Chương 11
“Cô gọi đó là chăm sóc?”
Chị dâu lập tức phản bác:
“Cháu chỉ mượn đồ thôi!”
“Mượn có hỏi không?”
“Cháu…”
“Không hỏi mà lấy, cô còn lý do gì?”
Mẹ chồng thấy tình hình bất lợi, lập tức lên tiếng:
“Thông gia, bà đừng nói nặng lời thế. Người một nhà cả mà!”
Mẹ tôi quay sang bà ta.
“Người một nhà?”
“Đúng!”
“Vậy tôi hỏi bà.”
Mẹ tôi đặt cốc trà xuống.
“Con gái tôi sinh mổ, tại sao bà không cho tôi đến chăm?”
Mẹ chồng lúng túng.
“Nhà không đủ chỗ…”
“Nhà ba phòng ngủ.”
Mẹ tôi nhìn bà ta.
“Con gái tôi đã nói với tôi rồi. Một phòng ngủ chính, một phòng ngủ phụ, một phòng làm việc. Chị gái con trai bà đến ở được, tại sao tôi không đến được?”
Bà ta im lặng.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Bởi vì tôi đến, các người sẽ không tiện sai bảo con gái tôi, đúng không?”
“Bà nói gì thế!”
Mẹ tôi không hề nổi giận.
Bà chỉ nhìn Trình Nghiễn.
“Trình Nghiễn.”
Hắn lập tức ngồi thẳng.
“Dạ, mẹ.”
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Mặt hắn tái đi.
Mẹ tôi nhìn hắn.
“Ngày cưới, cậu quỳ trước mặt vợ chồng tôi, nói sẽ chăm sóc Thanh Thanh cả đời.”
Hắn cúi đầu.
“Vâng…”
“Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu chăm sóc nó thế nào?”
“Mẹ, chuyện hôm ấy chỉ là hiểu lầm…”
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Giọng bà vẫn rất nhẹ.
“Cậu không xứng.”
Trình Nghiễn im bặt.
Bố tôi ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ không nói một lời.
Lúc này, ông mới đặt tách trà xuống.
“Trình Nghiễn.”
Hắn lập tức nhìn sang.
“Dạ, bố.”
Bố tôi nhìn hắn.
“Tôi không muốn nghe giải thích.”
“Bố…”
“Tôi chỉ hỏi cậu một câu.”
Ông dừng lại.
“Con gái tôi lấy cậu, rốt cuộc được lợi gì?”
Cả phòng khách im phăng phắc.
Trình Nghiễn há miệng.
Nhưng không nói được.
Bố tôi tiếp tục:
“Tiền mua nhà, gia đình tôi góp phần lớn.”
“Tiền sửa nhà, con gái tôi trả.”
“Tiền sinh hoạt, con gái tôi lo.”
“Đồ dùng cho cháu ngoại, vợ chồng tôi mua.”
Ông nhìn thẳng vào hắn.
“Vậy cậu đã làm gì?”
Trình Nghiễn cúi gằm mặt.
Bố tôi cười nhạt.
Có thể bạn thích
“Đến một bát canh cũng không giữ nổi cho vợ.”
Mẹ chồng tôi lập tức nổi giận.
“Thông gia, ông nói thế là coi thường nhà chúng tôi!”
Bố tôi quay sang bà ta.
“Đúng.”
Bà ta sửng sốt.
Ông nói tiếp:
“Tôi coi thường cách các người đối xử với con gái tôi.”
Không ai lên tiếng.
Bố tôi đứng dậy.
“Con gái tôi muốn ly hôn. Chúng tôi tôn trọng quyết định của nó.”
Trình Nghiễn lập tức ngẩng đầu.
“Con không đồng ý!”
Bố tôi nhìn hắn.
“Đó là chuyện cậu phải trao đổi với luật sư và giải quyết theo pháp luật.”
Hắn nghiến răng.
“Thanh Thanh là vợ con! Chúng con còn có con gái!”
Bố tôi đáp:
“Chính vì có con gái, nó mới càng phải suy nghĩ cho tương lai.”
Trình Nghiễn đột nhiên đứng bật dậy.
“Con muốn gặp Thanh Thanh!”
Anh trai tôi đang ngồi bên cửa sổ, lúc này mới lên tiếng:
“Nó đang nghỉ.”
“Anh Dịch, em chỉ muốn nói chuyện với vợ mình!”
“Luật sư đã liên hệ với cậu.”
“Đó là chuyện khác!”
Anh tôi đứng dậy.
Anh cao hơn Trình Nghiễn gần nửa cái đầu.
Chỉ cần đứng thẳng, khí thế đã khiến đối phương vô thức lùi lại.
“Trình Nghiễn.”
Giọng anh lạnh lùng.
“Em gái tôi không muốn gặp cậu.”
“Nhưng…”
“Cậu nghe không hiểu?”
Trình Nghiễn siết chặt nắm tay.
Mẹ chồng vội kéo tay hắn.
“Thôi, con đừng cãi.”
Sau đó, bà ta quay sang bố mẹ tôi, cố nở nụ cười.
“Thông gia, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Thanh Thanh vừa sinh xong, tâm trạng không ổn định, ly hôn lúc này không tốt đâu.”
Mẹ tôi hỏi:
“Vậy bà định thương lượng thế nào?”
Mắt bà ta sáng lên.
“Tôi sẽ bảo Mỹ Lệ về nhà. Từ nay tôi tự nấu cơm cho Thanh Thanh, được chưa?”
Mẹ tôi lắc đầu.
“Không.”
Nụ cười trên mặt bà ta tắt ngấm.
“Tại sao?”
“Vì con gái tôi không muốn trở về.”
“Bà…”
“Còn nữa.”
Mẹ tôi nhìn bà ta.
“Hai trăm nghìn tệ của hồi môn đâu?”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.
Chị dâu cũng cúi đầu.
Trình Nghiễn cau mày.
“Mẹ, tiền gì?”
Mẹ chồng vội nói:
“Không có gì!”
Mẹ tôi nhìn bà ta.
“Ngày cưới, tôi đưa con gái hai trăm nghìn tệ. Bà nói giữ hộ. Bây giờ trả lại.”
Bà ta cười gượng.
“Tiền ấy… tôi đem đi đầu tư rồi.”
Mẹ tôi hỏi:
“Đầu tư gì?”
“Thì… gửi tiết kiệm.”
“Ngân hàng nào?”
Bà ta im lặng.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Sổ đâu?”
“Chưa đến hạn…”
“Giấy xác nhận tiền gửi đâu?”
Mẹ chồng bắt đầu đổ mồ hôi.
Mẹ tôi nhìn bà ta.
“Hay tiền ấy đã được dùng để mua nhà cho con gái bà?”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Chiếc cốc trong tay chị dâu rơi xuống thảm.
Nước trà đổ ra ngoài.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn chị ta.
Mặt chị ta trắng bệch.
Mẹ chồng lập tức quát:
“Mỹ Lệ! Con làm gì thế?”
Chị ta cúi xuống nhặt cốc.
“Con… con lỡ tay…”
Anh trai tôi chậm rãi lên tiếng:
“Trình Mỹ Lệ.”
Chị ta cứng người.
Anh nhìn chị ta.
“Căn hộ ở khu Hoa Đình, tòa số sáu, phòng 1802, là của chị đúng không?”
Chị ta ngẩng phắt đầu.
“Sao anh biết?”
Anh tôi không trả lời.
Chỉ lấy một tờ giấy từ cặp tài liệu.
“Ba tháng sau khi Thanh Thanh kết hôn, chị mua căn hộ này.”