Tôi hỏi:

“Anh hồ đồ bao lâu?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Một ngày? Một tuần? Hay hơn một năm?”

“Thanh Thanh…”

“Anh đừng gọi tên tôi bằng giọng ấy.”

Tôi nhìn con gái đang nằm trên thảm chơi.

Con bé vừa biết cười.

Mỗi lần tôi đưa món đồ chơi nhỏ đến trước mặt, con lại cong môi, phát ra những âm thanh non nớt.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Trình Nghiễn, tôi đã không còn yêu anh nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rất lâu.

Sau đó, hắn khàn giọng hỏi:

“Em nói thật?”

“Thật.”

“Chúng ta đã ở bên nhau năm năm…”

“Tôi biết.”

“Em không còn chút tình cảm nào sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có.”

Hắn lập tức hít mạnh một hơi.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Có tiếc nuối.”

Hắn im lặng.

Tôi nhìn ra cửa sổ.

“Tiếc năm năm thanh xuân.”

“Tiếc những lần tôi tin anh.”

“Tiếc cả những đêm tôi ngồi chờ anh về, trong khi anh đang ở bên người khác.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng tiếc nuối không có nghĩa là muốn quay lại.”

Trình Nghiễn không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Anh biết điều khiến tôi đau lòng nhất là gì không?”

Hắn khàn giọng:

“Là chuyện Hứa Mạn?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Là ngày thứ bảy sau sinh.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói rất nhẹ:

“Ngày ấy, tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm.”

Không có tiếng trả lời.

“Tôi không cần quà đắt tiền.”

“Không cần anh kiếm hàng triệu tệ.”

“Cũng không cần anh nói yêu tôi mỗi ngày.”

Tôi nhìn con gái.

“Tôi chỉ muốn khi mình vừa sinh con xong, chồng có thể nhớ rằng tôi cũng biết đói, biết đau, biết mệt.”

Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.

“Nhưng anh không nhớ.”

Trình Nghiễn thở dốc.

“Thanh Thanh, anh sai rồi…”

Tôi lắc đầu.

“Muộn rồi.”

Hắn bật khóc.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Trình Nghiễn khóc.

Trước đây, mỗi lần cãi nhau, người khóc luôn là tôi.

Hắn chỉ đứng bên cạnh, lạnh lùng nói:

“Em khóc đủ chưa?”

Bây giờ, vai trò đã đổi ngược.

Nhưng tôi không thấy vui sướng.

Cũng không thấy đau lòng.

Tôi chỉ thấy mệt.

“Trình Nghiễn.”

Tôi nói.

“Chúng ta kết thúc đi.”

Hắn nghẹn ngào.

“Anh không muốn…”

“Nhưng tôi muốn.”

Tôi cúp máy.

Lần này, tôi không khóc.

Bởi nước mắt dành cho hắn, tôi đã khóc hết từ lâu.

Tháng thứ tư sau sinh, tôi bắt đầu liên hệ lại với công ty.

Trưởng phòng nhân sự nghe tin tôi muốn quay lại làm việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ theo chế độ, lập tức vui vẻ.

“Thanh Thanh, cuối cùng em cũng liên lạc rồi!”

Tôi bật cười.

“Chị Lưu, em vẫn còn đang nghỉ mà.”

“Chị biết, chị biết. Nhưng nhóm thiết kế nhớ em lắm.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Thật ạ?”

“Thật chứ! Dự án em phụ trách trước khi nghỉ vẫn đang được triển khai. Mọi người đều mong em quay lại.”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác quen thuộc.

Trước khi kết hôn, tôi từng là người rất yêu công việc.

Tôi thích thiết kế.

Thích cảm giác một ý tưởng từ bản phác thảo dần trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Tôi từng có tham vọng trở thành giám đốc thiết kế trước năm ba mươi tuổi.

Nhưng sau khi kết hôn, tôi dần dành quá nhiều thời gian cho gia đình.

