“Bác Trịnh.”

“Tôi còn một cuộc họp.”

“Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước.”

Bà bất ngờ gọi tôi lại.

“Thanh Nghi.”

Tôi dừng chân.

Trịnh Tú Lan nhìn tôi.

“Con nghĩ cầm được mấy căn nhà là thắng sao?”

“Phụ nữ qua ba mươi rồi, lại từng l/y h/ôn, sau này muốn tìm một người có điều kiện như Cảnh Thâm không dễ đâu.”

Tôi quay đầu.

Lần này tôi thực sự cười.

“Bác hiểu lầm rồi.”

“Tôi chưa từng coi hôn nhân là cuộc thi.”

“Cũng chưa từng coi con trai bác là phần thưởng.”

Nói xong, tôi mở cửa đi ra.

Phía sau im lặng rất lâu.

Cho tới lúc cánh cửa khép lại, Trịnh Tú Lan cũng không nói thêm được câu nào.

03

Sáng thứ Hai, tôi và Tạ Cảnh Thâm gặp nhau trước Cục Dân chính.

Anh đến sớm hơn tôi mười phút.

Trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng thường mặc khi đi làm.

Dưới mắt có quầng thâm.

Có lẽ mấy ngày qua anh ngủ không ngon.

Tôi vừa xuống xe, ánh mắt anh đã dừng trên người tôi.

“Thanh Nghi.”

“Ừ.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Tám giờ năm mươi lăm.”

“Vào thôi.”

Anh không nhúc nhích.

Tôi đi được vài bước mới nhận ra phía sau không có tiếng chân.

Quay lại, tôi thấy anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

“Có chuyện gì?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Mẹ anh tìm em rồi?”

“Ừ.”

“Bà nói gì?”

“Muốn tôi trả lại căn nhà Nam Hồ, chiếc Mercedes và một nửa cổ phiếu.”

Mặt anh lập tức trầm xuống.

“Anh không biết chuyện này.”

“Tôi biết.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Cho nên tôi cũng không tính lên đầu anh.”

Một câu quá khách sáo.

Khách sáo đến mức ánh mắt anh bỗng thay đổi.

Ngày trước tôi chưa bao giờ phân chia rõ ràng với anh như vậy.

Chuyện của mẹ anh cũng là chuyện của anh.

Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi.

Bây giờ thì khác.

Ranh giới giữa chúng tôi đã được dựng lên chỉ trong vài ngày.

Tạ Cảnh Thâm mím môi.

“Anh sẽ nói với mẹ.”

“Không cần.”

Tôi quay người.

“Sau hôm nay, những chuyện trong nhà anh không còn liên quan đến tôi nữa.”

Bàn tay anh đang buông bên người bỗng siết lại.

Cuối cùng anh vẫn đi theo.

Thủ tục diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nghe nhân viên xác nhận lần cuối.

“Cả hai đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi đáp:

“Rồi.”

Tạ Cảnh Thâm chậm hơn tôi vài giây.

“Rồi.”

Khi hai cuốn giấy chứng nhận được đặt trước mặt, tôi nhìn tên mình trên đó một lúc.

Không đau như tưởng tượng.

Chỉ có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Giống như một cuốn sách đã đọc suốt mười một năm cuối cùng cũng lật đến trang cuối.

Dù kết thúc không đẹp, nó vẫn kết thúc.

Ra khỏi cửa, Tạ Cảnh Thâm gọi tôi.

“Thanh Nghi.”

Tôi quay lại.

Anh đứng dưới bậc thềm.

Ánh nắng đầu hè chiếu xuống vai anh.

Có một khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ đến năm mười bảy t/uổi.

Khi đó Tạ Cảnh Thâm cũng đứng dưới nắng như vậy.

Áo đồng phục trắng sạch sẽ.

Tay ôm một chồng sách.

Anh nhìn tôi rồi hỏi:

“Tống Thanh Nghi, chỗ bên cạnh cậu có người ngồi chưa?”

Từ câu hỏi đó, anh ngồi bên cạnh tôi suốt mười một năm.

Đáng tiếc.

Không phải ai ngồi cạnh mình từ đầu cũng sẽ ngồi đến cuối.

“Còn chuyện gì sao?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.

“Em không có gì muốn nói với anh à?”

Tôi nghĩ một chút.

Rồi lắc đầu.

“Không.”

Anh cười nhạt.

“Đến cuối cùng em vẫn như vậy.”

Tôi không hiểu.

“Như thế nào?”

“Bình tĩnh.”

“Lý trí.”

“Lúc nào cũng giống như chẳng có thứ gì thực sự khiến em mất kiểm soát.”

Tôi nhìn anh.

“Tạ Cảnh Thâm, anh muốn em làm gì?”

“Khóc trước mặt anh?”

“Cầu xin anh đừng đi?”

“Hay chạy đến bệ//nh vi//ện làm ầm lên để tất cả đồng nghiệp của anh đều biết trưởng khoa Tạ đã yêu bác sĩ nội trú khi mình vẫn còn vợ?”

Mặt anh cứng lại.

Tôi tiếp tục.

“Anh đã chọn rồi.”

“Thì tôi tôn trọng lựa chọn của anh.”

“Đó không phải điều anh muốn sao?”

Anh không trả lời.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Chín giờ bốn mươi.”

“Mười giờ rưỡi tôi có hẹn.”

“Tôi đi trước.”

Tôi quay lưng.

Đi được vài mét, phía sau bỗng truyền đến giọng anh.

“Thanh Nghi.”

Tôi không quay lại.

“Tư Nghi không phải người xấu.”

Bước chân tôi khựng lại.

Chỉ một giây.

Sau đó tôi tiếp tục đi.

Lần này, tôi không trả lời.

Bởi cô ấy tốt hay xấu đã không còn quan trọng.

Từ ngày hôm đó, cuộc đời Tạ Cảnh Thâm cũng không còn liên quan đến tôi.

Ít nhất khi ấy, tôi đã nghĩ như vậy.

04

Ba tuần sau khi hoàn tất thủ tục, tôi phát hiện mình có thai.

Mọi chuyện bắt đầu từ một cốc cà phê.

Buổi sáng hôm đó, trợ lý đặt Americano lên bàn như thường lệ.

Tôi vừa uống một ngụm đã cảm thấy dạ dày cuộn lên.

Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Nôn đến mức mắt đỏ hoe.

Trợ lý hoảng hốt đứng ngoài cửa.

“Chị Tống, chị bị đau dạ dày à?”

Tôi súc miệng.

“Có lẽ vậy.”

Nhưng đến trưa, tôi nhìn phần cá hấp trên bàn lại thấy buồn nôn.

Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện.

Tôi mở lịch trên điện thoại.

Ngón tay dừng lại.

Kỳ kinh của tôi đã chậm mười hai ngày.

Truyện Mới

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Dấu Vân Tay Cuối Cùng

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Ba Năm Ăn Lòng Mề Gà

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tôi Từ Chối Phê Duyệt Con Gái Ông

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Tiểu Công Chúa Của Ông Trùm

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Kim Chủ Của Tôi Phá Sản Rồi

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Ngày Tôi Bỏ Con, Chồng Đang Chăm Sóc Tình Đầu Mang Thai

Tôn nghiêm của người thầy

Tôn nghiêm của người thầy

Cuộc gọi sau ly hôn

Cuộc gọi sau ly hôn

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

TÔI KHÔNG CHÚC MỪNG

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Ngày Tôi Không Còn Yêu Anh

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