Luật sư ngồi đối diện, khẽ mỉm cười.

“Chị xử lý tốt hơn tôi nghĩ.”

Tôi lắc đầu.

“Không phải tôi giỏi hơn.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối.

“Chỉ là tôi không còn sợ bà ấy nữa.”

Vài ngày sau, Trình Mỹ Lệ tìm đến tận nhà bố mẹ tôi.

Lần này, chị ta không mang theo mẹ chồng.

Cũng không dẫn con trai.

Chị ta đứng ngoài cổng, gọi điện cho tôi.

“Thanh Thanh, chị muốn nói chuyện.”

Tôi nhìn camera.

Chị ta mặc một chiếc áo khoác đắt tiền, tay cầm túi xách hàng hiệu.

Tôi nhận ra chiếc túi ấy.

Năm ngoái, chị ta từng khoe trên mạng rằng mình mua được trong một đợt giảm giá.

Giá hơn hai mươi nghìn tệ.

Tôi nhìn chị ta.

Một người có tiền mua túi hàng hiệu, lại nói không có tiền trả khoản tiền đã dùng của người khác.

Thật thú vị.

Tôi nhắn:

“Có chuyện gì, chị trao đổi với luật sư.”

Chị ta lập tức gọi lại.

Tôi không nghe.

Sau đó, chị ta gửi tin nhắn:

“Chị xin em. Chúng ta nói chuyện một lần thôi.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Suy nghĩ một lát rồi gọi cho luật sư.

Sau khi trao đổi, tôi đồng ý gặp chị ta tại văn phòng luật sư vào ngày hôm sau.

Tôi muốn xem rốt cuộc chị ta định nói gì.

Ngày hôm sau, Trình Mỹ Lệ đến muộn mười phút.

Vừa bước vào, chị ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán trách.

“Thanh Thanh, em thật sự muốn đẩy chị vào đường cùng sao?”

Tôi không trả lời.

Luật sư mời chị ta ngồi xuống.

Chị ta nhìn tập tài liệu trên bàn, sắc mặt càng khó coi.

“Chị biết chuyện tiền bạc là chị sai.”

Tôi hơi bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên chị ta thừa nhận.

Nhưng câu tiếp theo khiến tôi hiểu rằng mình đã mừng quá sớm.

“Nhưng em cũng phải hiểu cho chị. Chị ly hôn, một mình nuôi con, nếu không có nhà thì hai mẹ con biết sống ở đâu?”

Tôi nhìn chị ta.

“Trước khi mua căn hộ ấy, chị sống ở đâu?”

Chị ta khựng lại.

“Ở nhà thuê.”

“Vậy tại sao bây giờ không thể thuê?”

“Em…”

Tôi tiếp tục:

“Chị có công việc. Có thu nhập. Có tiền mua túi hàng hiệu. Có tiền đi du lịch.”

Tôi nhìn chiếc túi trên tay chị ta.

“Nhưng lại không có tiền trả tôi?”

Mặt chị ta đỏ bừng.

“Em theo dõi chị?”

“Chị tự đăng lên mạng.”

Chị ta nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Trình Mỹ Lệ, tôi chưa từng yêu cầu chị phải bán nhà.”

Tôi chỉ vào tập tài liệu.

“Tôi yêu cầu hoàn trả khoản tiền của mình. Chị có thể thương lượng phương án trả phù hợp, nhưng không thể nói vì chị khó khăn nên tôi phải chịu mất tiền.”

Chị ta cúi đầu.

Một lát sau, chị ta đột nhiên bật khóc.

“Em không hiểu đâu!”

Tôi im lặng.

Chị ta vừa khóc vừa nói:

“Chị ly hôn đã ba năm. Chồng cũ không chu cấp đầy đủ. Mẹ chỉ muốn giúp chị có một mái nhà ổn định.”

Tôi nhìn chị ta.

“Vậy chị có biết khoản tiền ấy là của tôi không?”

Chị ta không trả lời.

Tôi hỏi lại:

“Chị có biết không?”

Cuối cùng, chị ta gật đầu.

Rất nhẹ.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Tôi bật cười.

“Vậy là chị biết.”

Chị ta lập tức ngẩng đầu.

“Nhưng mẹ nói em có tiền!”

Tôi nhìn chị ta.

“Có tiền thì sao?”

“Em có bố mẹ giàu, có anh trai giỏi giang…”

“Cho nên?”

Chị ta nghẹn lời.

Tôi nghiêng đầu.

“Cho nên tiền của tôi có thể lấy tùy tiện?”

“Chị không có ý đó…”

“Chị có.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.

“Chị nghĩ tôi sẽ không đòi.”

Chị ta cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Chị nghĩ chỉ cần nói mình là mẹ đơn thân, mọi người đều phải nhường chị.”

“Chị…”

“Nhưng tôi cũng là mẹ.”

Tôi đặt tay lên bụng.

“Ngày tôi vừa sinh con, chị ăn đồ của tôi, mặc quần áo của tôi, ở phòng của tôi, còn bảo tôi phải nhường con trai chị.”

Giọng tôi lạnh xuống.

“Chị đã từng nghĩ đến con gái tôi chưa?”

Chị ta im lặng.

Tôi nhìn chị ta thật lâu.

Sau đó, tôi nói:

“Trình Mỹ Lệ, tôi không ghét việc chị thương con.”

Tôi dừng lại.

“Tôi chỉ không chấp nhận việc chị bắt người khác hy sinh để chứng minh tình thương ấy.”

Cả phòng im lặng.

Luật sư đặt trước mặt chị ta một bản đề xuất.

“Chị có thể xem phương án thanh toán. Nếu hai bên thống nhất, chúng ta sẽ lập thỏa thuận có hiệu lực phù hợp. Nếu không, thân chủ tôi sẽ tiếp tục các thủ tục pháp lý.”

Trình Mỹ Lệ nhìn bản giấy.

Bàn tay run rẩy.

Cuối cùng, chị ta cắn răng.

“Chị cần thời gian.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Mắt chị ta sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Thời hạn và điều kiện cụ thể sẽ do luật sư trao đổi.”

Nụ cười của chị ta lập tức biến mất.

Tôi đứng dậy.

“Còn nữa.”

Chị ta ngẩng đầu.

Tôi nhìn chị ta.

“Bộ đồ ngủ và đôi dép của tôi, chị đã trả chưa?”

Chị ta sững sờ.

“Em còn nhớ chuyện đó?”

Tôi mỉm cười.

“Nhớ chứ.”

Tôi cầm túi xách.

“Đồ của tôi, dù lớn hay nhỏ, tôi đều nhớ.”

Một tháng rưỡi sau, Trình Mỹ Lệ đồng ý ký thỏa thuận hoàn trả khoản tiền hai trăm nghìn tệ.

Mẹ chồng cũng phải ký xác nhận trách nhiệm của mình theo nội dung các bên thống nhất.

Khoản đầu tiên được chuyển đến tài khoản của tôi ngay trong tuần.

Khi nhận được thông báo ngân hàng, tôi nhìn màn hình rất lâu.

Truyện Mới

Đoạn Tình Khúc Nam Cương

Đoạn Tình Khúc Nam Cương

Tình Yêu Vùi Trong Gió

Tình Yêu Vùi Trong Gió

Hành trình tìm lại chính mình

Hành trình tìm lại chính mình

Chủ nhiệm lớp học thần

Chủ nhiệm lớp học thần

Bước Qua Quá Khứ

Bước Qua Quá Khứ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

Tìm lại vị gia đình

Tìm lại vị gia đình

Bà Cô Tham Lam

Bà Cô Tham Lam

Thứ Bảy Mẹ Rời Đi

Thứ Bảy Mẹ Rời Đi

Ba Viên Gạch Phá Hôn

Ba Viên Gạch Phá Hôn

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm

Vợ hờ nhà họ Lục

Vợ hờ nhà họ Lục