Trình Nghiễn luôn nói:

“Em kiếm nhiều tiền thế làm gì? Phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình.”

Mẹ chồng cũng thường xuyên nhắc:

“Đàn bà giỏi quá chưa chắc đã tốt. Chồng không có thể diện.”

Tôi đã từng cố thu mình lại.

Không nhận dự án lớn.

Không đi công tác xa.

Thậm chí từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc hoàn toàn sau khi sinh con.

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ thấy may mắn vì mình chưa làm vậy.

Tôi hỏi chị Lưu:

“Nếu em quay lại, vị trí của em vẫn còn chứ?”

Chị ấy bật cười.

“Đương nhiên. Hơn nữa, công ty đang chuẩn bị mở một nhóm thiết kế mới.”

Tim tôi khẽ đập mạnh.

“Nhóm mới?”

“Ừ. Chị nghe nói ban giám đốc đang cân nhắc một số ứng viên cho vị trí quản lý.”

Tôi ngồi thẳng.

Chị Lưu tiếp tục:

“Thanh Thanh, năng lực của em rất tốt. Nếu em có hứng thú, chị nghĩ em nên thử.”

Tôi nhìn con gái đang ngủ bên cạnh.

Một lát sau, tôi mỉm cười.

“Em có hứng thú.”

Chị ấy vui vẻ.

“Vậy tốt quá!”

Sau cuộc gọi, tôi mở lại những bản thiết kế cũ.

Từng trang tài liệu hiện lên.

Những dự án từng khiến tôi thức trắng đêm.

Những ý tưởng tôi từng tự hào.

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó, tôi lấy một cuốn sổ mới.

Viết lên trang đầu tiên:

“Bắt đầu lại.”

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy háo hức.

Tôi không còn chỉ là vợ của Trình Nghiễn.

Không chỉ là con dâu nhà họ Trình.

Tôi là Thẩm Thanh.

Một người mẹ.

Một người con gái.

Một người phụ nữ có công việc, có năng lực và có cuộc đời riêng.

Tôi đã từng quên mất điều ấy.

Nhưng bây giờ, tôi nhớ lại rồi.

Trong khi cuộc sống của tôi dần ổn định, nhà họ Trình lại bắt đầu rối ren.

Trình Mỹ Lệ phải xoay xở để thực hiện thỏa thuận hoàn trả tiền.

Mẹ chồng không còn khoản tiết kiệm như bà ta vẫn khoe.

Trình Nghiễn bị công ty điều chỉnh vị trí công tác sau đợt kiểm tra nội bộ.

Truyện Mới

Tân binh biết nấu ăn

Tân binh biết nấu ăn

Giang Sơn Trả Lại Chàng

Giang Sơn Trả Lại Chàng

Giọt Nước Mắt Của Ngoại

Giọt Nước Mắt Của Ngoại

Mẹ Chồng Không Làm Bảo Mẫu Miễn Phí Nữa

Mẹ Chồng Không Làm Bảo Mẫu Miễn Phí Nữa

Mang Thai Đến Ép Chính Thê Nhường Chỗ

Mang Thai Đến Ép Chính Thê Nhường Chỗ

Bài Học Về Sự Phụng Dưỡng

Bài Học Về Sự Phụng Dưỡng

Tình Yêu Sai Lệch

Tình Yêu Sai Lệch

Chồng Tôi Là Cực Phẩm

Chồng Tôi Là Cực Phẩm

Gả Cho Đế Đệ Ngọt

Gả Cho Đế Đệ Ngọt

Nhìn Thấu Chị Dâu Trà Xanh

Nhìn Thấu Chị Dâu Trà Xanh

Chấp Niệm Trọng Nam Khinh Nữ

Chấp Niệm Trọng Nam Khinh Nữ

Buông Tay Lục Chính Châu

Buông Tay Lục Chính Châu