Trước Sau

Những người bạn thân thiết nâng ly chúc mừng.

Tôi nhìn quanh.

Bỗng nhận ra cuộc đời thật kỳ lạ.

Có những cánh cửa đóng lại khiến ta tưởng mình đã mất tất cả.

Nhưng chỉ khi bước ra khỏi căn phòng cũ, ta mới biết bên ngoài còn cả một bầu trời rộng lớn.

Nếu ngày ấy tôi không quyết định rời đi, có lẽ bây giờ tôi vẫn đang sống trong căn biệt thự xa hoa.

Vẫn là phu nhân của tổng giám đốc Kỷ.

Vẫn phải đối diện với những lời nói dối.

Vẫn cố gắng chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.

Vẫn dùng thành công của bản thân để bù đắp cho sự ích kỷ của người khác.

Nhưng tôi đã rời đi.

Và nhờ vậy, tôi tìm lại được chính mình.

43

Nhiều năm sau, có người hỏi tôi:

“Nếu được quay lại ngày Bạch Tư Dao sinh con, chị có lựa chọn khác không?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó mỉm cười.

“Không.”

Người ấy ngạc nhiên.

“Ngay cả khi chị biết mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Vì sao?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, ánh nắng chiếu xuống khu vườn nhỏ.

Tạ Cảnh Hành đang cùng con gái chúng tôi chăm sóc những chậu hoa.

Con bé cười rất tươi.

Anh cúi xuống nhặt chiếc bình tưới nhỏ mà con vừa làm rơi.

Hai cha con nói chuyện vui vẻ.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy.

Khóe môi bất giác cong lên.

Tôi đáp:

“Vì ngày hôm đó, tôi đã lựa chọn tôn trọng bản thân.”

Người ấy hỏi tiếp:

“Vậy chị có từng muốn trả thù chồng cũ không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Có.”

“Rồi sao?”

“Sau này tôi nhận ra, hậu quả từ những lựa chọn của anh ta đã đủ rồi.”

Tôi nhìn người đối diện.

“Tôi không cần dành thêm cuộc đời mình để trừng phạt một người không còn liên quan đến tôi.”

“Vậy chiến thắng lớn nhất của chị là gì?”

Tôi bật cười.

“Không phải tiền bạc.”

“Cũng không phải địa vị.”

“Càng không phải việc người cũ hối hận.”

Tôi nhìn ra khu vườn.

Con gái tôi đang chạy về phía cửa.

Miệng gọi lớn:

“Mẹ ơi!”

Tôi đứng dậy.

Mở cửa.

Con bé lao vào lòng tôi.

Tạ Cảnh Hành đi phía sau, trên tay cầm một bó hoa nhỏ.

Anh mỉm cười.

“Con nói muốn tặng mẹ.”

Tôi cúi xuống hôn lên trán con.

“Cảm ơn con yêu.”

Sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến chiếc điện thoại từng rung lên trong phòng chờ sân bay.

Nhớ đến bản báo cáo tài chính.

Nhớ đến những cuộc gọi không được trả lời.

Nhớ đến chiếc két sắt trống rỗng.

Nhớ đến người đàn ông từng nghĩ chỉ cần bố trí hai mươi vệ sĩ là có thể ngăn tôi phá hỏng ngày vui của hắn.

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ để đề phòng tôi xuất hiện.

Nhưng chưa từng nghĩ tôi sẽ chọn rời đi.

Hắn tưởng mình sắp có một đứa con trai thừa kế gia sản.

Cuối cùng lại phát hiện đứa trẻ không mang huyết thống của mình.

Hắn tưởng tôi không thể sống thiếu hắn.

Cuối cùng, người không thể buông bỏ quá khứ lại là hắn.

Hắn tưởng chỉ cần có tiền và địa vị, mọi người đều sẽ ở lại.

Nhưng đến khi đánh mất tất cả, hắn mới hiểu thứ quý giá nhất không thể mua bằng tiền.

Còn tôi?

Tôi không còn là người phụ nữ ngồi một mình trong phòng chờ sân bay, cố giữ vẻ bình tĩnh sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ.

Tôi đã có một cuộc đời mới.

Một sự nghiệp do chính mình xây dựng.

Một gia đình mà tôi yêu thương.

Và một trái tim không còn bị trói buộc bởi quá khứ.

Tôi cúi xuống bế con gái lên.

Tạ Cảnh Hành bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy hai mẹ con.

Ánh nắng phủ lên vai chúng tôi.

Con bé cười khúc khích.

Tôi cũng bật cười.

Người từng phỏng vấn tôi vẫn đang chờ câu trả lời.

“Chị Giang, rốt cuộc chiến thắng lớn nhất của chị là gì?”

Tôi nhìn chồng.

Nhìn con.

Rồi nhìn khu vườn rực rỡ dưới nắng.

Tôi mỉm cười.

“Là tôi đã không để một người phản bội quyết định phần đời còn lại của mình.”

Năm ấy, Kỷ Minh Triệt có hai mươi vệ sĩ đứng trước cửa phòng sinh.

Hắn tưởng mình đang bảo vệ tương lai.

Nhưng tương lai thật sự của tôi, từ lâu đã không còn nằm sau cánh cửa ấy.

Nó nằm trên chuyến bay rời khỏi thành phố.

Nằm trong bản hợp đồng đầu tiên của Vân Khởi.

Nằm trong những ngày tôi tự mình đứng dậy.

Và nằm trong khoảnh khắc tôi hiểu rằng một người phụ nữ không cần phải được ai lựa chọn mới trở nên đáng giá.

Tôi đã từng yêu Kỷ Minh Triệt bằng tất cả chân thành.

Cũng từng đau lòng vì sự phản bội của hắn.

Nhưng cuối cùng, tôi không đánh mất mình.

Hắn mất đi người vợ từng sẵn sàng cùng hắn chịu khổ.

Mất đi sự tin tưởng của những người từng sát cánh.

Mất đi vị trí mà hắn tưởng không ai có thể thay thế.

Còn tôi, sau khi buông bỏ một cuộc hôn nhân sai lầm, lại có được một cuộc đời rộng lớn hơn.

Ngày tôi rời đi, hắn nghĩ tôi đang thua.

Nhiều năm sau, tôi mới hiểu.

Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của hạnh phúc, mà là lần đầu tiên chúng ta thật sự giành lại quyền được hạnh phúc.

Và lần này, tôi không cần quay đầu nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng