bên cạnh là một nhóm kỹ sư trẻ.

Tóc ai cũng rối bù.

Phía sau là bảng trắng chi chít công thức.

Tôi cũng bật cười.

Đã lâu lắm rồi.

Sau đó, Trần Hạo bước lên sân khấu.

Anh nói về quá trình cải tổ.

Về những khó khăn đã vượt qua.

Về sự đóng góp của các thế hệ nhân viên.

Cuối cùng, anh dừng lại.

“Có một người mà hôm nay chúng tôi đặc biệt muốn cảm ơn.”

Đèn trong hội trường dịu xuống.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh tôi của năm năm trước.

Một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng, đứng trước chiếc bảng nhỏ, tay cầm bút.

Trần Hạo nhìn về phía tôi.

“Chị Giang Mộ Hân.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi sững người.

Trần Hạo tiếp tục:

“Trong những ngày đầu khó khăn nhất, chị là người không từ bỏ.”

“Trong những giai đoạn công ty thiếu vốn, chị là người tìm kiếm giải pháp.”

“Trong những lúc dự án gặp khủng hoảng, chị là người ở lại cuối cùng.”

“Và khi doanh nghiệp đối diện với rủi ro quản trị nghiêm trọng, chị vẫn lựa chọn bảo vệ quyền lợi của nhân viên và sự minh bạch của công ty.”

Anh cúi đầu.

“Thay mặt toàn thể Minh Phong, cảm ơn chị.”

Tất cả mọi người đứng dậy.

Tiếng vỗ tay kéo dài.

Tôi ngồi bất động vài giây.

Sau đó chậm rãi đứng lên.

Lần đầu tiên sau rất lâu, mắt tôi cay xè.

Tôi từng nghĩ những đóng góp của mình đã bị lãng quên.

Hóa ra không phải.

Chỉ là tôi đã dành quá nhiều thời gian chờ một người không xứng đáng công nhận mình.

Trong khi những người thật sự trân trọng tôi vẫn luôn ở đó.

29

Sau buổi lễ, tôi bước ra ban công của hội trường.

Gió đêm mát lạnh.

Thành phố rực sáng phía dưới.

Tôi đang đứng nhìn dòng xe thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Mộ Hân.”

Tôi quay đầu.

Kỷ Minh Triệt đứng cách đó vài bước.

Hắn gầy đi rất nhiều.

Không còn vẻ hào nhoáng như trước.

Bộ vest trên người vẫn chỉnh tề, nhưng gương mặt đã xuất hiện những dấu vết mệt mỏi.

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh cũng đến?”

Hắn gật đầu.

“Trần Hạo mời anh.”

Tôi không nói gì.

Kỷ Minh Triệt nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp.

“Em sống tốt chứ?”

“Tốt.”

“Anh có xem tin tức về Vân Khởi.”

“Ừ.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Không có nước mắt.

Không có trách móc.

Cũng không có những lời nặng nề.

Kỷ Minh Triệt nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ hỏi:

“Mộ Hân, em có từng hận anh không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có.”

Hắn cúi đầu.

“Anh biết.”

“Nhưng bây giờ thì không.”

Hắn ngẩng lên.

Trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Vì không cần thiết nữa.”

Ánh sáng trong mắt hắn chậm rãi tắt đi.

Hắn im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Anh vẫn chưa quên được em.”

Tôi nhìn hắn.

“Minh Triệt.”

Hắn lập tức ngẩng đầu.

Đã rất lâu rồi tôi không gọi tên hắn bằng giọng bình thản như vậy.

Tôi nói:

“Anh không cần quên tôi.”

Hắn sững người.

“Nhưng anh phải chấp nhận rằng chúng ta đã kết thúc.”

Gió thổi qua.

Một chiếc lá khô rơi xuống nền ban công.

Kỷ Minh Triệt nhìn tôi.

Giọng khàn đi.

“Nếu ngày ấy anh không phản bội…”

Tôi ngắt lời.

“Không có nếu như.”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Ngày ấy, anh có rất nhiều cơ hội để lựa chọn.”

“Anh có thể trung thực.”

“Có thể tôn trọng tôi.”

“Có thể dừng lại.”

“Nhưng anh đã không làm.”

Kỷ Minh Triệt cúi đầu.

Tôi nhìn thành phố phía xa.

“Bây giờ, tôi cũng có quyền lựa chọn.”

Hắn khẽ hỏi:

“Em lựa chọn gì?”

Tôi mỉm cười.

“Một cuộc đời không có anh.”

30

Kỷ Minh Triệt đứng bất động.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

“Anh hiểu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Tôi định quay đi.

Nhưng hắn gọi lại.

“Mộ Hân.”

Tôi dừng bước.

“Còn chuyện gì?”

Hắn nhìn tôi.

“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”

“Nói đi.”

“Trong năm năm ấy… em có từng thật sự hạnh phúc không?”

Tôi nhìn hắn.

Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.

Ngày chúng tôi cùng nhau ăn mì trong văn phòng.

Ngày nhận được khoản đầu tư đầu tiên.

Ngày mua căn nhà đầu tiên.

Ngày hắn ôm tôi giữa cơn mưa, nói rằng cả đời này sẽ không phụ lòng tôi.

Những ký ức ấy từng rất đẹp.

Tôi không phủ nhận.

Tôi đáp:

“Có.”

Kỷ Minh Triệt khẽ run.

Tôi nói tiếp:

“Tôi từng rất hạnh phúc.”

Hắn nhìn tôi.

“Vậy tại sao…”

“Nhưng hạnh phúc trong quá khứ không có nghĩa tôi phải chấp nhận bất hạnh trong hiện tại.”

Hắn im lặng.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh vì những năm tháng tốt đẹp từng có.”

Tôi dừng lại.

“Còn những chuyện sau đó, tôi đã buông xuống rồi.”

Kỷ Minh Triệt cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Tôi nghe thấy.”

Hắn ngẩng lên.

“Em tha thứ cho anh sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Tha thứ hay không, giờ cũng không thay đổi được điều gì.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng