Mà là:
“Cậu đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”
Tôi nói đủ.
Cô ấy hỏi tiếp:
“Đội ngũ pháp lý?”
“Có rồi.”
“Dự án tiếp theo?”
“Tớ đang xem xét.”
Nhược Vi im lặng ba giây.
Sau đó bật cười.
“Vậy thì tốt. Đàn ông có thể bỏ, sự nghiệp không được bỏ.”
Bây giờ, cô ấy đang ngồi trong văn phòng, phía sau là cửa kính nhìn ra thành phố.
“Bên này mọi thứ đã sẵn sàng.”
Tôi đặt túi xuống.
“Đội kỹ thuật thế nào?”
“Đã tuyển đủ nhân sự chủ chốt. Giám đốc công nghệ cũng đã nhận lời.”
“Vốn?”
“Vòng đầu tiên đã có cam kết. Nhưng mọi người muốn gặp trực tiếp cậu trước khi ký.”
Tôi gật đầu.
“Đặt lịch đi.”
Nhược Vi nhìn tôi qua màn hình.
“Cậu không định nghỉ vài ngày sao?”
Tôi nhìn ra hồ.
Mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng vừa ló ra sau mây.
“Có chứ.”
“Bao lâu?”
“Một buổi chiều.”
Nhược Vi cười đến mức suýt làm đổ cốc cà phê.
“Giang Mộ Hân, cậu đúng là không thay đổi!”
Tôi cũng bật cười.
Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn chút gượng gạo nào.
08
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Kỷ Minh Triệt nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn.
Bà Kỷ vừa nghe tin Bạch Tư Dao sinh con đã lập tức từ quê lên thành phố.
Bà bước vào phòng bệnh với một chiếc túi đựng đầy quà.
Vừa nhìn thấy đứa trẻ, bà đã vui mừng đến mức mắt đỏ hoe.
“Cháu trai của bà!”
Bà cúi xuống ngắm đứa bé.
“Ôi, nhìn cái mũi này! Giống Minh Triệt hồi nhỏ như đúc!”
Kỷ Minh Triệt đứng cạnh cửa sổ, không nói gì.
Bà Kỷ quay sang.
“Con sao thế? Có con trai rồi mà mặt mũi như đưa đám!”
Hắn lạnh lùng đáp:
“Mẹ, đừng vội nhận cháu.”
Bà Kỷ ngẩn người.
“Con nói gì?”
“Đang chờ kết quả xét nghiệm lại.”
“Xét nghiệm gì?”
Kỷ Minh Triệt không muốn giải thích.
Nhưng Bạch Tư Dao đã bật khóc.
“Bác gái, Minh Triệt nghi ngờ đứa bé không phải con anh ấy!”
Có thể bạn thích
Bà Kỷ sững sờ.
Sau đó lập tức nổi giận.
“Minh Triệt! Con bị làm sao vậy? Tư Dao vừa sinh con, con lại nói những lời như thế?”
Hắn quay đầu.
“Mẹ chưa biết chuyện gì thì đừng xen vào.”
“Ta không biết?”
Bà Kỷ đập túi xuống ghế.
“Ta đã nói với con từ lâu, Giang Mộ Hân không sinh được con thì phải tìm cách khác! Bây giờ Tư Dao đã sinh cho nhà họ Kỷ một đứa cháu trai, con còn muốn làm gì nữa?”
Kỷ Minh Triệt nhắm mắt.
“Mẹ!”
“Đừng gọi ta!”
Bà chỉ vào hắn.
“Có phải Giang Mộ Hân lại gây chuyện không? Ta biết ngay mà! Loại phụ nữ chỉ biết kiếm tiền, trong lòng làm gì có gia đình!”
Kỷ Minh Triệt đột nhiên bật cười.
“Mẹ nói cô ấy chỉ biết kiếm tiền?”
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Vậy mẹ có biết căn biệt thự mẹ đang ở là ai mua không?”
Bà Kỷ ngẩn ra.
“Con mua chứ ai!”
“Là Mộ Hân.”
“Thì cũng là tiền của vợ chồng!”
“Chiếc xe mẹ đang đi?”
Bà không đáp.
“Là Mộ Hân mua.”
Hắn nhìn bà.
“Khoản tiền mỗi tháng mẹ nhận để tiêu dùng, mẹ nghĩ từ đâu ra?”
Bà Kỷ biến sắc.
“Minh Triệt, con có ý gì?”
“Ý con là người phụ nữ mẹ luôn coi thường đã nuôi cả nhà họ Kỷ suốt nhiều năm.”
Căn phòng im lặng.
Bạch Tư Dao cúi đầu, không dám lên tiếng.
Bà Kỷ giận đến run người.
“Con đang trách mẹ?”
Kỷ Minh Triệt mệt mỏi xoa trán.
“Con chỉ muốn mẹ đừng gây thêm chuyện.”
Đúng lúc ấy, điện thoại bà Kỷ reo lên.
Là quản gia ở biệt thự.
“Lão phu nhân, có người của đơn vị quản lý bất động sản đến. Họ thông báo hợp đồng cho mượn nhà sắp kết thúc và đề nghị bà chuẩn bị bàn giao theo thỏa thuận.”
Bà Kỷ tròn mắt.
“Cái gì?”
Người quản gia lặp lại.
“Căn nhà này thuộc sở hữu riêng của phu nhân Giang. Phía luật sư đã gửi thông báo từ trước.”
Bà Kỷ suýt đánh rơi điện thoại.
“Giang Mộ Hân dám đuổi tôi ra khỏi nhà?”
Kỷ Minh Triệt quay phắt lại.
“Mẹ, chuyện gì?”
Bà nhìn hắn.
Gương mặt trắng bệch.
“Minh Triệt… căn nhà của mẹ…”
Hắn nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong đời, Kỷ Minh Triệt cảm thấy mọi thứ xung quanh đang đồng loạt rời bỏ mình.
09
Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm xác nhận sau sinh được gửi đến.
Lần này, việc lấy mẫu được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên.
Kết luận vẫn không thay đổi.
Kỷ Minh Triệt không phải cha ruột của đứa trẻ.
Bạch Tư Dao không còn đường chối cãi.
Kỷ Minh Triệt ngồi trong phòng khách của căn hộ cô ta, đặt bản báo cáo lên bàn.
“Bây giờ cô có thể nói thật chưa?”
Bạch Tư Dao ôm đứa bé, khóc đến đỏ mắt.
“Minh Triệt, em thật sự yêu anh.”
“Tôi hỏi cha đứa trẻ là ai.”
“Anh đừng như vậy…”
“Là ai?”
Giọng hắn đột nhiên cao lên.
Đứa trẻ giật mình khóc.
Bạch Tư Dao vội vàng dỗ con.
Kỷ Minh Triệt đứng dậy, đi ra ban công.
Hắn không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt.
Mười phút sau, Bạch Tư Dao mới bước ra.
“Em nói thì anh có tha thứ cho em không?”
Hắn không quay đầu.
“Cô nói trước đi.”
Bạch Tư Dao cắn môi.
“Là… Phó Dịch Thần.”